Thứ tư 22/01/2025 00:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội / Hạ tầng

Bình Định: Đề xuất xây dựng khu neo đậu Tam Quan và xử lý bồi lấp cửa biển Tam Quan

09:29 | 26/04/2023

(Xây dựng) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét, cho nghiên cứu sâu giải pháp chỉnh trị tổng thể cửa Tam Quan để hạn chế tình trạng bồi lấp tại cửa Tam Quan và xói lở đang diễn ra tại bãi biển Tam Quan, góp phần đảm bảo hoạt động của cảng cá và phát triển du lịch biển trong tương lai.

Bình Định: Đề xuất xây dựng khu neo đậu Tam Quan và xử lý bồi lấp cửa biển Tam Quan
Cửa biển Tam Quan.

Cảng cá Tam Quan thuộc xã Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, là 1 trong 3 cảng cá lớn của tỉnh Bình Định. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản của tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2327, ngày 30/5/2015, đặt mục tiêu khu vực Tam Quan sẽ hình thành một trung tâm nghề cá, bao gồm dịch vụ hậu cần đánh bắt, tổ chức thu mua, chế biến sản phẩm thủy sản, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, đồng thời là nơi neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền khu vực phía Bắc tỉnh và các địa phương lân cận.

Những năm vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đầu tư Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá phía bờ trái, với kinh phí 113 tỷ đồng; nạo vét luồng tàu, kinh phí 29,684 tỷ đồng; khu dịch vụ hậu cần nghề cá bờ phải, với kinh phí 22,147 tỷ đồng.

Giai đoạn 2023-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư dự án Phát triển thủy sản bền vững (vốn WB), tỉnh Bình Định hưởng lợi tiểu dự án Đầu tư khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan kết hợp cảng cá Tam Quan, kinh phí khoảng 241 tỷ đồng.

Hiện nay, luồng lạch và khu vực cửa Tam Quan thường xuyên bị bồi lấp, khối lượng bồi lấp vào cửa trung bình mỗi năm từ 50.000 đến 150.000m3 (từ năm 2015, UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện dự án nạo vét khơi thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn khu vực cửa biển Tam Quan, dự án này đã kết thúc). Công tác nạo vét tạm luồng lạch thực hiện lặp lại liên tục hàng năm, vì sau khi nạo vét, tình trạng bồi lấp vẫn tiếp tục diễn ra gây ảnh hưởng phương tiện hoạt động nghề cá và lịch thời vụ của ngư dân.

Bình Định: Đề xuất xây dựng khu neo đậu Tam Quan và xử lý bồi lấp cửa biển Tam Quan
Tình trạng bồi lấp tại cửa Tam Quan.

Để hạn chế tình trạng bồi lấp tại cửa Tam Quan, đồng thời hạn chế xói lở đang diễn ra tại bãi biển Tam Quan, việc xử lý bồi lấp cửa biển Tam Quan là cần thiết, góp phần đảm bảo hoạt động của cảng cá và phát triển du lịch biển trong tương lai. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét, cho nghiên cứu sâu giải pháp chỉnh trị tổng thể cửa Tam Quan với hai mục tiêu: Giảm thiểu bồi lấp cửa Tam Quan và hạn chế xói lở, khôi phục lại bãi biển Tam Quan.

Dự án bao gồm 4 hạng mục công trình: Đê chắn sóng, ngăn bùn cát bờ bắc, chiều dài 500m, gốc đê nối với thềm đá phía Nam núi Trường Xuân. Đê hướng dòng, bẫy bùn cát bờ Bắc, kết cấu thùng chìm chiều dài 200m, bố trí song song với tuyến đê chắn sóng bờ Nam đã xây dựng, gốc đê nối với thềm đá phía Nam núi Trường Xuân. Kè tường cừ, kết hợp đường giao thông, dài 800m, bao quanh núi Trường Xuân; điểm đầu nằm ở đầu tuyến luồng từ cảng Tam Quan ra biển, điểm cuối là chân đê chắn cát bờ bắc. Mỏ hàn bẫy cát bờ Nam, dài 200m, gốc mỏ hàn gắn với đê chắn sóng bờ Nam đã xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng khu neo đậu Tam Quan và xử lý bồi lấp cửa biển Tam Quan, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn tổng hợp các nội dung liên quan đến việc xây dựng khu neo đậu Tam Quan và xử lý bồi lấp cửa biển Tam Quan, báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load