(Xây dựng) - Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đến dâng hương, thưởng ngoạn tại đền Độc Cước thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa mong một năm mới mưa thuận gió hòa.
Trong đền là tượng thần Độc Cước được làm bằng gỗ với một tay và một chân. |
Anh Lê Khắc Hà, đến từ phường Rừng Thông, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: “Theo quan niệm du Xuân đầu năm mới, sau khi lên rừng, đoàn chúng tôi lại hướng xuống biển, nên năm nào đền Độc Cước cũng đón lượng du khách rất lớn đến để chiêm bái mong cho một năm mưa thuận gió hòa. Đền Độc Cước đã thực sự là điểm đến lý tưởng những ngày đầu năm mới của đại gia đình tôi, người dân cũng như du khách trong và ngoài nước”.
Anh Lê Khắc Hà, du khách đến từ phường Rừng Thông, thành phố Thanh Hóa, về dâng hương, chiêm bái mong cho một năm được mưa thuận gió hòa. |
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Dương Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn cho biết: “Tính từ sau Giao thừa Tết Ất Tỵ đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý đền Độc Cước đón khoảng hơn 8.000 lượt du khách về dâng hương, chiêm bái. Trong những ngày này, Ban Quản lý đền đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác quản lý. Ngoài việc thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân, thì việc thực hiện nội quy tại đền và công tác phòng chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng, tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh”.
Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đến dâng hương, thưởng ngoạn tại đền Độc Cước. |
Đền Độc Cước được xây dựng vào thời Trần, được trùng tu lại nhiều lần vào thời nhà Lê. Kiến trúc của ngôi đền có giá trị cao cả về bố cục mặt bằng cũng như về nghệ thuật điêu khắc gỗ của thế kỷ XVII. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đền Độc Cước vẫn uy nghi tọa lạc trên bờ biển.
Kiến trúc của ngôi đền có giá trị cao cả về bố cục mặt bằng cũng như về nghệ thuật điêu khắc gỗ của thế kỷ XVII. |
Muốn lên đền du khách phải trèo qua 40 bậc đá. Trong đền là tượng thần Độc Cước được làm bằng gỗ với một tay và một chân. Ngoài ra, trong đền còn có hai pho tượng ngựa được đúc bằng đồng, cặp tượng phỗng tạc bằng đá khối cùng hàng loạt câu đối bằng chữ nho ca ngợi công lao của thần Độc Cước.
Du khách lên đền. |
Ngoài ra, trong đền Độc Cước vẫn còn lưu giữ 8 đạo sắc phong thần Độc Cước được triều đình các đời ban tặng. Phía sau đền có Môn Lâu bằng gỗ được dựng năm 1863. Đền Độc Cước cũng là ngôi đền có địa thế đẹp, hướng Đông và Tây giáp núi, hướng Nam giáp biển Sầm Sơn, rất thích hợp để du khách tham quan và ngắm cảnh.
Tiến Anh
Theo