Thứ bảy 27/04/2024 05:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Uông Bí (Quảng Ninh): Trồng cây phủ xanh đất trống đô thị

21:13 | 18/11/2019

(Xây dựng) - Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) có chủ trương trồng cây phủ xanh đất trống đô thị đang vấp phải ý kiến không tán thành, tuy nhiên, cũng có nhiều người hưởng ứng, nên đang tạo ra những tranh luận trái chiều.

uong bi quang ninh trong cay phu xanh dat trong do thi
Uông Bí hiện có 23 dự án đô thị với hàng vạn ha đất có chủ nhưng còn để trống chưa xây dựng đến.

Cụ thể, ngày 20/8/2019, UBND thành phố có Văn bản số 2049/UBND-QLĐT về việc trồng cây phủ xanh các khu đất trống tại các dự án hạ tầng do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và hai bên tuyến đường chuyên dùng vận tải than. Theo đó, tháng 9/2019, các cơ quan chức năng, các phường xã, nhà đầu tư... triển khai kế hoạch trồng cây, cao điểm dự kiến vào dịp Tết trồng cây xuân Canh Tý (năm 2020). Mục đích trồng cây của địa phương là phủ xanh đấy trống vì môi trường, cảnh quan đô thị.

Cây trồng chọn các loại cây vòng đời ngắn, giá cây giống rẻ, dễ sinh trưởng, ít công chăm sóc như: Cây gỗ keo, cây phi lao, hoa giấy, loài hoa cây cảnh chi phí đầu tư thấp, ít tốn kém. Kinh phí đầu tư huy động các nguồn lực và thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Các phường, xã phát sinh kinh phí lớn báo cáo thành phố, địa phương có thể vận dụng sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường hoặc nguồn trồng rừng thay thế.

Vị trí quy hoạch trồng cây bao gồm các tuyến đường mới mở như: Tuyến Bắc Sơn - Vành Lược, phường Bắc Sơn; tuyến liên huyện Hoành Bồ - Uông Bí, phường Vàng Danh; tuyến liên huyện Uông Bí - Đông Triều, xã Thượng Yên Công. Đường giao thông miền núi phục vụ dân sinh, do địa phương trồng cây. Tuyến đường chuyên dụng vận tải than từ khu mỏ Vàng Danh ra cảng Điền Công, đề nghị Công ty Kho vận Đá Bạc-TKV đầu tư, trồng bổ sung cây ven đường. Các tuyến đường dạng trên bê tông, dưới là đồng ruộng (đường đê) như đoạn giao cắt QL18 tại phường Quang Trung đến xã Điền Công, thì đặt chậu hoa giấy tránh rơi vào đất nông nghiệp. Phủ xanh đất trống ở các dự án khu (cụm) đô thị mới, đất đã bán nền, đất quy hoạch đô thị nhưng chưa xây dựng đến; chủ đầu tư cùng các phường, xã rà soát cụ thể, để trồng cây hợp lý.

Thành phố Uông Bí hiện có 23 dự án khu (cụm) đô thị mới với hàng trăm ha đất, tuy đất đã có chủ nhưng để hoang. Có dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoặc nhà đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu mới về xây dựng, nằm trong tình trạng gia hạn kéo dài. Số nằm trong tay sàn giao dịch bất động sản, khi đất trở thành hàng hóa một người đầu cơ tích trữ hàng trăm ô đất, gom đấy để mua đi bán lại. Thực tế rất ít người mua đất xây dựng nhà ở ngay, vì quỹ đất ở của Uông Bí còn dư, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển dân số lâu dài.

Uông Bí có hàng trăm ha đất trong đô thị, như hàng tồn kho để đấy. Khoảnh trơ màu đất mới mùa hanh tạo lốc bụi hắt vào khu dân cư, mùa mưa tạo lũ quét bồi lắng sông suối. Khoảnh thì lau le, cỏ dại mọc cao hơn đầu người, rắn rết về làm tổ, tội phạm lợi dụng ẩn náu. Thành phố Uông Bí có chủ trương trồng cây phủ xanh đất trống đô thị, nhưng đang có những ý kiến khác nhau. Người không tán thành, cho rằng lãnh đạo địa phương kỳ quặc, rước củi về phố. Nhưng cũng có ý kiến cho đây là một sáng kiến hay, vì cảnh quan môi trường đô thị.

uong bi quang ninh trong cay phu xanh dat trong do thi
Dự án đô thị của Công ty Âu Lạc, trên đảo Tuần Châu, cây keo trồng đã đến kỳ thu hoạch.

Thực tế, Uông Bí không phải là địa phương đầu tiên có ý tưởng trồng cây phủ xanh đất trống các (cụm) khu đô thị mới. Thành phố Hạ Long từng đi trước, có chủ trương này cách đây đã trên 5 năm. Dự án đô thị của Công ty Âu Lạc, trên đảo Tuần Châu, cây keo trồng đã đến kỳ thu hoạch. Dự án đô thị Tây Hùng Thắng của Tập đoàn BIM Group, đất vượt thổ đến đâu trồng cây xanh ngay đến đó. Nhiều cánh rừng trồng trên đất lấn biển, chim về làm tổ chủ đầu tư mới sử dụng đất vào mục đích xây dựng. 10 năm trước, thành phố Hạ Long dùng quỹ môi trường trồng cây đô thị, hàng trăm ô đất dự án đô thị mới của Licogi số 2 ở liên phường Hồng Hà - Hồng Hải được hưởng lợi cây xanh. Nay chân đất ấy đã dựng lên nhà cửa, không còn những vạt rừng nhỏ sen kẽ trong khu dân cư, nhưng tiếng thơm về thảm xanh phủ ngay đất trống trên con đường bao biển cột 5 cột 8 vẫn còn đó.

uong bi quang ninh trong cay phu xanh dat trong do thi
Dự án đô thị Tây Hùng Thắng của Tập đoàn BIM Group, đất vượt thổ đến đâu trồng cây xanh ngay đến đó.

Nhìn rộng ra nước ngoài, Singapore là một đất nước nhỏ bé, nhưng có mật độ che phủ rừng lớn nhất thế giới. Một phần hai nước Singapore là thảm cây xanh. Bởi cách đây 50 năm, Chính phủ Singapore đã yêu cầu dân trồng cây phủ xanh đất trống đô thị. Nhìn lại một chủ trương của nước này, mới đầu được coi là độc đoán: Đất vượt thổ, phải có niên đại 30 năm tạo rừng, kết cấu liền thổ mới được cấp phép đầu tư xây dựng. Nhưng sau này mới vỡ lẽ hiệu quả về môi trường và đất xây dựng ổn định tránh được sụt lún, còn tạo long mạch tâm linh.

Thành phố Uông Bí có chủ trương trồng cây phủ xanh đất trống đô thị, là việc làm rất đáng hoan nghênh.

uong bi quang ninh trong cay phu xanh dat trong do thi
Một phần hai nước Singapore là thảm cây xanh, bởi cách đây 50 năm, Chính phủ đã yêu cầu dân trồng cây phủ xanh đất trống đô thị.

Bùi Ánh Hồng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load