(Xây dựng) - Ông Phan Xuân Hưng - Giám đốc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp - khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết: Hiện tại, trên địa bàn thành phố Đông Hà còn có khoảng trên 60 cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong các khu dân cư. Trong đó, có không ít cơ sở gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân thành phố.
Cá trong hồ Đại An, trung tâm thành phố Đông Hà chết trắng ô nhiễm môi trường. |
Được biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố Đông Hà có 2 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Đông Lễ, tổng diện tích 10ha và cụm công nghiệp phường 4, diện tích gần 2ha. Tuy nhiên, 2 cụm công nghiệp này đã được lấp đầy chỉ với 25 cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp.
Để đưa các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi các khu vực dân cư của thành phố Đông Hà, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh khác đầu tư tại cụm công nghiệp, tháng 9/2011, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp quốc lộ 9D” với tổng diện tích trên 33ha, có số vốn đầu tư trên 115 tỷ đồng bằng các nguồn vốn khác nhau, đó là vốn Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh Quảng Trị và vốn của thành phố Đông Hà.
Trong đó, giai đoạn 1 được thực hiện trong thời gian từ 2014 - 2018, có tổng mức vốn là trên 50,8 tỷ đồng; giai đoạn 2 khởi công khi cân đối được nguồn vốn, UBND thành phố Đông Hà làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến tháng 12/2014, UBND thành phố Đông Hà mới ban hành Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình “Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp quốc lộ 9D” cho đợt 1 của gian đoạn 1, tổng diện tích là 9,7ha, có mức dự toán trên 27 tỷ đồng.
Cho đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành hạng mục san nền và trên 639m đường giao thông tuyến RD2; đầu năm 2020 thi công hệ thống cấp điện và hệ thống cấp nước; dự kiến trong quý III năm 2020 sẽ hoàn thành đợt 1, giai đoạn 1 và tiến hành giao đất cho các nhà đầu tư.
Tuyến đường RD2 cụm công nghiệp quốc lộ 9D. |
Cụm công nghiệp quốc lộ 9D thuộc khu vực phường 4, thành phố Đông Hà, được tọa lạc trên một vùng đất đồi có mặt bằng tương đối thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc thi công. Tuy nhiên, sau một thời gian dài triển khai nhưng tiến độ vẫn còn rất chậm, chủ yếu do nguồn vốn bố trí hạn hẹp và dàn trải qua nhiều năm. Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đợt 1 của giai đoạn 1 với diện tích chưa đầy 10ha thu hút không đáng kể cơ cơ sản xuất và kinh doanh công nghiệp.
Tương tự như cụm công nghiệp Đông Lễ có diện tích 10ha mà được lấp đầy chỉ có 18 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong khi đó thành phố Đông Hà còn hàng chục cơ sở sản xuất công nghiệp đang nằm trong các khu dân cư và hàng ngày để lại bao phiền toái cho người dân.
Thiết nghĩ, Trung ương, tỉnh Quảng Trị cần quan tâm đầu tư đúng mức để cụm công nghiệp quốc lộ 9D sớm hoàn thành diện tích còn lại.
Hữu Tiến
Theo