Thứ năm 25/04/2024 09:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Trường THPT Tam Dương kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

14:43 | 20/11/2020

(Xây dựng) - Sáng 20/11, hoà chung không khí của cả nước sôi nổi hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường THPT Tam Dương, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã tưng bừng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

vinh phuc truong thpt tam duong ky niem 38 nam ngay nha giao viet nam
Đại diện lãnh đạo huyện Tam Dương chúc mừng Trường THPT Tam Dương.

Dự buổi lễ có bà Bùi Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Dương; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, hội cựu giáo chức, các nhà giáo lão thành, đại diện Hội cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và gần 1.200 em học sinh trong trường.

Ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Tam Dương đã đạt được trong năm học vừa qua, bà Bùi Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Dương nêu rõ: Thời gian qua, toàn ngành Giáo dục tiếp tục khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục nói chung và Trường THPT Tam Dương nói riêng còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhưng với kinh nghiệm, sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, bà Bùi Thị Thủy tin tưởng, Trường THPT Tam Dương sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, xứng đáng là ngôi trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao khối THPT của huyện, của tỉnh và khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Phan Hồng Hiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Tam Dương cho biết: Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, trong thời gian tới nhà trường tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tham mưu, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, quản lý, các tập thể cá nhân, sự đồng thuận ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho các em học sinh.

Xây dựng tốt mô hình Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch; Nề nếp tốt - chất lượng thực - hiệu quả cao. Lấy việc đánh giá chất lượng thực làm động lực cho sự phát triển giáo dục. Xây dựng, lan tỏa và phát huy tốt mô hình “Trường học hạnh phúc”. Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và vật chất cho các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và các em học sinh, để thực sự “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Năm học vừa qua, nhà trường có 1 cô giáo được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, 1 cô giáo đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 3 thầy cô được tặng Bằng khen cấp tỉnh, 11 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 12 Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 2 cô giáo đạt danh hiệu điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 05 năm (2015 - 2020); 3 cô giáo được tham dự vòng chung khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn khoa học xã hội. Nhiều thầy cô giáo đạt giải và được tặng giấy khen và trao giải thưởng các cuộc thi, hội thi chuyên môn và văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đối với các em học sinh: 1 học sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Toán châu Á mở rộng trên mạng Internet (AIOMO - được Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương); 43 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; 6 Huy chương Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh; 4 giải Hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cấp tỉnh. Thi đại học đạt điểm trung bình 3 môn thi đại học là 23,24 điểm, đặc biệt có 22 em học sinh ưu tú đạt thành tích xuất sắc đạt từ 27,0 điểm trở lên.

vinh phuc truong thpt tam duong ky niem 38 nam ngay nha giao viet nam
Quang cảnh Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Với bề dày truyền thống 54 năm (1966 - 2020) xây dựng và phát triển, Trường THPT Tam Dương được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2016), đạt chuẩn quốc gia, đạt trường kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 - cấp độ cao nhất; liên tục đạt Tập thể lao động Xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

  • 100 suất học bổng cho các lãnh đạo trẻ tương lai

    (Xây dựng) - Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2024 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy, tầm nhìn và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và toàn cầu.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load