Thứ sáu 26/04/2024 12:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi: Người cựu chiến binh hiến tặng hơn 1.000m2 đất

09:45 | 22/03/2023

Cựu chiến binh Dương Văn Quảng tự nguyện tặng hơn 1.000m2 đất để mở đường, xây dựng nhà văn hóa và cho 4 gia đình khác xây dựng nhà ở dù hoàn cảnh gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn.

Quảng Ngãi: Người cựu chiến binh hiến tặng hơn 1.000m2 đất
Những ngôi nhà khang trang của các hộ dân nhờ được ông Dương Văn Quảng hiến tặng đất. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cựu chiến binh Dương Văn Quảng (73 tuổi), ở tổ dân phố Đồng Vân, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn tự nguyện tặng hơn 1.000m2 đất để mở đường, xây dựng nhà văn hóa và cho 4 gia đình khác xây dựng nhà ở.

Tổ dân phố Đồng Vân nằm cách trung tâm phường Phổ Thạnh khoảng 6km về phía Tây Nam. Tổ có 52 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu dựa vào nông-lâm nghiệp.

Đồng Vân là vùng đất nằm trên cao, cách mặt nước biển 300m, cách biệt với phố thị nên nhịp sống ở đây có phần bình lặng.

Dọc theo tuyến đường liên xã Phổ Thạnh, Phổ Châu, Phổ Khánh, có bốn ngôi nhà kiên cố được xây dựng trên mảnh đất do ông Dương Văn Quảng tặng.

Cách đây 10 năm, gia đình ông Nguyễn Văn Tàu (56 tuổi), thôn Đồng Vân được vợ chồng ông Quảng cho gần 200m2 đất để dựng nhà ở. Nhờ có chỗ ở ổn định nên ông Tàu yên tâm phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình ông đã xây dựng được nhà kiên cố.

Ông Tàu chia sẻ từ khi có đất dựng nhà, vợ chồng ông yên tâm đi làm lo cho các con học tập. Đây là động lực lớn giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, nhắc nhở ông phải cố gắng làm việc thật tốt. Với vợ chồng ông đó là cách tốt nhất để đền đáp ơn người cho đất.

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc được xây dựng năm 2021 trên mảnh đất 150m2 do ông Quảng cho. Trước đây gia đình bà ở xa, đi lại khó khăn và bà đã đến xin vợ chồng ông Quảng đất để dựng nhà. Gia đình bà luôn động viên nhau làm ăn, có điều kiện sẽ giúp đỡ người khác giống như gia đình ông Quảng đã làm.

Không chỉ tặng đất cho các hộ dân, ông Quảng còn hiến 150m2 đất để xây nhà văn hóa của tổ dân phố và hiến hơn 200m2 đất ruộng để mở đường giao thông nông thôn.

Quảng Ngãi: Người cựu chiến binh hiến tặng hơn 1.000m2 đất
Ông Dương Văn Quảng. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Tổ dân phố Đồng Vân cách xa trung tâm xã, ngày trước vì đường sá xa xôi nên bà con gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, việc đi học của trẻ con cũng không mấy thuận lợi, đặc biệt là những hộ dân sống rải rác ở các chân núi.

Thấy vậy, ông Quảng bàn với vợ, ai cần đất xây nhà thì mình cho.

Giờ đây 4 hộ dân được ông cho đất đã xây nhà ngay mặt đường liên xã mới mở, còn tuyến đường đi qua nhà ông vẫn chưa được đổ bêtông. Thế nhưng với ông Quảng, bà con có chỗ ở ổn định, thôn có chỗ sinh hoạt, họp hành là ông hạnh phúc.

Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, việc hiến tặng hơn 1.000m2 đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở, làm nhà văn hóa cũng như mở rộng đường giao thông của gia đình ông Quảng thực sự rất đáng trân quý, làm sáng thêm truyền thống “tương thân, tương ái," "lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phổ Thạnh Lê Minh Phụng cho rằng việc làm của gia đình ông Quảng rất đáng trân trọng và đã góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo./.

Theo Đinh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Hà Tĩnh: Chủ động phòng, chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

    (Xây dựng) - Vào mùa hè, thời tiết tại Hà Tĩnh rất khắc nghiệt, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài kèm theo gió phơn Tây Nam, nhiệt độ trung bình có thể lên tới 38 - 40 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCC) đã được các đơn vị, địa phương triển khai bài bản.

    08:04 | 26/04/2024
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

    20:38 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

    20:34 | 25/04/2024
  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

    20:20 | 25/04/2024
  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

    20:06 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

    19:51 | 25/04/2024
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

    19:45 | 25/04/2024
  • Thái Bình: Kiểm tra sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Toan Vân

    (Xây dưng) - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiến hành lập Đoàn kiểm tra về sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (Công ty Toan Vân) ra môi trường làm hơn 8 mẫu ruộng của 10 hộ dân trong xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình bị cháy lá và một số hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

    18:03 | 25/04/2024
  • Quảng Trị: Sở Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động

    (Xây dựng) - Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

    17:59 | 25/04/2024
  • Quảng Nam: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hồ chứa nước được đầu tư tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm hiện nay của nhà thầu thi công để xem xét về khả năng tiếp tục thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại.

    15:56 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load