Thứ bảy 27/04/2024 00:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Rừng sao hội tụ tại buổi họp báo ra mắt phim bom tấn “Trạng Nhí”

10:10 | 12/11/2022

(Xây dựng) - Rất nhiều nghệ sỹ gạo cội cùng dàn sao nhí đình đám và hàng trăm khán giả đã không thể nhịn cười khi xem tập 1 của phim bom tấn “Trạng Nhí” tại buổi họp báo tối 10/11.

rung sao hoi tu tai buoi hop bao ra mat phim bom tan trang nhi
Buổi họp báo trình làng series phim bom tấn “Trạng Nhí” cùng với các nghệ sỹ gạo cội.

Vào tối 10/11, tại Novaland Gallery (25 Lê Đại Hành, Hà Nội), đạo diễn Nguyễn Love đã chính thức trình làng series phim bom tấn “Trạng Nhí” (dự kiến dài khoảng 150 tập).

Tới tham dự sự kiện này có rất nhiều nghệ sỹ gạo cội nổi tiếng như NSND Quốc Anh, NSND Trần Nhượng, NSUT Minh Tuấn, NSUT Tiến Mộc, NSUT Ngọc Tản, NS Thanh Hương, Phạm Anh Tuấn, Huyền Trang (Trang Ếch), Jimmy Khánh, Linh Bún, Long Đen, Ngọc Anh cùng các HotTiktoker – Sơn Đần, Trang Nami (Lưu Huyền Trang)...

Đặc biệt là sự xuất hiện của dàn sao nhí đình đám – bộ 3 nhân vật chính trong phim: Lục Thế Đạt (vai bé Sửu), Quán quân Siêu thần tượng nhí – bé Muối Dubai (vai bé Muối) và Bảo Linh (vai bé Na). Bên cạnh đó còn có bé Tâm Anh, bé Quỳnh Anh Ziin (Sóc), bé Lucky, bé Đăng Khoa, bé Đỗ Phúc Nguyên, bé Khánh Ngân, bé Thiên Lạc, bé An An… và nhiều diễn viên nhí khác.

Nổi bật không kém dàn diễn viên chính trong phim là các quán quân: Quán quân Super Idol Kids - Hoàng Vũ Mai Phương, Quán quân chương trình Giọng hát Việt nhí 2019 - Kiều Minh Tâm, Quán quân Sao Việt Tỏa sáng – Đặng Thiên Kim, Quán quân Tài năng nhí 2022 – Nguyễn Thục Anh (Thỏ), Ca sĩ nhí có giọng hát hay nhất Super Idol Kids – Lisa Thùy Lâm, Siêu mẫu nhí đình đám hàng đầu miền Bắc – Jenny Bảo Vy (Vũ Bảo Vy), Á quân Siêu thần tượng nhí – Nguyễn Trí Cường, Siêu mẫu nhí Dương Quỳnh Như, ca sĩ nhí Ngọc Diệp…

Tại buổi họp báo, sau khi nghe đạo diễn Nguyễn Love và các nghệ sỹ chia sẻ cảm nhận về bộ phim này, MC Mù Tạt (Huyền Trang) đã mời hàng trăm khán giả có mặt tại sự kiện cùng xem trước một số phân cảnh của bộ phim trước ngày công chiếu.

Những tình huống vừa hài hước vừa đáng yêu trong phim đã khiến khán giả cười ồ lên, đặc biệt là khán giả nhí vô cùng thích thú. Nhiều bạn nhỏ còn thuộc luôn những câu nói “hot-trend” trong trailer phim như: “Hai ba con gà - Không đi la cà. Hai ba con mực – Không đi ăn chực. Hai ba con cóc – Mùa màng bội thóc…”.

Ai cũng háo hức phim sớm trình làng để khán giả có thêm những tràng cười sảng khoái sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.

NSUT Minh Tuấn khẳng định, Trạng Nhí sẽ rất hút khách do hiện nay các chương trình giải trí cho trẻ em trên sóng truyền hình còn hơi ít, chủ yếu là phim hoạt hình hoặc các chương trình của nước ngoài… Còn phim Việt cho người Việt để đi vào cuộc sống, đi vào những câu chuyện gần gũi với chính bản thân các cháu cũng như các bậc phụ huynh thì rất ít.

Trong khi đó, NSND Trần Nhượng cho rằng đây là dự án phim rất có ý nghĩa, rất hay không chỉ với trẻ em thời nay mà còn với cả thế hệ phụ huynh. Nó nhắc nhở các bậc phụ huynh cần phải quan tâm, chăm sóc tốt hơn nữa con em mình để các cháu có thể vừa phát triển tài năng mà vẫn giữ được nề nếp, gia phong trong gia đình.

rung sao hoi tu tai buoi hop bao ra mat phim bom tan trang nhi
“Trạng Nhí” hứa hẹn sẽ mang đến người xem được tận hưởng những giây phút thư giãn.

NSND Quốc Anh cho hay: “Tôi nhận lời tham gia Trạng Nhí vì đây là bộ phim hướng các cháu thuộc thế hệ trẻ về những câu chuyện dân gian và tôi thấy điều đó rất hay, rất cần thiết.

Với vai diễn này, tôi muốn các cháu hiểu rằng từ xa xưa đã có người tốt kẻ xấu và muốn các cháu phân biệt được rõ ràng cái tốt, cái xấu. Trong phim, tôi đặc biệt ấn tượng với vai bé Muối vì cậu bé rất thông minh”.

Theo đạo diễn Nguyễn Love, phim sẽ chính thức được công chiếu trên VTVCab dự kiến trong tháng 11 này.

Phương Nghi

Theo

Cùng chuyên mục
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load