Thứ sáu 26/04/2024 18:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Hơn 34.100 ngôi nhà lại ngập chìm trong lũ

12:26 | 18/10/2020

(Xây dựng) - Trưa 18/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ tái xuất đã làm cho 34.175 ngôi nhà bị ngập, nhiều công trình, tài sản bị hư hỏng.

quang binh hon 34100 ngoi nha lai ngap chim trong lu
Nước lũ làm ngập hơn 10.448 ngôi nhà ở huyện Quảng Ninh.

Theo đó, huyện Lệ Thủy là địa phương có số hộ dân bị ngập lụt lớn nhất với khoảng 17.600 nhà bị ngập nước ở các xã: Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, thị trấn Kiến Giang, Lộc Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Hồng Thủy… nước ngập sâu trên 1m.

Tiếp theo, là huyện Quảng Ninh với 10.448 nhà bị ngập tại hầu hết các các xã thuộc huyện (trừ các xã Trường Sơn, Hải Ninh, Lương Ninh) ngập sâu từ 0,5 đến 2m.

Khu vực huyện Bố Trạch, hiện có 814 nhà bị ngập, chủ yếu ở các xã Hưng Trạch, Liên Trạch, Phúc Trạch và thị trấn du lịch Phong Nha, nước ngập từ 0,5 đến 2m.

Tại huyện vùng cao Minh Hóa có 838 hộ nhà bị ngập. Đặc biệt, ở lòng chảo Tân Hóa có đến 370 nhà ngập sâu gần 2m, người dân di dời tài sản và chuyển sang tránh lũ trên những nhà nổi.

Ngoài ra, còn có 48 thôn, 9 xã thuộc 4 huyện biên giới bị chia cắt cục bộ do nước lũ dâng cao.

UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo di dời khẩn cấp được 359 hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến địa điểm an toàn. Trong đó, huyện Tuyên Hóa di dời được 147 hộ/463 người, huyện Bố Trạch di dời được 59 hộ/283 người, huyện Quảng Ninh di dời được 126 hộ/291 người và huyện Minh Hóa di dời được 17 hộ.

quang binh hon 34100 ngoi nha lai ngap chim trong lu
Khu vực huyện Minh Hóa nước ngập sâu gần 2m, người dân đã di dời sang nhà tránh lũ.

Cùng đó, ngập lụt đã khiến bờ biển tại Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy) dài 30m bị sạt lở, khối lượng 1.500m3; kè biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) bị sụt lún dài khoảng 100m, khối lượng 30m3; 02 điểm sạt lở đê sông Nhật Lệ có chiều dài 15m và 5m…

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” chủ động ứng phó với thiên tai để giảm thấp nhất thiệt hại.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load