Thứ sáu 26/04/2024 02:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Doanh nghiệp Nhật Bản “xông đất” đầu xuân

22:35 | 03/02/2023

(Xây dựng) - Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Ninh cho biết, doanh nghiệp nước ngoài đến “xông đất” đầu xuân Quý Mão tại địa phương là doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực tái tạo năng lượng, theo hướng kinh tế tuần hoàn, trong xử lý môi trường nâng cao chất lượng đời sống dân sinh.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp Nhật Bản “xông đất” đầu xuân
Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, nguồn rác các bệnh viện thải ra trong một năm là 600 tấn rác loại độc hại, Quảng Ninh hiện phải chuyển ra tỉnh ngoài đốt là một bất cập, mong sớm xử lý đốt được ngay tại địa phương.

Cụ thể, đoàn công tác của Nhật Bản gồm Công ty Chodai, Ambiente trong liên doanh với Công ty đầu tư xây dựng Việt Long và Công ty Exry Tư vấn… đã đến Quảng Ninh khai xuân bằng chương trình triển khai tiếp các bước sau lễ khởi động dự án đốt rác thải y tế, rác thải sinh hoạt đô thị tận dụng nhiệt năng chạy tuabin phát điện. Đây là dự án đầu tư theo hướng kinh tế tuần hoàn, tái tạo năng lượng trong lĩnh vực môi trường phục vụ đời sống dân sinh lớn với quy mô tổng mức đầu tư trên 46 triệu USD (trên một nghìn tỷ Việt Nam đồng).

Quảng Ninh: Doanh nghiệp Nhật Bản “xông đất” đầu xuân
Ông Lê Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Long trong Liên doanh báo cáo kết quả các bước sau lễ khởi động dự án.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Sở Y tế hướng dẫn các thủ tục để Liên doanh hoàn thiện bước chuẩn bị đầu tư nhanh nhất, có hiệu quả cao nhất. Chuyến công tác khai xuân này, Công ty Chodai, Ambiente, Công ty Exry Tư vấn của Nhật Bản đã thực tế nguồn rác thải y tế ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh và làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh, nắm bắt cụ thể sản lượng rác thải y tế độc hại mỗi năm thải ra ở từng bệnh viện, cung độ vận tải… để lên phương án thu gom vận chuyển. Hiện, các bệnh viện thải ra tổng cộng khoảng 600 tấn rác thải độc hại/năm, đang phải vận chuyển đến tỉnh Thái Bình nhờ đốt. Nhà máy đốt rác phát điện này đi vào hoạt động, Quảng Ninh sẽ tự đốt được rác thải y tế độc hại.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp Nhật Bản “xông đất” đầu xuân
Ông Takahashi Omihito - Tổng Giám đốc Công ty Chodai Nhật Bản trong đoàn nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên xuân Quý Mão đến “xông đất” Quảng Ninh trình bày công tác chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện ở địa phương.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương cùng liên doanh xúc tiến nhanh hồ sơ pháp lý theo thông lệ quốc tế và công tác chuẩn bị trong nước để có thể động thổ xây dựng Nhà máy vào trung tuần tháng 10, để thiết thực lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản một sự kiện quốc tế lớn mà Nhật Bản ngỏ ý được tổ chức tại Quảng Ninh, tỉnh có nhiều công trình xây dựng của Nhật có ý nghĩa lịch sử như Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Nhật, công trình viện trợ không hoàn lại đầu tiên của Nhật Bản vào Việt Nam; cầu Bãi Cháy, cây cầu một hàng dây văng kỹ thuật xây dựng, cầu đặc biệt và mỹ quan nhất Việt Nam.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load