Thứ bảy 26/10/2024 11:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Kinh tế /

Sắp hình thành “siêu” dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Định

22:02 | 23/10/2024

(Xây dựng) – Tại châu Á, tỉnh Bình Định của Việt Nam là địa phương đầu tiên được Tập đoàn PNE (Đức) lựa chọn sẽ phát triển dự án điện gió ngoài khơi với quy mô công suất 2.000 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD.

Sắp hình thành “siêu” dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Định
Bí Thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên phải) làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn PNE Per Hornung Pedersen.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Bình Định đã có buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn PNE Per Hornung Pedersen về một số vấn đề liên quan đến dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định. PNE là Tập đoàn có trụ sở tại Cộng hòa liên bang Đức và là một trong những Tập đoàn có nhiều kinh nghiệm phát triển điện gió, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi.

Bình Định là tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt với bờ biển của tỉnh dài 134km rất thuận lợi để phát triển điện gió ngoài khơi. Trong thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, quan tâm kêu gọi, thu hút nhà đầu tư lớn có năng lực tài chính và kinh nghiệm đến tỉnh nghiên cứu, khảo sát để đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, trong đó có Tập đoàn PNE đăng ký nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh. Dự án có quy mô công suất 2.000MW được chia thành 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD (mỗi giai đoạn dự án đầu tư khoảng hơn 1,5 tỷ USD).

Sắp hình thành “siêu” dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Định
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã thông tin đến đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Bình Định xác định kinh tế biển là động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế của tỉnh. Đối với phát triển điện gió ngoài khơi, tỉnh đã trình quy hoạch nhiều lần đến Chính phủ và Bình Định quyết tâm sẽ là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng năng lượng sạch.

“Đối với dự án, Bình Định và PNE đều rất quyết tâm xây dựng và thực hiện từ năm 2019 đến nay. Tôi đã đến thăm, làm việc và tìm hiểu các công nghệ, dự án mà tập đoàn đang thực hiện ở Đức. Chúng tôi thấy được tiềm năng rất lớn của PNE (là tập đoàn lớn, đa quốc gia và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng điện gió ngoài khơi). Dự án điện gió ngoài khơi mà Tập đoàn PNE đầu tư tại Bình Định hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của Bình Định. Đây là dự án đầu tiên được triển khai tại Việt Nam và đây sẽ là sự án quan trọng nhất của tỉnh trong thời gian tới, sẽ đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chia sẻ.

Sắp hình thành “siêu” dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Định
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn PNE.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc xây dựng các dự án năng lượng điện gió ngoài khơi, góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam. Tỉnh Bình Định rất quyết tâm, nhà đầu tư cũng rất quyết tâm cùng đồng hành với tỉnh. Tuần tới, Tập đoàn PNE sẽ khai trương văn phòng tại Quy Nhơn (Bình Định) càng thể hiện quyết tâm của PNE… Đối với những khó khăn, thách thức, 2 bên sẽ tiếp tục tháo gỡ vì đây là dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc, thảo luận, đánh giá tiềm năng, tính khả thi của dự án này cũng như thống nhất những cơ chế, chính sách hợp lý để dự án sớm được triển khai.

Thông tin tại buổi làm việc, ông Per Hornung Pedersen, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn PNE cho biết, PNE là tập đoàn tiên phong của Đức trong việc phát triển điện gió. Hiện nay, Tập đoàn đã phát triển tới 14 quốc gia ở 4 châu lục. “Ở châu Á, chúng tôi lựa chọn Bình Định (Việt Nam) là địa phương đầu tiên sẽ phát triển dự án điện gió ngoài khơi. Đây không chỉ là dự án tâm huyết và ưu tiên cũng như là trọng điểm của tập đoàn mà là dự án trọng điểm ưu tiên của tỉnh Bình Định”, ông Per Hornung Pedersen cho hay.

Sắp hình thành “siêu” dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Định
Trong sáng 22/10, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn PNE đã có chuyến thị sát tại vùng biển của Bình Định.

