Thứ năm 12/09/2024 01:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Kinh tế /

Quảng Bình: Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch đạt gần 70% tiến độ thi công

16:54 | 11/09/2024

(Xây dựng) - Tính đến tháng 9/2024, tiến độ thi công dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đạt gần 70%, trong đó đã có nhiều hạng mục gần như đã hoàn thành.

Quảng Bình: Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch đạt gần 70% tiến độ thi công
Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch có tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư (được xây dựng tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) gồm có 3 dự án: Dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch, xây dựng 4.818 tỷ đồng, nguồn vốn 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay thương mại trong nước; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, có kinh phí đầu tư là 41.130,929 tỷ đồng, nguồn vốn 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay thương mại trong nước (giai đoạn 2021-2030); Dự án LNG Quảng Trạch II, có kinh phí đầu tư là 48.146 tỷ đồng (ngày 5/9/2024 đã điều chỉnh lên 52.490 tỷ đồng), nguồn vốn 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay (giai đoạn 2021-2030).

Mục tiêu của dự án khi hoàn thành sẽ cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn điện cho hệ thống; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh Quảng Bình, tạo việc làm cho nhân dân trong khu vực.

Quảng Bình: Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch đạt gần 70% tiến độ thi công
Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch gồm 3 dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án điện 2 về tiến độ thi công dự án tính đến tháng 9/2024, đối với Dự án cơ sở hạ tầng, các hạng mục phục vụ thi công từ tháng 11/2019 đến nay đã hoàn thành. Hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng đã ký hợp đồng EPC với Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Phú Xuân - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình thủy vào ngày 11/7/2020, đến nay đã hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật đợt 1 và thiết kế kỹ thuật đợt 2; hoàn thành bàn giao mặt bằng khu vực biển; hoàn thành thi công lán trại phụ trợ, bến cảng tạm, hệ thống an ninh an toàn công trường…; thi công đê chắn sóng, cảng nhập than và cầu dẫn đạt 85%.

Dự kiến tiến độ hoàn thành các hạng mục xây dựng vào trong năm 2024, hoàn thành lắp đặt thiết bị vào quý II/2025 đáp ứng được tiến độ cung cấp than phục vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Đối với Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, gói thầu EPC: Ký hợp đồng EPC ngày 17/6/2021 EVNPMB2 với Liên danh nhà thầu Mitsubishi Corporation – Huyndai Engineering & Construction Co.Ltd – Construction Corporation No.1, về việc thực hiện Gói thầu số 15: Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, hiệu lực hợp đồng từ ngày 09/12/2021, triển khai thi công tháng 12/2021, đang thi công tất cả các hạng mục của gói thầu (thi công xây dựng, lắp đặt kết cấu thép nhà lò hơi, tuabin, hệ thống xử lý nước, xử lý khói thải, tro xỉ, các hệ thống tiếp nhận, lưu trữ, xử lý than, móng máy biến áp, ống khói...), tiến độ tổng thể dự án đến nay đạt khoảng 67,55%.

Quảng Bình: Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch đạt gần 70% tiến độ thi công
Nhiều hạng mục đang gấp rút hoàn thành.

Còn Dự án nhà máy LNG Quảng Trạch II đang triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trao đổi với PV Báo điện tử Xây dựng, ông Đỗ Thành Tài, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2 cho biết, bên cạnh những kết quả đó, dự án vẫn đang gặp một số khó khăn. Trong đó, các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch được triển khai từ năm 2011 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, đến năm 2016 được chuyển giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thời gian triển khai dự án kéo dài, nên các tồn tại về bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn PVN thực hiện là một trong những khó khăn vướng mắc, mất nhiều thời gian để tháo gỡ.

Mặc dù UBND tỉnh, hội đồng bồi thường rất quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên cho đến nay vẫn còn một số vướng mắc, một số hạng mục công trình chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Quảng Bình: Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch đạt gần 70% tiến độ thi công
Dự kiến đến năm 2030, các dự án của Trung tâm điện lực Quảng Trạch sẽ hoàn thành.

“Với quyết tâm đảm bảo an toàn, chất lượng, đưa Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đi vào vận hành khai thác sớm nhất, ngày 23/02/2024 Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động thi đua hoàn thành mục tiêu tiến độ thi công xây lắp Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I năm 2024.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án như trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án điện 2 mong muốn và đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình, tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là phạm vi tuyến ống nước ngọt. Tiếp tục quan tâm chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Đỗ Thành Tài chia sẻ.

Đào Hồng Thiệu

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nối lại hoạt động giao thương giữa Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Hà Khẩu (Trung Quốc)

    (Xây dựng) - Từ 11h ngày hôm nay (11/9), Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Hà Khẩu (Trung Quốc) đã hoạt động trở lại sau gần 2 ngày đóng cửa do ảnh hưởng siêu bão số 3 Yagi.

  • Hà Tĩnh: Đề xuất xây dựng nhà máy 100 triệu USD tại Cụm công nghiệp Lạc Thiện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Đại Lợi Phổ - nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất giày thể thao với số vốn đầu tư 100 triệu USD tại Cụm công nghiệp Lạc Thiện (Đức Thọ, Hà Tĩnh) với diện tích khoảng 30ha và sẽ tạo việc làm cho khoảng 4.500 - 5.000 lao động.

  • Tình hình cung ứng hàng hóa ứng phó với bão số 3 năm 2024

    (Xây dựng) – Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương phía Bắc, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Sở Công Thương các địa phương đã khẩn trương nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ cung ứng hàng hóa trước thời điểm cơn bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc và đã có sự chuẩn bị nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ nhân dân. Do vậy, người dân đã chủ động mua sắm, hàng hóa dự trữ trước khi bão đổ bộ.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load