Thứ bảy 27/04/2024 07:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Triển lãm chuyên đề Khánh Hòa xưa và nay

18:36 | 04/03/2023

(Xây dựng) - Nhân kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023), Sở Văn hóa và Thể thao ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm chuyên đề Khánh Hòa xưa và nay. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 30/3 đến 6/4 tại khu vực công viên Phù Đổng thành phố Nha Trang.

Triển lãm chuyên đề Khánh Hòa xưa và nay
Triển lãm tổ chức tại Công viên Phù Đổng, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Triển lãm chuyên đề Khánh Hòa xưa và nay, giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách về truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Khánh Hòa; tôn vinh những thành tựu đã đạt được của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; phản ánh những nét độc đáo của cộng đồng các dân tộc qua quá trình lao động sản xuất, đời sống văn hóa, tinh thần.

Triển lãm Khánh Hòa xưa và nay là một triển lãm tổng hợp với 5 nhóm chủ đề: Khánh Hòa - những dấu mốc lịch sử; sắc màu văn hóa qua trang phục các dân tộc tỉnh Khánh Hòa; Nha Trang - từ làng chài đến thành phố đáng sống; sắc màu của biển; đất và người Khánh Hòa. Trong đó, nhóm chủ đề Khánh Hòa - những dấu mốc lịch sử sẽ trưng bày các tư liệu, bản đồ, sơ đồ, địa bạ, hiện vật, hình vẽ, ảnh về văn hóa Khánh Hòa, dấu mốc chủ quyền của người Việt ở Khánh Hòa từ năm 1653 đến nay.

Triển lãm chuyên đề Khánh Hòa xưa và nay

Chủ đề sắc màu văn hóa qua trang phục sẽ giới thiệu 36 bộ trang phục của 36 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Qua đó, công chúng thấy được nét độc đáo, đặc sắc văn hóa được thể hiện trong từng bộ trang phục.

Nhóm chủ đề Nha Trang - từ làng chài đến thành phố đáng sống, công chúng được tiếp cận với những bản đồ, hình ảnh, tư liệu thể hiện sự thay đổi, biến chuyển theo thời gian của vùng đất Nha Trang từ trước năm 1924 đến nay. Một không gian nghệ thuật sắp đặt với tên gọi sắc màu của biển sẽ giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống thường ngày của những ngư dân Khánh Hòa. Những ngư cụ đánh bắt thủy, hải sản; dụng cụ làm nghề truyền thống của người dân miền biển; hình ảnh lễ hội Cầu ngư, những khoảnh khắc đời thường trên biển của người dân sẽ gợi nhắc mọi người thêm trân quý những giá trị biển cả mang lại.

Chủ đề đất và người Khánh Hòa là những thước phim giới thiệu hình ảnh quê hương, đất nước, con người xứ Trầm, biển yến. Ở đó, chúng ta được lắng nghe những lời tâm sự, chia sẻ của những người con Khánh Hòa xa xứ, những vị khách nước ngoài cảm nhận về Khánh Hòa. Bên cạnh đó là hình ảnh đẹp về các di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Khánh Hòa.

Mỹ Bình – Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load