Thứ sáu 26/04/2024 15:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trung Quốc mở cửa sân bay lớn nhất thế giới vào tháng 9

14:26 | 07/01/2019

Sân bay quốc tế Bắc Kinh - Đại Hưng sẽ hoạt động vào tháng 9 năm nay, dự kiến đón 72 triệu lượt khách/năm trước năm 2025 và tăng dần lên 100 triệu lượt. Sau khi đi vào hoạt động, nó sẽ là sân bay lớn nhất thế giới.


Toàn cảnh sân bay nhìn từ trên cao

Sân bay mới của thành phố Bắc Kinh gồm 3 nhà ga, ngoài ra còn được kết nối với hệ thống đường sắt, tàu điện ngầm, được khởi công xây dựng năm 2015.

Việc xây dựng mạng lưới giao thông xung quanh sân bay mới của Bắc Kinh ở khu vực ngoại ô phía nam cũng đã được triển khai xây dựng song song, trong đó có hệ thống tàu điện ngầm nối các quận nội thành của Bắc Kinh với sân bay.


Bên trong sân bay đang được hoàn thiện

Ngoài ra, một tuyến đường sắt cao tốc sẽ được xây dựng để kết nối sân bay Đại Hưng với thành phố Thiên Tân - nơi cách Bắc Kinh 120 km về phía đông. Tuyến đường đan xen với mạng lưới tàu diện ngầm của Bắc Kinh sẽ chạy thử cùng lúc với sân bay vào tháng 9.

Sân bay mới Đại Hưng nằm cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh 46 km về phía nam, được thiết kế nhằm giảm tải áp lực cho sân bay quốc tế cũ của thủ đô vốn đang quá tải. Sân bay cũ nằm tại vùng ngoại ô phía đông bắc.

Theo Vũ Phong/Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load