Thứ bảy 27/04/2024 04:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trầm Đông Dương – Phục hồi bản sắc văn hóa Việt qua hương trầm

21:45 | 13/04/2022

(Xây dựng) – Với sứ mệnh “Khôi phục, bảo tồn và phát triển văn hoá Trầm hương Việt Nam”, Công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng & xuất nhập khẩu Trầm Đông Dương tự hào giới thiệu các sản phẩm trầm tự nhiên Hội chợ thương mại quốc tế Vietnam Expo 2022 với gian hàng 01 & 02 – sảnh A1, thời gian diễn từ ngày 13 – 16/4/2022.

tram dong duong phuc hoi ban sac van hoa viet qua huong tram
Gian hàng 01 & 02 tại sảnh A1 – Vietnam Expo 2022.

Trầm Đông Dương – sứ mệnh phục hồi bản sắc văn hóa Việt qua hương trầm

Ông Dương Huy Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty Trầm Đông Dương lý giải về định hướng của công ty – tại thời điểm trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh về các sản phẩm có nguồn gốc từ trầm: Sau cuộc gặp gỡ định mệnh cùng sự dìu dắt, truyền cảm hứng từ GS. Nhà Sử học Lê Văn Lan, Công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng & xuất nhập khẩu Trầm Đông Dương ra đời với quyết tâm: Khôi phục, bảo tồn và phát triển văn hoá Trầm hương Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm kém chất lượng. Vì vậy, Trầm Đông Dương là một trong số ít những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quà tặng trầm hương 100% tự nhiên.

tram dong duong phuc hoi ban sac van hoa viet qua huong tram
Gian hàng thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Được biết, vào khung giờ cố định từ ngày 13 – 16/4, Công ty Trầm Đông Dương đã mời GS. Nhà Sử học Lê Văn Lan tới chia sẻ, trao đổi về những kiến thức, câu chuyện xoay quanh lịch sử và văn hóa Trầm hương Việt Nam.

tram dong duong phuc hoi ban sac van hoa viet qua huong tram
Các sản phẩm như hương, tẩu xông, vòng tay, lư xông… được làm ra vô cùng tinh xảo.

Về quá trình hình thành nên trầm hương, GS. Nhà Sử học Lê Văn Lan cho biết: Trầm hương là một phần gỗ chứa nhựa thơm hình thành trên thân cây dó bầu. Do những tác động của thời tiết, côn trùng, vi khuẩn trong quá trình sinh trưởng đã tạo ra những tổn thương trên than cây, những phần gỗ bị tổn thương này, tích dầu trở thành một loại gỗ thơm. Đó chính là trầm hương quý giá.

Trong văn hóa Việt Nam xa xưa, trầm hương được các bậc đế vương, hoàng tộc… trân quý bởi nó là đặc tính không một loại gỗ nào có được, kết tinh của đất – và trời. Các sản phẩm Trầm Đông Dương đều chứa đựng “tính trầm – sự nguyên bản, hình thành do tự nhiên, chứa đựng năng lượng”.

tram dong duong phuc hoi ban sac van hoa viet qua huong tram
Phụng sự cộng đồng bằng “Tâm – Đức – Trí ” của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.

Nói thêm về những công dụng “thần kỳ” của trầm tự nhiên, nguyên chất, GS. Nhà Sử học Lê Văn Lan nhấn mạnh: Về sức khỏe (mặt sinh học), lượng dầu tự nhiên chứa trong gỗ trầm rất có lợi cho sức khỏe. Hương thơm đặc biệt thanh khiết, tinh tế của trầm giúp an thần, thư giãn đầu óc và giảm căng thẳng. Rất phù hợp với xu thế hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh số lượng người bị stress, áp lực do công việc, học tập ngày càng tăng nhanh. Không hề nói quá, trong trầm có 140 chất chứa dược tính, có tác dụng chữa bệnh. Trong những chất đó, khoa học đã tìm thấy chất định hương – một chất thơm bền vững, được ví như “Hương thơm của Chúa trời”. Ngoài ra, trầm hương còn được xem là biểu tượng dược khí trong phong thủy, tâm linh bởi nó hấp thụ tinh hoa đất trời trong thời gian dài và được tin là có khả năng thanh lọc, loại bỏ năng lượng tiêu cực.

tram dong duong phuc hoi ban sac van hoa viet qua huong tram
Các nghệ nhân mất hàng trăm giờ để có thể lấy đủ lượng trầm làm ra vòng tay, các sản phẩm mỹ nghệ khác.

