Thứ sáu 26/04/2024 23:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Sắp diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nước mắt Bang Rợn” tri ân anh hùng liệt sỹ

22:34 | 23/04/2019

(Xây dựng) - Trong ngày 23/4, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về chương trình nghệ thuật rất đặc biệt mang tên “Nước mắt Bang Rợn” để tri ân gần 100 liệt sỹ đã hy sinh tại sự kiện này.

Bang Rợn - chứng tích lịch sử khắc ghi công lao và sự hy sinh của hàng trăm chiến sỹ.

Chương trình nghệ thuật “Nước mắt Bang Rợn” được Đài Tiếng nói Việt Nam - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC truyền hình trực tiếp trên kênh VTC9, VTC Now và QBTV vào lúc 20h ngày 26/4 nhằm tri ân sự hy sinh của các chiến sỹ trong sự kiện Bang Rợn ngày 01/5/1970.

Địa danh Bang Rợn là tên một thung lũng thuộc bản Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, vùng rẻo cao, nằm ngay sát đường Hồ Chí Minh. Trong thời chiến tranh chống Mỹ, đây là nơi đặt tổng kho lương thực, vũ khí, đạn dược của Bộ Tư lệnh 559, tập kết để vận chuyển vào chiến trường miền Nam.

Ngày 01/5/1970, máy bay Mỹ đã phát hiện mục tiêu tổng kho nằm dưới cánh rừng đại ngàn Trường Sơn, mở một cuộc đánh phá ác liệt và man rợ xuống Bang Rợn, trúng hệ thống kho bãi. Sau hai trận bom đánh phá nhiều kho bãi, hầm hào bị cháy đổ, hàng trăm chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân quân, nhân dân và cán bộ đã hy sinh. Các chiến sỹ hy sinh ở nhiều miền quê khác nhau nhưng chủ yếu là các tỉnh, thành Bắc Bộ.

Bà Ninh Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy chia sẻ: “Địa danh Bang Rợn là một chứng tích lịch sử khắc ghi công lao và sự hy sinh đổ máu của hàng trăm chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân quân, cán bộ và nhân dân. Từ sự kiện 1/5/1970 đến hiện nay, nguyện vọng của cử tri huyện Lệ Thủy và lực lượng cựu chiến binh là cần có một chứng thực cấp Nhà nước về một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ở Bang Rợn, cần một nhà bia ghi công trạng. UBND huyện Lệ Thủy cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Cty TNHH Truyền thông Cát Vàng, Đài Tiếng nói Việt Nam - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức một chương trình nghệ thuật ý nghĩa nhằm tái hiện lại những giây phút quá khứ hào hùng của chiến sỹ và nhân dân khu vực Bang Rợn”.

Tổng đạo diễn, nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ thông tin về chương trình.

Tồng đạo diễn chương trình, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho biết: “Tối 26/4 tới đây, chương trình nghệ thuật “Nước mắt Bang Rợn” hướng đến kỷ niệm 49 năm sự kiện Bang Rợn xảy ra (1/5/1970 - 1/5/2019) sẽ diễn ra tại bản Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, với gần 100 diễn viên chuyên và không chuyên nổi tiếng như: NSND Quốc Trị, NSND Hoàng Cúc, NSND Nguyễn Ngọc Bình, NS Phương Minh, NSND Hoàng Yến, NSUT Hoàng Lan, NSUT Trần Tiến Lâm, NSUT Trần Thanh Loan… Ngay từ ngày 01/4, công tác thực hiện bối cảnh, tập luyện buổi diễn đã được các họa sỹ, nghệ sỹ tiến hành”.

Được biết, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tích cực, chủ động phối hợp với êkip thực hiện chương trình chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình đúng thời gian và đạt kết quả.

Nhất Linh - Phi Long

Theo

Cùng chuyên mục
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load