Thứ sáu 26/04/2024 00:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều 2020

15:44 | 04/06/2020

(Xây dựng) - Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 của tỉnh Bắc Giang được đổi mới theo hình thức trực tuyến, sẽ diễn ra vào ngày 6/6, với 62 điểm cầu trong nước, trong đó điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang và 2 điểm cầu tại tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc.

bac giang sap dien ra hoi nghi xuc tien tieu thu vai thieu 2020
Vải thiều Bắc Giang chuẩn bị được xuất sang thị trường Nhật Bản (Ảnh: TL).

Vải thiều là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Hàng năm, sản xuất vải thiều thu về khoảng 4.000- 4.500 tỷ đồng, chưa tính thêm doanh thu từ các dịch vụ phụ trợ, chiếm 25- 28% giá trị ngành trồng trọt của toàn tỉnh.

Đến nay, vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu và tiêu thụ tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Giang vẫn xác định thị trường truyền thống là thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục chiến lược xuất khẩu vào các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Malaysia, Thái Lan…

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang, hơn 300 thương nhân Trung Quốc vừa được Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp visa nhập cảnh vào địa bàn để thu mua vải thiều Bắc Giang.

Trước đó, nhằm giải quyết những khó khăn của việc tiêu thụ vải thiều trong điều kiện vẫn phải đáp ứng yêu cầu phòng dịch Covid-19, UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho phép thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn thu mua vải thiều. Các thương nhân Trung Quốc sẽ phải tuân thủ công tác phòng chống dịch theo đúng quy định.

Đặc biệt, theo tin vui mới nhất từ UBND tỉnh, đến thời điểm này, vải thiều Bắc Giang đã sẵn sàng cho việc lần đầu tiên “đặt chân” vào thị trường Nhật Bản, thị trường khó tính hàng đầu thế giới.

Trước đó, theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến đầu tháng 6, tổng sản lượng vải thiều sớm của tỉnh tiêu thụ ước đạt 16.725 tấn, với giá bán bình quân 25 nghìn đồng/kg (giá đầu vụ có lúc lên đến 45 nghìn đồng/ kg).

Vải thiều sớm Bắc Giang chủ yếu tập trung tại huyện Tân Yên và huyện Lục Nam. Mỗi ngày, riêng tại huyện Tân Yên bình quân tiêu thụ được khoảng 1.000 tấn. Hiện chỉ có thương lái người Việt Nam thu mua vải thiều Bắc Giang, chưa có thương nhân Trung Quốc.

Các thương nhân thu mua tại các điểm cân, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ bằng các xe container, xe tải, xe máy. Thị trường tiêu thụ vải thiều Bắc Giang chủ yếu ở trong nước như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai… và các tỉnh lân cận.

Vụ mùa năm 2020, tuy tình hình thời tiết không thuận lợi nhưng sản lượng vải thiều trên địa bàn tỉnh vẫn đạt khoảng 160 nghìn tấn, cao hơn 10 nghìn tấn so với năm trước. Để vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ thuận lơi, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng đơn giản hoá thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và thương nhân đến khảo sát, thu mua, tiêu thụ vải thiều. Đồng thời chuẩn bị đủ nguồn vốn, tạo thuận lợi về thủ tục vay vốn, gửi tiền, chuyển tiền cho lưu thông, mua bán, xuất khẩu vải thiều, nguồn điện sản xuất, thùng xốp, đá cây, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, bảo đạm vệ sinh môi trường…

Tỉnh cũng chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, chuẩn bị các phương án tốt nhất để tránh việc ùn tắc giao thông, làm tốt khâu quản lý thị trường, đấu tranh chống gian lận thương mại, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gom hàng, tăng giá đối với các dịch vụ phụ trợ trong mùa tiêu thụ vải thiều như thùng xốp, đá cây, dịch vụ vận tải…

Vũ Bích

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load