Thứ bảy 27/04/2024 10:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Giang: Bảo tồn, tu bổ gấp khu phố cổ Đồng Văn

21:28 | 27/09/2013

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn ngay trong cuối tháng 9 này khẩn trương triển khai sửa chữa cấp thiết một số ngôi nhà thuộc khu phố cổ Đồng Văn bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng.

Ông Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết dự án Bảo tồn, tu bổ cấp thiết khu Phố cổ Đồng Văn được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 66 tỷ đồng.

Dự án sẽ tiến hành tu bổ 31 ngôi nhà của các hộ dân ở khu Phố cổ và 3 khu nhà chợ ở Phố cổ Đồng Văn.

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang phối hợp với Sở Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện việc thẩm tra thiết kế bản vẽ kỹ thuật và dự toán đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tu bổ cấp thiết di tích Phố cổ Đồng Văn.

Đồng thời, Sở phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn, Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Văn tiến hành họp bàn với 9 chủ hộ có nhà cổ bị xuống cấp; thống nhất biện pháp triển khai bảo tồn, tu bổ cấp thiết đợt 1 năm 2013.

Để đảm bảo yêu cầu dự án đề ra, chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện và đầu tư 80% kinh phí theo dự toán Nhà nước đã phê duyệt để đầu tư, tu bổ cấp thiết ngôi nhà của các gia đình. Về phía các gia đình được thực hiện bảo tồn, tu bổ cũng nhất trí cùng với Nhà nước tu bổ, sửa chữa ngôi nhà theo các hạng mục đã được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu có mặt bằng thi công và đóng góp 20% kinh phí cùng Nhà nước để tu bổ, sửa chữa nhà theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm."

Các gia đình ở khu Phố cổ Đồng Văn cũng cam kết sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ cùng với Nhà nước bảo tồn ngôi nhà nhằm phục vụ khách tham quan du lịch, phát huy giá trị di tích trên vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Ngay trong những ngày đầu tháng 10, tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành khởi công và hoàn thiện 3 ngôi nhà cổ của các hộ gia đình ông, bà: Lương Mãn Tiện, Hoàng Thị Tân, Nguyễn Ngọc Văn để làm mẫu, rút kinh nghiệm, sau đó sẽ tiến hành bảo tồn, tu sửa các ngôi nhà tiếp theo.

Đối với việc trùng tu, tôn tạo khu chợ Phố cổ Đồng Văn, trước đó trong tháng 8/2013, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn đã tiến hành cải tạo, lát lại các bậc tam cấp tại khu vực chợ mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể kiến trúc của khu phố cổ này.

Phố cổ Đồng Văn nằm ở trung tâm của thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là một công trình kiến trúc cổ độc đáo với những khu nhà cổ, khu thương mại hình thành cách đây hơn 100 năm.

Phố cổ Đồng Văn hiện có gần 40 ngôi nhà cổ và khu chợ Phố cổ. Với quy mô tuy không lớn song có những sắc thái riêng biệt, độc đáo và mang bản sắc riêng của cư dân vùng cao nguyên đá nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc.

Theo news.vnanet.vn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load