Thứ bảy 27/04/2024 07:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập do lũ “bủa vây”

20:41 | 08/10/2020

(Xây dựng) – Áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khiến lũ trên các sông lên nhanh, làm cho nhiều địa phương ngập lụt, bị chia cắt và cô lập.

quang binh nhieu khu vuc bi chia cat co lap do lu bua vay
Ngập lụt đang diễn ra ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa.

Một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị hư hại, nước ngập mặt đường từ 40-50cm, có nơi ngập sâu từ 1-2m như: Quốc lộ 12, Quốc lộ 15, Quốc lộ 9B, 9C, 9E. Các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy bị ngập đường tỉnh lộ, nước tràn vào nhà dân. Tại huyện Tuyên Hóa, nhiều đoạn trên Quốc lộ 15C, cầu Thanh Thạch đi Thanh Hóa; cầu Khe Trợ, xã Thuận Hóa; đường Đồng Lâm đi Sảo Phong, xã Đức Hóa và một số tuyến đường liên thôn ngập cục bộ, sâu 0,5m…

Tuyến đường 562 lên xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) ngập sâu 2m, tại Km19, sạt lở khoảng 10m3 đất đá tại Km54, tại Km62 sạt lở khoảng 20m3, phương tiện không qua lại được. Các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn, Tuộc, A ky, Nồng Mới, Nồng Cũ, Bụt, Chăm, Pu, Cờ đỏ (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) bị chia cắt. Thôn Tân Sơn và các bản Khe Cát, Dốc Mây, Trung Sơn, PLoang, Rìn Rìn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) nước lũ đã “bủa vây”, cô lập.

quang binh nhieu khu vuc bi chia cat co lap do lu bua vay
Người dân di chuyển vật nuôi lên chỗ cao, trước khi đi tránh trú.

Huyện Minh Hóa bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao, trong đó, toàn xã Minh Hóa và 12 bản gồm Ka Ai, Ka Vàng (xã Dân Hóa); Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ-Tà Vơng, Lòm, ChaOóc, Cây Dừa (xã Trọng Hóa); Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ (xã Thượng Hóa). Những vùng này nước ngập sâu hơn 1m, người dân phải di chuyển vật nuôi đến vùng cao hơn, thu dọn đồ dùng lên mái nhà chờ nước rút.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, hiện nay, có 25 thôn, bản thuộc 7 xã trên địa bàn tỉnh bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao gây ngập một số đoạn đường vào các bản. Tại huyện Minh Hóa có 50 nhà ở bị ngập sâu hơn 0,5m.

Mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 2.000 hộ dân có nguy cơ ngập lụt và bị chia cắt. Tại huyện Tuyên Hóa, chính quyền đã tổ chức di dời 430 hộ/1.600 khẩu đến nơi an toàn.

Tại huyện Minh Hóa, các điểm trường trên địa bàn huyện Minh Hóa đã cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 7/10. Nếu nước sông Gianh còn tiếp tục dâng cao, sẽ tiến hành di dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết: Trong 3 giờ qua (từ 7h -10h ngày 8/10/2020), khu vực Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-90mm. Dự báo trong 6h tới, tại Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa. Trên các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2 – báo động 3.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load