Đặc biệt, tại triển lãm, du khách tham quan còn được chiêm ngưỡng những nghệ nhân xỉa trầm tới từ miền đất Khánh Hòa – nơi được coi là cội nguồn của trầm hương.

Công ty Trầm Đông Dương mang các sản phẩm trầm tự nhiên tại Vietnam Expo 2022 với điểm nhấn là “Giải pháp quà tặng cho doanh nghiệp” được thiết kế sang trọng, đa dạng phân khúc giá và mang đến hiệu quả, ấn tượng tốt.

Khác với các công ty khác, những sản phẩm được Trầm Đông Dương mang đến triển lãm lần này đều gắn liền với những câu chuyện văn hóa riêng, cùng với sự trau chuốt, tỉ mị từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến từng đường nét thiết kế bên ngoài nhằm mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm trầm hương tuyệt vời nhất.

Theo quan sát, Trầm Đông Dương mang đến Vietnam Expo các sản phẩm đa dạng như: bộ quà trầm sang trọng, tinh tế; bộ tẩu xông trầm cho ô tô tiện dụng, hữu ích; hương trầm kiến chất lượng... đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như hộp trầm sơn mài, lư gốm xông trầm Bát Tràng. Công ty Trầm Đông Dương mong rằng đây sẽ là dịp để những tinh hoa, bản sắc, văn hóa dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè gần xa và du khách quốc tế.

Trầm hương Việt Nam và 4 công dụng kì diệu với sức khoẻ con người

Trầm hương có nguồn gốc từ cây dó bầu. Loài cây này có mật độ dày đặc ở khu vực các nước Đông Nam Á như: Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Ngày nay, do nhu cầu cao của thị trường quốc tế, chúng ta có thể thấy nhiều khu vực trồng và thu hoạch trầm hương rải rác khắp nơi.

Trầm hương được dân gian gọi là gỗ hương, được sử dụng trong sản xuất nước hoa, lấy tinh dầu, làm nhang trầm và các phương thuốc đắt đỏ. Trầm hương còn được một số nền văn hóa sử dụng để thờ cúng, họ tin rằng việc xông, đốt Trầm có thể giúp kết nối với tổ tiên.

Có ghi nhận từ cách đây 3000 năm trước rằng, Trầm hương đã được sử dụng như một loại thuốc an thần, giúp xoa dịu hầu hết mọi cơn đau. Trầm hương còn giúp làm thư giãn cơ bắp và giảm chuột rút. Những tinh chất tự nhiên của Trầm có khả năng giúp tâm trí con người bình tĩnh lại, do đó, nó là một phương thuốc tuyệt vời cho việc chữa lành tổn thương tinh thần từ bên trong.

tram dong duong phuc hoi ban sac van hoa viet qua huong tram
Các bộ quà tặng với giá cả, mẫu mã đa dạng.

Trầm hương sở hữu các hợp chất giúp điều hòa mạch máu trong cơ thể con người giúp làm ổn định huyết áp. Trong thực tế, chúng ta có thể thấy trầm hương có chứa trong thành phần của nhiều loại thuốc chống tăng huyết áp trên thị trường. Khả năng kháng viêm của nó cũng có thể thẩm thấu trực tiếp vào cơ bắp và gân.

Sau một thời gian dài sử dụng các đồ trang sức, nội thất làm từ Trầm hương, người dùng có thể cảm nhận sinh lực trong cơ thể mình cải thiện rất nhiều. 10/10 là đánh giá từ những người đã từng sử dụng trầm từ trước tới nay.

