Thứ tư 24/04/2024 18:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

20:40 | 27/01/2023

(Xây dựng) - Ngày 27/01 (tức mùng 6 Tết Quý Mão), UBND tỉnh Quảng Bình phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023, tại thành phố Đồng Hới.

Quảng Bình: Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023
Các đại biểu trồng cây đầu xuân 2023.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ tại Lễ phát động Tết trồng cây ngày 28/11/1959: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Hơn 63 năm qua, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong trào, truyền thống đầu xuân của cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Qua số liệu thống kê, năm 2022, Quảng Bình đã tập trung bảo vệ trên 615.000ha rừng tự nhiên và rừng trồng, trồng mới 414ha rừng phòng hộ và gần 379ha rừng sản xuất. Riêng thành phố Đồng Hới trồng mới 60ha rừng, chăm sóc và bảo vệ 2.000ha rừng, công tác trồng cây xanh đô thị được chú trọng, trồng mới trên 1.800 cây xanh đô thị.

Theo ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: Hiện, tỉnh Quảng Bình là một trong hai địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước, trên 67%. Năm 2023, tỉnh Quảng Bình đề ra kế hoạch trồng mới khoảng 2,155 triệu cây xanh, trong đó trồng rừng tập trung 764 ha (tương đương 1,763 triệu cây) và trồng 0,392 triệu cây xanh phân tán, theo Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo.

Quảng Bình: Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023
Đại diện hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và nhân dân cùng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Sau lễ phát động, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, hoàn thành tốt kế hoạch trồng rừng góp phần hoàn thành kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm các quy định pháp luật về lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn.

Trong sáng ngày 27/01, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tham gia trồng 300 cây xanh tại khu vực Di tích cách mạng chiến khu Thuận Đức, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

Cùng đó, phong trào trồng rừng chắn cát, trồng cây phân tán, cây bóng mát trong cộng đồng dân cư cũng được chú trọng thực hiện nhằm tạo bóng mát, cảnh quan môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load