Thứ bảy 27/04/2024 11:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

15:20 | 19/05/2020

(Xây dựng) - Ngày 16/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

truong cao dang xay dung thanh pho ho chi minh to chuc thanh cong dai hoi dai hoi nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Ban Tuyên giao Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xay dựng phát biểu tại Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng; đồng chí Đinh Công Bình - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

Với tinh thần của Đại hội là “Nâng cao trách nhiệm nêu gương, dân chủ kỷ cương; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, giữ vững ổn định và bền vững, xây dựng đảng bộ vững mạnh”, Báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh việc nêu bật được các thành tích, kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua với các số liệu cụ thể về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Xây dựng Đảng, báo cáo cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế, nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

truong cao dang xay dung thanh pho ho chi minh to chuc thanh cong dai hoi dai hoi nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Với mục tiêu tổng quát là “Xây dựng Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; khơi dậy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ 2020-2025; quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”, Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung “Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; tập trung các giải pháp nâng cao năng lực đào tạo của trường theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt với nhiều phương thức và trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp của người lao động, của doanh nghiệp; chú trọng cả quy mô, cơ cấu và chất lượng đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực đào tạo đáp ứng yêu cầu trong nước và hội nhập với thị trường lao động khu vực và thế giới”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Ủy ban Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối đánh giá cao báo cáo chính trị của Đảng bộ nhà trường, biểu dương các thành tích của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh và lưu ý một số giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, các giải pháp cho công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong tình hình mới.

truong cao dang xay dung thanh pho ho chi minh to chuc thanh cong dai hoi dai hoi nhiem ky 2020 2025
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội được nghe các bài tham tham luận của đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên trường và các Chi bộ trực thuộc về các mặt: Công tác tổ chức cán bộ; công tác phát triển đảng trong sinh viên; công tác nâng cao chất lượng đào tạo…

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối khóa X gồm 8 đại biểu. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ trường đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Hội đồng trường giữ chức danh Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Bá Khiêm – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường chức danh Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load