Thứ sáu 29/03/2024 01:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh gần gũi với người dân

19:23 | 14/09/2020

(Xây dựng) – “Mỗi công trình được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh phải là công trình thiết thực, mẫu mực về chất lượng xây dựng, đưa lại hiệu quả kinh tế - xã hội...” - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 13/9/2020 tại Lễ gắn biển công trình xây dựng hệ thống đường giao thông liên thôn bản ở huyện Bình Liêu và tuyến đường từ Cảng hàng không Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn.

quang ninh cong trinh chao mung dai hoi dang bo tinh gan gui voi nguoi dan
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng phải là công trình xây dựng thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Bình Liêu là địa phương tiêu biểu cho tỉnh Quảng Ninh và toàn quốc có hệ thống công trình giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt 104 thôn bản ở địa phương. Công trình có tổng mức đầu tư trên 1,3 nghìn tỷ đồng, kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động của Chương trình nông thôn mới, Đề án 196 (Chương trình 135) được triển khai từ năm 2016 đến nay đã hoàn thành với chiều dài hơn 250km.

quang ninh cong trinh chao mung dai hoi dang bo tinh gan gui voi nguoi dan
Cắt băng khánh thành 250km đường giao thông liên hoàn nối 104 thôn, bản ở huyện Bình Liêu.

Đến Bình Liêu núi rừng đại ngàn, tưởng như khuất nẻo, nhưng từ trên cao nhìn xuống trong vòm xanh mênh mông là một hệ thống cầu đường khép kín, xây dựng bằng bê tông kiên cố, nom như ô bàn cờ. Đường sá rộng rãi giao thông thuận lợi đến đâu thì kinh tế - xã hội phát triển đến đó. Các thôn, bản nhanh chóng được công nhận hoặc đạt tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình quốc gia 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Nhiều thôn, bản trước đây dân sinh sống chỉ nhìn vào lâm thổ sản, nương rẫy tự sản tự tiêu, nay phát lộ nguồn thu mới không chỉ xóa đói nghèo mà còn mở ra cánh cửa làm giàu bằng nghề sản xuất hàng hóa, dịch vụ và du lịch.

quang ninh cong trinh chao mung dai hoi dang bo tinh gan gui voi nguoi dan
Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể có công trong giải phóng mặt bằng, tư vấn và thi công xây lắp công trình được vinh danh chào mừng Đại hội Đảng.

Giờ đây, Bình Liêu vùng rẻo cao biên giới thôn bản đường sá thông thương, rừng núi trù mật, người thiểu số không di cư, dân dưới xuôi còn đến định cư lập nghiệp “đất lành chim đậu”, rừng núi hẻo lánh có thêm làng mạc, những cột mốc văn hóa mới bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh vùng biên ải.

Công trình tuyến đường từ Cảng hàng không Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn vừa hoàn thành, cũng xứng đáng công trình đi vào lịch sử của Đảng bộ Quảng Ninh. Tuyến đường dài 15km, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư hơn 1,4 nghìn tỷ đồng. Công trình được xây dựng vào đầu năm 2017 và hoàn thành đúng dịp tháng 9/2020 lịch sử này.

quang ninh cong trinh chao mung dai hoi dang bo tinh gan gui voi nguoi dan
Lễ gắn biển công trình đường vào sân bay Vân Đồn, khu phức hợp Vân Đồn nối với đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái kết nối với cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội.

Đây là một công trình giao thông xây dựng gặp nhiều khó khăn, phần vì địa hình đất trũng tôn nền khối lượng đào đắp đất lớn; phần vì công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng gian nan do công trình nằm đúng nơi an cư phả tộc lâu đời, đất hương hỏa của nhiều hộ gia đình, đất kinh doanh của doanh nghiệp đang “hái ra tiền”. Với sự nỗ lực của chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải, cùng các đơn vị thi công, đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, sau 3 năm thi công, tuyến đường đã hoàn thành trong niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

“Những con đường sơn khu ở Bình Liêu, đường kết nối Khu kinh tế Vân Đồn, nơi tập trung nhiều công trình động lực như sân bay Vân Đồn, khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn với đường cao tốc Móng Cái - Hạ Long, huyết mạnh chủ giao thông vùng Đông Bắc với cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội đường cao tốc dài nhất Việt Nam (200km), mang giá trị thiết thực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định.

Còn đối với người dân, họ hiểu đơn giản rằng, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gần gũi thiết thực với đời sống người dân.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load