Thứ ba 23/04/2024 15:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Xây dựng thành phố Đồng Hới phải xứng tầm một trung tâm chính trị, kinh tế lớn

21:15 | 12/08/2020

(Xây dựng) - Trong 2 ngày 11 - 12/8, Đảng bộ thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia Đại hội có 269 đại biểu đại diện cho 11.540 đảng viên của 57 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

quang binh xay dung thanh pho dong hoi phai xung tam mot trung tam chinh tri kinh te lon
Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới với 269 đại biểu đại diện cho 11.540 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Hới đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, thu được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Đồng Hới bình quân đạt 15%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020, đạt hơn 22.400 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với giai đoạn trước. Các công trình trọng điểm được tập trung đầu tư, xây dựng.

Các loại hình kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển đa dạng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, ngành du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển dịch vụ là lĩnh vực đột phá của nền kinh tế thành phố.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 tăng 1,9 lần so với năm 2015, lượng khách du lịch tăng bình quân 13,4%/năm, thời gian lưu trú của khách đạt 1,5 ngày/người.

Công nghiệp tiếp tục phát triển, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của đô thị trung tâm tỉnh Quảng Bình, giá trị ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,2%.

Thành phố đã tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với thực hiện các tiêu chí của đô thị loại II, tập trung xây dựng mô hình đô thị ven biển.

Lĩnh vực y tế cũng được chú trọng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, hệ thống các bệnh viện hàng đầu của tỉnh đa phần tập trung ở thành phố Đồng Hới, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cư địa phương.

Nhiệm vụ giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và quyết liệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,50% vào cuối năm 2020. Đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng 3,8 triệu đồng, dự kiến năm 2020 đạt 68 triệu đồng/người. Hàng năm giải quyết việc làm mới cho hơn 5.200 lao động, trong đó xuất khẩu 1.500 lao động; đã làm được 1.900 ngôi nhà từ các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Đồng Hới đề ra 14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường đô thị, 6 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm. Đảng bộ thành phố cũng xác định 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8%/năm.

Nâng cao chất lượng và giá trị ngành thương mại, dịch vụ , phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 100 triệu đồng/năm; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, khai thác tốt nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu tăng bình quân hàng năm trên 15%/năm; có 3/6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt 25.000 tỷ đồng.

quang binh xay dung thanh pho dong hoi phai xung tam mot trung tam chinh tri kinh te lon
Ban Chấp hành Đảng ủy thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Công Thuật - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Đồng Hới phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong Đảng, huy động nguồn lực xây dựng địa phương khang trang, hiện đại hơn, giữ vững các tiêu chí đô thị loại II; thực hiện tốt Đồ án quy hoạch chung thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận, đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ để xứng đáng là đô thị hạt nhân của tỉnh.

Theo đồng chí Trần Công Thuật, việc xây dựng và phát triển thành phố Đồng Hới xứng tầm một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và khoa học của tỉnh, Đảng bộ thành phố Đồng Hới phải tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trong đó, bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa, phát huy được vai trò đầu tàu của mình.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 41 đồng chí.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load