(Xây dựng) - Ngày 26/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1954-2024) và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An Phùng Thành Vinh và Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Dương Đình Chỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Kiều. |
Vào năm 1954, xã Tam Thái chia thành 3 xã gồm: Nghi Kiều, Nghi Lâm và Nghi Văn. Tên gọi Nghi Kiều ra đời, chính thức trở thành một đơn vị hành chính độc lập. Trải qua biết bao thăng trầm, đổi thay, con người nơi đây đã vượt lên bao biến động của thiên nhiên, lịch sử, các thế hệ nối tiếp người dân Nghi Kiều đoàn kết, lương giáo một lòng, chung lưng đấu cật khai phá đất hoang, lập làng, lập xóm, đấu tranh chống phong kiến và đánh giặc ngoại xâm, xây dựng nên một Nghi Kiều đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững.
Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Kiều luôn nêu cao truyền thống cách mạng lãnh đạo nhân dân chiến đấu và phục vụ chiến đấu sản xuất và đẩy mạnh sản xuất xây dựng hậu phương vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo giao thông vận tải thông suốt, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam ruột thịt. Hàng chục tấn bom, đạn đã được đế quốc Mỹ trút xuống mảnh đất này, tuy nhiên quân và dân Nghi Kiều vẫn chắc tay cày, vững tay súng, không sợ hy sinh quyết tâm bảo vệ xóm làng, bảo vệ huyết mạnh giao thông. Với phong trào "Ba sẵn sàng", lớp cha đi trước, lớp con đi sau, nhiều gia đình cả cha và con cùng xung phong ra trận, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh giải phóng miền Nam thân yêu, thống nhất đất nước.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. |
10 năm sau chiến tranh là giai đoạn cực kỳ gian khổ, khó khăn nhưng cũng là giai đoạn mà Đảng bộ và nhân dân Nghi Kiều rất đỗi tự hào, để nhanh chóng bắt tay vào công cuộc kiến thiết lại quê hương. Với lòng quyết tâm cao độ của tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng lòng giúp sức của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã Nghi Kiều đã lãnh đạo nhân dân ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triến kinh tế, văn hóa, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong không khí đổi mới, mọi ngành, mọi mặt đều chuyển mình vươn dậy, khẩn trương khắc phục nhanh những mặt yếu kém, giành thắng lợi toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Từ đó, công cuộc đổi mới ở Nghi Kiều đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, bộ mặt nông thôn miền quê ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của bà con lương giáo ngày càng được nâng lên rõ rệt.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An Phùng Thành Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Nghệ An xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. |
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Nghi Kiều đã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt là xây dựng các mô hình hoạt động theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ là hướng đi bền vững nhằm xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nâng cao thu nhập cho người dân. Điển hình như: Mô hình cây lúa Vietgap, mô hình trồng các loại cây ăn quả như bưởi, cam, ổi… được nhân dân áp dụng, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.
Đến nay, toàn xã đã có 6 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao: Sản phẩm cam Luật Thu, ổi Luật Thu; bưởi diễn Tiến Phú; tinh bột nghệ Thường Quý, rượu sim Tâm An; cá mờm rim Lạc Hải. Ngoài ra, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện để các hộ dân mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Toàn xã hiện có 680 hộ dân buôn bán, sản xuất kinh doanh, dịch vụ làm ăn ổn định đem lại thu nhập cao. Nhờ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,41%, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 59,57 triệu đồng/người/năm. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%/năm.
Mô hình trồng các loại cây ăn quả được nhân dân xã Nghi Kiều áp dụng, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. |
Cùng với phát triển kinh tế, mà các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Kiều quan tâm sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền xã đã và đang đẩy mạnh công tác giáo dục, đề ra nhiều hình thức khuyến khích con em ra sức học tập và phấn đấu xây dựng quê hương. Phong trào học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập được chăm lo xây dựng. Cùng với đó, xã luôn đặc biệt quan tâm phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng, đã từ lâu mỗi xóm đều thành lập được các đội văn nghệ quần chúng, đội bóng đá, bóng chuyền, câu lạc bộ dân vũ.
Làng quê nông thôn Nghi Kiều hôm nay đã khoác lên mình diện mạo tươi mới. Hạ tầng khang trang với những con đường bê tông trải dài vào từng ngõ, xóm; những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên. Các tuyến đường qua khu dân cư được lắp đèn chiếu sáng và đường cờ. Hệ thống công trình thủy lợi, giao thông nội đồng, hệ thống điện được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.
Nghi Kiều đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và ngày 12/12/2024 xã Nghi Kiều vinh dự được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là thành quả mà mỗi người dân Nghi Kiều đều rất tự hào và thêm quyết tâm xây dựng quê hương ngày một phát triển giàu mạnh văn minh, hiện thực hóa khát vọng sớm đưa Nghi Kiều trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.
Quang Hợp
Theo