Thứ bảy 27/04/2024 06:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại

10:35 | 18/09/2020

(Xây dựng) – Thông tin tại buổi họp báo về chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, một trong những chủ đề của Đại hội là xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại.

xay dung quang ninh tro thanh tinh dich vu cong nghiep hien dai
Ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27/9/2020. Quảng Ninh là một trong top các địa phương Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh sớm nhất trong cả nước. Quy mô Đại hội 350 đại biểu, trong đó có 52 đại biểu đương nhiệm và 298 đại biểu chính thức.

Đại hội lần này với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” cùng với chủ đề “Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Chương trình Đại hội gồm 4 nội dung chính:

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa trước (lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; thảo luận xây dựng nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao bổ ích, thiết thực. Ấn tượng nhất trên lĩnh vực xây dựng, địa phương có 10 công trình gắn biển vinh danh công trình chào mừng sự kiện chính trị lớn này, có công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần, hòn đảo tiền tiêu ngoài khơi xa nhất vùng biên hải Đông Bắc bộ, còn đánh dấu mốc son địa phương phủ điện lưới quốc gia toàn bộ sơn khu hải đảo xa xôi, hẻo lánh. Công trình mở đường giao thông kết nối liên hoàn 230 khe bản rẻo cao của người thiểu số, trong đó huyện biên giới Bình Liêu là tiêu biểu với 250km đường liên thôn rộng rãi, kiên cố, thông thương 104 khe bản. Bình Liêu đường mở đến đâu, khe bản trù mật đến đấy.

Quảng Ninh nhiều công trình xây dựng tuy không trong diện gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhưng lòng dân ý Đảng, như Cụm công trình khu nhà ở tập thể thợ mỏ (khu Vĩnh Xuân), của mỏ than Mạo Khê; Công trình cải tiến kỹ thuật sản xuất vật liệu xây dựng, hệ thống nghiền khô phối liệu sản xuất gạch trang trí và máy dập ngói tự động của Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt.

xay dung quang ninh tro thanh tinh dich vu cong nghiep hien dai
Quảng Ninh họp báo thông tin các hoạt động trước, trong và sau ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cho biết: Quảng Ninh đã có chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống. Một trong những vấn đề nóng mà người dân quan tâm, là địa phương duy trì tốc độ kiến thiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng động lực với mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load