Thứ bảy 20/04/2024 11:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Uông Bí (Quảng Ninh): Xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông làm động lực phát triển

12:28 | 24/06/2020

(Xây dựng) - Trong 2 ngày 22/6 và 23/6, Đảng bộ thành phố Uông Bí đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết các thành tựu kinh tế - chính trị - xã hội nhiệm kỳ trước, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thành phố trong giai đoạn mới.

uong bi quang ninh xac dinh dau tu xay dung ket cau ha tang giao thong lam dong luc phat trien
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Đảng bộ Uông Bí đã đề ra mục tiêu tổng quát sát thực, các chỉ tiêu, đề án phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và có chỉ đạo, Uông Bí sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống thực tế ở địa phương.

Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX có 290 đại biểu đại diện cho 7.509 đảng viên của 46 Chi, Đảng bộ cơ sở. Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Vắn tắt văn kiện, báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Uông Bí đã đạt được nhiều kết quả. Đó là kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ, du lịch, văn hóa, giáo dục ngày càng hoàn thiện đồng bộ, hiện đại; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 2 năm theo kế hoạch.

uong bi quang ninh xac dinh dau tu xay dung ket cau ha tang giao thong lam dong luc phat trien
Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX, là cấp huyện thứ 6 của tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ và thành công tốt đẹp.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, luôn thuộc nhóm dẫn đầu trong toàn tỉnh về xếp hạng các chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đánh giá mức độ, xếp hạng chính quyền điện tử, chỉ số sẵn sàng ứng dụng cho công nghệ thông tin…

Về văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về di tích, lễ hội và danh thắng được đặc biệt quan tâm. Chất lượng môi trường sống được cải thiện rõ nét. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 7.400 USD/người/năm, tăng 1,78 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm mạnh từ 1,42% năm 2015 xuống còn 0,33% năm 2019.

Công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả mô hình cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan khối, khối vận cấp xã; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu; Bí thư cấp ủy, cấp xã không là người địa phương. Uông Bí đã hợp nhất xã Điền Công vào phường Trưng Vương, nhập khu Cầu Sến vào khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, khoa học và thực tiễn vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX. Trong đó xác định mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; huy động tối đa các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Uông Bí thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của cả nước, cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025. Nghị quyết cũng xác định 17 chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, 7 đề án chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

uong bi quang ninh xac dinh dau tu xay dung ket cau ha tang giao thong lam dong luc phat trien
Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX nhiệm kỳ (2020 - 2025) bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy.
uong bi quang ninh xac dinh dau tu xay dung ket cau ha tang giao thong lam dong luc phat trien
Đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy, ông Trần Văn Lâm - Bí thư Thành ủy Uông Bí nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần tập trung, trách nhiệm, trí tuệ, Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy.

Kết quả, 41 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Trần Văn Lâm - Bí thư Thành ủy Uông Bí nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 20 đồng chí.

uong bi quang ninh xac dinh dau tu xay dung ket cau ha tang giao thong lam dong luc phat trien
41 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí; bầu các ông: Phạm Tuấn Đạt, Nguyễn Mạnh Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

uong bi quang ninh xac dinh dau tu xay dung ket cau ha tang giao thong lam dong luc phat trien
Đại biểu tập trung Quyết nghị 17 chỉ tiêu, 7 đề án chương trình trọng tâm nhiệm kỳ (2020 - 2025), hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025

Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX đã thành công tốt đẹp, có nhiều nét mới, trong đó cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm nhất là Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nét mới về phát triển các dịch vụ cho ngành Than và ngành Điện vốn là lợi thế sẵn có ở địa phương, đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông làm động lực phát triển.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load