Thứ sáu 26/04/2024 21:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trung Quốc: Động đất mạnh làm gần 2.700 ngôi nhà ở Vân Nam bị hư hại

19:15 | 11/06/2021

Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất có độ lớn 5,1 xảy ra tại vị trí 24,34 độ vĩ Bắc và 101,91 độ kinh Đông với tâm chân ở độ sâu 8km.

trung quoc dong dat manh lam gan 2700 ngoi nha o van nam bi hu hai
Ảnh minh họa. (Nguồn: scmp.com)

Ngày 10/6, chính quyền khu tự trị Sở Hùng thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho biết đã xảy ra một vụ động đất có độ lớn 5,1 tại hạt Đông Bách khiến 2 người bị thương.

Theo nguồn tin trên, gần 2.670 ngôi nhà đã bị hư hại do động đất trên. Chính quyền địa phương đã giải ngân 1 triệu Nhân dân tệ (156.600 USD) để hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời huy động lực lượng gồm 3.420 người tham gia hoạt động cứu hộ.

Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất trên xảy ra tại vị trí 24,34 độ vĩ Bắc và 101,91 độ kinh Đông với tâm chấn ở độ sâu 8km.

Cũng theo trung tâm trên, một trận động đất khác có cường độ 5,3 đã xảy ra vào sáng 11/6 (theo giờ địa phương) tại thành phố Hoa Liên, phía Đông Đài Loan (Trung Quốc).

Trận động đất này được xác định ở vị trí 23,88 độ vĩ Bắc và 121,55 độ kinh Đông với tâm chấn ở độ sâu 10km.

Cũng trong ngày 11/6, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển khu vực cách thị trấn Kainantu của Papa New Guinea 54 km về phía Đông Bắc.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 6,0048 độ vĩ Nam và 146,2707 độ kinh Đông với tâm chấm ở độ sâu 107,72km./.

Theo Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load