(Xây dựng) - Dù việc huy động nguồn lực còn nhiều khó khăn, dịch Covid-19 liên tục diễn biến phức tạp, nhưng chính quyền 11 xã trên địa bàn tỉnh đăng ký về đích xã nông thôn mới, thôn dân cư kiểu mẫu năm 2021 đã phát huy tốt sức mạnh nội lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.
Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. |
Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Vĩnh Phúc đã gặt hái được nhiều thành công và được đánh giá là một trong số những địa phương đi đầu cả nước về tiến độ. Với tổng nguồn lực huy động khoảng 12.800 tỷ đồng, 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/9 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số thôn được công nhận là thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Để sớm về đích theo mục tiêu đã đề ra, chính quyền các xã, thị trấn đã quyết liệt vào cuộc, từng bước tháo gỡ các khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khoan sức dân, đẩy nhanh quá trình thực hiện.
Xác định rõ mục tiêu, 11 xã đăng ký đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xã, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, khơi dậy sự hưởng ứng tham gia của toàn cộng đồng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.
Từ đó, người dân tại các thôn, xóm tích cực tham gia xây dựng phong trào, đóng góp ngày công, hiến đất làm đường, làm rãnh thoát nước... Sự đồng thuận, quyết tâm đã các địa phương vượt lên những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.
Ông Tạ Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức chia sẻ: Năm 2019, xã Nguyệt Đức được huyện Yên Lạc chỉ đạo làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng ủy, HĐND, UBND xã khẩn trương vào cuộc. Ban đầu việc huy động nguồn lực vô cùng khó khăn, cơ chế hỗ trợ của tỉnh lại chưa được ban hành, việc xây dựng các công trình theo chuẩn nông thôn mới nâng cao rất khó thực hiện. Nhờ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Đến nay, xã Nguyệt Đức đã đạt 4/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Riêng với thôn Nghinh Tiên 1, thôn đăng ký xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt 9/9 tiêu chí.
Có thể khẳng định, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao trong bối cảnh hiện nay rất khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến việc vận động đóng góp của người dân trở nên khó khăn. Mong rằng, tỉnh Vĩnh Phúc sớm ban hành cơ chế hỗ trợ với nguồn lực khoảng 6.800 tỷ đồng để các địa phương sẽ được bổ sung kinh phí có thêm nguồn lực để hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Bích Huệ
Theo