Thứ bảy 27/04/2024 05:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

78 cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tình nguyện chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19

15:43 | 12/07/2021

(Xây dựng) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã quyết định cử 78 cán bộ y tế tình nguyện chi viện cùng địa phương này phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm.

78 can bo y te benh vien trung uong thai nguyen tinh nguyen chi vien cho thanh pho ho chi minh phong chong dich covid 19
Tập huấn cho Đoàn cán bộ y tế tình nguyện chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tình nguyện chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 đợt này do BSCKII. Lê Hùng Vương - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc làm Trưởng đoàn.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, chiều 11/7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức Tập huấn cho Đoàn cán bộ y tế tình nguyện chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 về: Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm tại các đơn vị cách ly và điều trị bệnh nhân SARS-CoV-2; Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Covid-19; các kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm; cách sử dụng đồ bảo hộ…

Theo bác sĩ Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: Ngay khi có đề nghị về số lượng y tế và kỹ thuật chuyên môn hỗ trợ cho vùng dịch, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã kêu gọi tinh thần tình nguyện chống dịch, hỗ trợ hết khả năng nhằm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Được biết, hồi giữa tháng 5/2021 một đoàn gồm 21 cán bộ y tế tình nguyện của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã tham gia đoàn y tế của tỉnh Thái Nguyên chi viện cho tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load