Thứ bảy 20/04/2024 18:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Xây dựng thị xã Ba Đồn trở thành đô thị động lực khu vực phía Bắc

19:58 | 13/08/2020

(Xây dựng) - Ngày 12-13/8, Đảng bộ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có 244 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

quang binh xay dung thi xa ba don tro thanh do thi dong luc khu vuc phia bac
Đại hội Đảng bộ Thị xã Ba Đồn có 244 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 6.000 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã Ba Đồn bình quân đạt 12%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020, đạt hơn 11.069 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 8,48%. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, ngành dịch vụ - thương mại từng bước tăng trưởng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020, đạt 10,22%.

Thị xã cũng đã ưu tiên công tác quy hoạch, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn và đô thị được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Nhiều dự án động lực, trọng điểm về hạ tầng thiết yếu tại 9 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn được triển khai và đưa vào sử dụng. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng dần đi vào nề nếp, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư, nâng cấp hàng năm, góp phần giữ vững các tiêu chí của đô thị loại III.

Nhiệm vụ giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và quyết liệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,65% vào cuối năm 2020. Đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện, thu nhập bình quân đầu người hàng năm dự kiến năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người. Hàng năm, giải quyết việc làm mới cho trên 4.000 lao động, trong đó xuất khẩu 1.200 lao động. Đã làm được hơn 1.500 ngôi nhà từ các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đề ra 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường đô thị; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm. Nâng cao chất lượng và giá trị ngành thương mại, dịch vụ, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 50 triệu đồng/năm.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, khai thác tốt nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu tăng bình quân hàng năm trên 15%/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,0%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt 15.000 tỷ đồng.

quang binh xay dung thi xa ba don tro thanh do thi dong luc khu vuc phia bac
Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Công Thuật - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Đảng bộ thị xã Ba Đồn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong Đảng, huy động nguồn lực xây dựng Ba Đồn trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa phía Bắc của tỉnh, cửa ngõ kết nối với các đô thị trong khu vực Bắc Trung bộ, vùng kinh tế Nam Hà Tĩnh. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí của đô thị loại III. Thực hiện tốt Đồ án quy hoạch chung thị xã Ba Đồn, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang đô thị một cách đồng bộ ở cả trung tâm thị xã và các xã vùng Nam; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xã hội hoá, rút ngắn chênh lệch phát triển giữa các vùng.

Theo đồng chí Trần Công Thuật, cần chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ… nhằm đột phá trong nhiệm kỳ tới; Đảng bộ thị xã Ba Đồn phải tập trung lãnh đạo thực hiện kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế, với đảm bảo quốc phòng - an ninh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 người. Đồng chí Trương An Ninh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức vụ Bí thư Thị ủy Ba Đồn nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load