Thứ ba 04/02/2025 13:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Phú Thọ: Phát triển và bảo tồn “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn

11:41 | 04/02/2025

(Xây dựng) - Vườn quốc gia Xuân Sơn là nguồn tài nguyên quý giá của tỉnh Phú Thọ, nơi đây được ví như “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn với hệ động, thực vật phong phú. Vì vậy, tỉnh Phú Thọ đã phát triển nguồn tài nguyên gắn liền với du lịch xong vẫn đảm bảo khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ rừng và bảo tồn môi trường sinh thái.

Phú Thọ: Phát triển và bảo tồn “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn
Cây chè shan tuyết cổ thủ thân vanh siêu to.

Nơi đây có diện tích vùng đệm 18.369ha, trong đó diện tích vùng lõi là 15.048ha, trong đó khu vực bảo vệ nghiêm ngặt là 11.148ha với nhiều giá trị đặc sắc về mặt cảnh quan, môi trường, tài nguyên, động thực vật đa dạng, phong phú cùng những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, Xuân Sơn thu hút khoảng 30.000 lượt du khách tham quan với nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, mạo hiểm, khám phá rừng núi và hang động, nghiên cứu khoa học, hay nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Để thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm, thời gian qua, Vườn quốc gia Xuân Sơn đã chú trọng triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, ký kết quy chế phối hợp với Công an huyện Tân Sơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; quy chế phối hợp với kiểm lâm các huyện: Đà Bắc (Hòa Bình), Phù Yên (Sơn La) trong công tác bảo vệ rừng; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; ký giao ước thi đua với 6 xã vùng đệm về bảo đảm an ninh trật tự; giao khoán bảo vệ 6.500ha rừng tự nhiên cho 16 cộng đồng thôn bản với 1.635 hộ tham gia. Triển khai ký cam kết quản lý bảo vệ rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn với các thành viên trong cộng đồng, tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, thường xuyên nắm bắt, cung cấp thông tin để các trạm kiểm lâm có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, kịp thời các hành vi xâm hại rừng.

Vườn quốc gia Xuân Sơn cũng chú trọng triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đến mọi tầng lớp nhân dân, như: Xây dựng 4 biển tuyên truyền và 10 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng bảo vệ rừng, phòng cháy rừng; phát bản tin cảnh báo cháy rừng vào 6 tháng mùa hanh khô tại 11 thôn vùng đệm kết hợp với tổ chức 200 lượt tuyên truyền lưu động; lắp đặt 9 biển tuyên truyền về rác thải, 10 thùng rác tại xã Xuân Sơn; in và phát 5.000 tờ gấp về bảo vệ môi trường.

Phú Thọ: Phát triển và bảo tồn “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn
Cán bộ Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn kiểm tra vùng tài nguyên chè shan tuyết cổ thụ.

Để nâng cao nhận thức của người dân địa phương và du khách về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tạo được tính lan tỏa rộng rãi đối với mọi tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, tiếp tục xây dựng mô hình trồng cây dược liệu xạ đen tại khu vực văn phòng trung tâm và nhà sàn tại xóm Lấp, xã Xuân Sơn với số lượng 200 cây phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường; triển khai mô hình thu gom, xử lý và sử dụng rác thải hữu cơ tại Vườn quốc gia Xuân Sơn hướng đến tạo nguồn phân bón ổn định chăm sóc các mô hình cây dược liệu.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Xuân Sơn cho biết: "Phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Xuân Sơn là xu hướng hợp lý, nhưng trong quá trình khai thác tài nguyên để phục vụ du lịch, cần đặt lợi ích bảo tồn lên trên lợi ích kinh tế. Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan, môi trường và phát triển rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh. Làm được điều này không chỉ phụ thuộc vào các cơ quan chức năng, nhà quản lý mà còn cần sự hợp tác tích cực của người dân và khách du lịch".

Để đạt được sự phát triển bền vững, các giải pháp quản lý rừng cần tiếp tục được thực hiện một cách đồng bộ, từ việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch, tăng cường giám sát tài nguyên, đến việc nâng cao nhận thức của người dân và du khách. Đồng thời, cần có thêm các chính sách hỗ trợ kinh tế cho cộng đồng vùng đệm, giúp người dân vừa cải thiện sinh kế, vừa gắn bó hơn với công tác bảo vệ rừng.

Phùng Hằng

Theo

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load