Thứ bảy 27/04/2024 12:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Phấn đấu sớm trở thành đô thị loại IV

16:23 | 06/08/2020

(Xây dựng) - Sáng 6/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với mục tiêu tổng quát của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đưa huyện phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành đô thị loại IV”.

Tới dự Đại hội có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo Huyện ủy qua các thời kỳ và 287 đại biểu chính thức đại diện cho hơn hơn 9.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 28 xã, thị trấn và các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Huyện ủy Vĩnh Tường.

vinh tuong vinh phuc phan dau som tro thanh do thi loai iv
Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tính đổi mới, sự khác biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong vận động quần chúng, huy động sức dân tạo đồng thuận của Đảng bộ trong thời gian qua, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo của chính quyền, sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị, Đảng bộ huyện cần tiếp tục phát huy tốt sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, nhiều vấn đề khó, phức tạp, nổi cộm được chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cùng với phát triển kinh tế đã được nêu rõ trong báo cáo chính trị tại đại hội, Vĩnh Tường cần chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo tồn và quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch trên cơ sở tiền năng sẵn có của huyện… Quan tâm toàn diện đến đời sống nhân dân, chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao thu nhập và phúc lợi người dân.

vinh tuong vinh phuc phan dau som tro thanh do thi loai iv
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan và cảm ơn các cấp, ngành đã quan tâm, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường Lê Minh Thịnh nêu rõ: Để sớm đưa huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vĩnh Tường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Xây dựng tầm nhìn, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị, đồng thời chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với thị trường và xây dựng nông thôn Vĩnh Tường xanh - sạch - đẹp - văn minh - đáng sống; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công và các dự án thu hút nhà đầu tư.

Thu hút đầu tư, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, trong đó triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, phát triển du lịch mang nét đặc thù riêng của huyện. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, quản lý khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên trên địa bàn huyện. Quan tâm, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; duy trì là đơn vị đứng tốp đầu về chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp.

vinh tuong vinh phuc phan dau som tro thanh do thi loai iv
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, các ngành, lĩnh vực phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với thực hiện khâu đột phá về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 11,32%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 50,3 triệu đồng vào năm 2020 vượt mục tiêu Đại hội; ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2015-2020 ước đạt 16,66%; dịch vụ giai đoạn 2015-2020 ước đạt 8,35%; thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt cao so với kế hoạch, đặc biệt có 2 năm 2018 và 2019 tổng thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng...

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load