Thứ sáu 19/04/2024 22:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho công tác bầu cử trên địa bàn

20:50 | 20/05/2021

(Xây dựng) - Sáng 20/5, Đoàn công tác Hội đồng Bầu cử quốc gia do bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Vĩnh Phúc.

vinh phuc chuan bi day du dieu kien cho cong tac bau cu tren dia ban
Đoàn công tác Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp và làm việc với đoàn, có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Vĩnh Phúc đã tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Toàn tỉnh thành lập 1.165 ban bầu cử và phê duyệt 1.103 khu vực bỏ phiếu; 6.261 ứng cử viên, trong đó, có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 85 ứng cử viên HĐND tỉnh, 488 ứng cử viên HĐND cấp huyện và 5.680 ứng viên HĐND cấp xã.

Đến ngày 19/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức xong hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện không nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, công tác phòng, chống dịch trong bầu cử; xây dựng clip diễn tập 4 tình huống trong bầu cử gửi đến các tổ bầu cử, gồm:

Tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định; tổ chức bầu cử cho cử tri là người đang thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử tại cơ sở cách ly y tế tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội, nơi bị phong tỏa và tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến ngày 19/5, toàn tỉnh có 88 ca dương tính với Covid-19; 8 trường hợp nghi nhiễm; 3.305 trường hợp F1, 32.141 trường hợp F2, 27.872 trường hợp F3 đã được áp dụng các biện pháp cách ly, phòng ngừa.

Tỉnh đã thành lập 55 điểm cách ly, điều trị tập trung, với quy mô công suất 10.334 giường; 37 khu vực phong tỏa, cách ly xã hội. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân trong ngày bầu cử, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 36 của Sở Y tế triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 cho 100% thành viên của 1.103 tổ bầu cử, với 23.184 người.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị tỉnh nên linh hoạt, không cứng nhắc trong việc chia khoảng cách đứng giãn cách bỏ phiếu; bố trí thêm lực lượng phục vụ công tác bầu cử, nhất là lực lượng bảo đảm an ninh trật tự.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn hòm phiếu; có các phương án phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, các tổ chức phản động lợi dụng bầu cử để chống đối Đảng, Nhà nước; có kịch bản chi tiết cho các cử tri dương tính với Covid-19 đi bầu cử…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quan điểm của Vĩnh Phúc là chống dịch thành công để bầu cử thành công. Tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị bầu cử trong điều kiện dịch bệnh, đồng thời, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế ở địa phương.

Thông qua việc ban hành các chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, như hỗ trợ tiền ăn, tiền xét nghiệm cho các trường hợp thực hiện cách ly y tế tập trung; ban hành giá xét nghiệm; hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân; yêu cầu các doanh nghiệp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 100% công nhân…

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật, Vĩnh Phúc đã kiểm soát tốt dịch bệnh và sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Kết luận buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Vĩnh Phúc trong công tác chuẩn bị bầu cử, phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Vĩnh Phúc đã có những phương pháp, cách làm sáng tạo trong phòng, chống, ngăn chặn dịch Covid-19, là kinh nghiệm hay cho các địa phương áp dụng để vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn cho ngày bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Vĩnh Phúc tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch để người dân an tâm đi bầu cử; tăng cường rà soát, bổ sung, cập nhật di biến động cử tri, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công; xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển hòm phiếu phụ, bố trí chỗ ngồi cho cử tri tại các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí lực lượng ứng trực, hỗ trợ cho các tổ bầu cử.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, bình đẳng, đúng luật. Tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, bảo đảm an sinh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load