Sản phẩm điển hình là hạt trầm hương hay vòng trầm. Thông thường một vòng tay làm từ trầm hương có từ 15 đến 18 hạt xâu vào nhau. Trong khi đó, với vòng cổ thì cần đến khoảng 108 hạt. Trong lúc niệm chú hoặc thiền định, chúng ta có thể dùng tay đếm số hạt trầm có trong vòng. Mùi hương phảng phất của hạt Trầm hương có tác động lên não bộ, giúp bạn đạt đến trạng thái tĩnh tâm mình mong muốn một cách nhanh chóng.

Gỗ (Mộc) giống như là một cá thể hoàn toàn có sự sống, nó có tiềm thức riêng để nhận biết môi trường và các tác động xung quanh. Vậy nên qua một thời gian sử dụng, ta có thể nhận thấy sự thay đổi của màu sắc và các đường vân gỗ. Thường sẽ mất ít nhất là hơn 1 năm, để bằng một cách tự nhiên, chiếc vòng trở nên sẫm màu hơn nhiều so với khi mới sử dụng.

Trầm hương tự nhiên là loại gỗ quý và độ phổ biến không cao. Chính vì vậy mà những đơn vị cung cấp trầm hương cũng như những vạt phẩm liên quan đến Trầm thực sự không nhiều, việc chọn lựa một đơn vị uy tín và chất lượng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi lựa chọn một đơn vị cung cấp trầm hương cũng như những vật phẩm liên quan đến Trầm, quý khách hàng nên chú ý đến nguồn gốc và uy tín của đơn vị cung cấp. Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm trôi nổi, không đảm bảo chất lượng được bán với giá “trên trời”, người mua nên cảnh giác và cẩn trọng lựa chọn.

Công ty Trầm Đông Dương cam kết tạo ra những sản phẩm từ trầm sạch 100% và an toàn với các chứng chỉ được công nhận nhằm đem đến cho người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế sự trải nghiệm tuyệt vời và đẳng cấp.

Hotline liên hệ: 1900.8022 – Zalo: 09.6556.4884

Website mua hàng: www.tramdongduong.com

Showroom Hà Nội: Tầng 26 - Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa.

Mở cửa từ thứ 2 – thứ 7 (8:30 – 17:30).

Diệu Anh – Anh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

    (Xây dựng) - Sau công bố những kết quả tích cực tại thị trường Kenya và Mỹ, chiều 25/4, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình; HOSE: HBC) đã diễn ra thành công theo hình thức trực tuyến. Các nội dung trong tờ trình được Đại hội đồng thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao, chiếm 99,92%.

    12:52 | 26/04/2024
  • Đại hội đồng cổ đông Vinamilk: Sản phẩm, đổi mới, phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

    12:11 | 26/04/2024
  • Petrovietnam phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước tại xã Trần Hợi và khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh Bình Tây Bắc (thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

    11:48 | 26/04/2024
  • Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

    (Xây dựng) - Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.

    10:25 | 26/04/2024
  • Triển khai hiệu quả giải pháp ổn định thị trường phibro xi măng

    (Xây dựng) – Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024, các doanh nghiệp của Hiệp hội phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 35 triệu m2/năm, sản lượng tiêu thụ là 34 triệu m2/năm. Để ổn định thị trường và giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Quang Diệm - Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam.

    22:22 | 25/04/2024
  • 92 doanh nghiệp bất động sản phải trả nợ gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2024

    (Xây dựng) – Theo báo cáo từ Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng về quản lý, giám sát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu đến hạn khoảng 99.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều “ông lớn” bất động sản có nợ trái phiếu đáo hạn lên tới nghìn tỷ.

    22:17 | 25/04/2024
  • Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

    16:53 | 25/04/2024
  • Văn Phú - Invest: Năm 2024 dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của doanh nghiệp là 10%

    (Xây dựng) - Ngày 24/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

    16:45 | 25/04/2024
  • Tetra Pak thu gom hơn 5,6 triệu vỏ hộp sữa tại Bắc Ninh

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Công ty cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm hàng đầu thế giới (Tetra Pak) phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và Công ty Cổ phần Lagom Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm triển khai mô hình thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học trên địa bàn huyện Tiên Du. Đánh dấu một bước tiến mới của Công ty và các đối tác trong hành trình tiến tới nền kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon.

    16:25 | 25/04/2024
  • Bảo hiểm Bưu điện sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cũng như miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

    16:10 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load