Theo ông Per Hornung Pedersen, Tập đoàn đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cũng như chi phí đầu tư để phát triển dự án đến hôm nay. PNE sẽ nhanh chóng triển khai dự án ngay sau khi có chủ trương đầu tư. “Việc phát triển điện gió ngoài khơi như một bộ lắp ghép hình. Hiện nay đã có một số mảnh ghép cơ bản, và quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn một vài mảnh ghép còn thiếu. Tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ tìm và lắp ghép được những mảnh ghép còn lại để tạo nên một bức tranh hoàn thiện như để phát triển dự án điện gió một cách thành công nhất”, Chủ tịch Tập đoàn PNE mong muốn. Mặc dù các nhà phát triển điện gió ngoài khơi rút khỏi thị trường Việt Nam nhưng theo Chủ tịch Tập đoàn PNE, Tập đoàn PNE phát triển có định hướng riêng và tập đoàn tin rằng sẽ không đưa ra quyết định sai lầm và Bình Định sẽ là lựa chọn đúng đắn.

Sắp hình thành “siêu” dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Định
Chủ tịch Tập đoàn Per Hornung Pedersen cho rằng, với tốc độ gió, cơ sở hạ tầng tốt… Bình Định có thể đáp ứng được mọi điều kiện của việc triển khai điện gió ngoài khơi.

Được biết, dự án điện gió ngoài khơi do Tập đoàn PNE đăng ký đầu tư sau khi hoàn thành với tổng công suất 2.000MW, đưa vào vận hành phát điện, mỗi năm sẽ cung cấp khoảng 7,1 tỷ kWh điện cho hệ thống lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương và khu vực. Bên cạnh đó, đóng góp nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bình Định. Việc phát triển dự án điện gió sẽ tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách địa phương và hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030 đã được phê duyệt. Dự án điện gió hình thành cũng là những điểm tham quan, du lịch học tập, góp phần tăng cường bảo vệ an ninh chủ quyền trên biển của Tổ quốc.

Thu Loan

Theo

Cùng chuyên mục
  • Khu kinh tế Vân Phong đang từng bước trở thành điểm nhấn cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa

    (Xây dựng) – Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, là một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu ở châu Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trên cơ sở lợi thế vốn có, tỉnh Khánh Hòa khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng cho phát triển, với kinh tế biển làm nền tảng.

  • Khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

    (Xây dựng) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định quản lý, khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết và tiếp nhận tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước hiến, biếu, tặng, cho, đóng góp, tài trợ, hình thức chuyển giao sở hữu khác của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

  • Thành lập Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án

    (Xây dựng) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1250/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban chỉ đạo).

  • Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án và chuỗi cung ứng cho ngành Điện gió ngoài khơi

    (Xây dựng) – Từ ngày 20 – 24/10, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến thăm của Phái đoàn Thương mại Năng lượng Anh tại Việt Nam. Phái đoàn gồm 17 doanh nghiệp Anh tiêu biểu thuộc chuỗi cung ứng ngành điện gió ngoài khơi, hydro xanh và lưu trữ năng lượng đã có 5 ngày làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm tìm hiểu cơ hội thị trường và kết nối với các đối tác tiềm năng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Phái đoàn Thương mại Năng lượng Anh đến thăm Việt Nam, nối tiếp thành công của chuyến thăm vào tháng 11/2023.

  • Quảng Ninh xây dựng các cụm công nghiệp xanh để “hút” dòng vốn FDI

    (Xây dựng) - Trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, về công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh tập trung các ngành công nghiệp sản xuất có giá trị gia tăng cao (như cơ khí chế tạo ô tô, xe máy,...), cũng như công nghiệp điện, điện tử và vật liệu mới.

  • Cần giải pháp đột phá cho ngành công nghiệp ô tô

    (Xây dựng) - Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt Nam rất có tiềm năng, nhờ quy mô dân số 100 triệu người và thu nhập bình quân ngày càng tăng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn đang ở giai đoạn 1 (giai đoạn duy trì). Do vậy, cần nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng trong chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load