Thứ bảy 27/04/2024 20:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị

12:07 | 25/03/2024

(Xây dựng) - Tối 23/3, tại phố đi bộ Tiên Yên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh phối hợp với huyện Tiên Yên tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 37 năm 2024. Đây là hoạt động văn hóa thường niên ở địa phương để tôn vinh truyền thống thơ ca, năm nay tổ chức tại phố đi bộ Tiên Yên được các văn nghệ sĩ hưởng ứng và góp phần tỏa sáng thêm nét đẹp văn hóa đô thị huyện Tiên Yên.

Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Một hoạt cảnh Vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Bài Thơ.

Phố đi bộ Tiên Yên được khởi dựng ngày 2/8/2017, với chủ đề: “Hồn xưa, nét cũ, Tiên Yên phố”, hoạt động vào tối thứ 7 hàng tuần. Phố đi bộ Tiên Yên hình thành trên cơ sở hạ tầng đô thị hiện có với thâm niên hàng trăm năm, được quy hoạch thành 3 khu vực gồm: Phố văn hóa dân gian, phố ẩm thực, phố chợ… tổng chiều dài là 1.510m với trên 20 hạng mục, đáp ứng nhu cầu du khách.

Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
TS Đào Huy Toàn - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh khai mạc Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 37 năm 2024.

Cụ thể, có 3 sân khấu ngoài trời, 9 căn nhà cổ, con đường ánh sáng, con đường hoa, cổng chào con rồng; quầy hàng trưng bày và bán y phục các dân tộc thiểu số ở địa phương, vật dụng truyền thống của các dân tộc rẻo cao vùng Đông Bắc bộ, hệ thống đèn màu, cụm tranh bích họa - tiểu cảnh, biểu tượng giống gà đặc sản Tiên Yên… Không gian kiến trúc hài hòa, tận dụng hạ tầng hiện có và tôn tạo cảnh quan - môi trường.

Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Sinh tặng hoa chúc mừng Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 37 năm 2024.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Yên Nguyễn Thị Hương cho biết: Phố đi bộ Tiên Yên do địa phương tổ chức, quản lý nhưng hoạt động trên cơ sở xã hội hóa. Các hoạt động văn nghệ chủ yếu là phong trào quần chúng tự nguyện của 11 xã, thị trấn trên địa bàn và có sự giao lưu văn hóa của các đơn vị biểu diễn nghệ thuật, các nhóm sở thích văn nghệ dân gian, dân ca, vũ điệu mới, tân nhạc… trong và ngoài tỉnh.

Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 37 năm 2024, vinh danh 9 tác phẩm, tác giả thơ đạt giải trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của tỉnh và toàn quốc tổ chức gần đây.

Phố đi bộ Tiên Yên làm tăng thêm đời sống tinh thần người dân địa phương, làm đẹp thêm diện mạo đô thị và trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách thập phương. Trong 6 năm kể từ khi thành lập đến nay, tổng số lượng khách đến với phố đi bộ Tiên Yên khoảng 800 nghìn lượt người. Trong đó, khách ngoài huyện là khoảng 400 nghìn lượt người và khách quốc tế khoảng 6 nghìn lượt. Mỗi vị khách còn là một kênh thông tin quảng bá hoạt động du lịch, giao thương kinh tế cho địa phương.

Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Lãnh đạo huyện thường dự, cổ vũ các chương trình văn nghệ biểu diễn ở phố đi bộ.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 37 năm 2024, tại phố đi bộ Tiên Yên là chọn mặt gửi “vàng”, chọn địa điểm có ý nghĩa văn hóa làm tăng thêm giá trị truyền thống Ngày thơ Quảng Ninh. Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 37 năm 2024, làm cho Phố đi bộ Tiên Yên tỏa sáng thêm nét văn hóa đô thị.

Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Những buổi biển diễn văn nghệ nhân dân thị trấn và các xã lân cận kéo đến xem rất đông, sôi nổi cổ vũ các tiết mục văn nghệ hấp dẫn.

Một số hình ảnh phố đi bộ Tiên Yên:

Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
NSND Thanh Chắc với sân khấu vỉa hè mà thu hút nhiều khán giả là khác biệt.
Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Quảng Ninh một số địa phương bỏ tiền tỷ đầu tư xây dựng phố đi bộ mà không thành, khi Tiên Yên phố đi bộ 7 năm nay đông vui.
Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Phố đi bộ tự lập ra các CLB văn nghệ sở thích. CLB Hương Phố “Hồn xưa, phố cũ rêu phong, Chiếu chèo, quan họ, chờ mong người về” hoạt động đều đặn, thu hút ngày một nhiều thành viên các lứa tuổi cùng sở thích chung vui.
Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Phố đi bộ có các sạp sách báo phục vụ thanh thiếu niên có sở thích tìm hiểu suất bản phẩm văn hóa đọc.
Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Các điểm do anh chị đoàn viên thanh niên hướng dẫn trẻ em cách tự chế đồ chơi dân gian ở địa phương bằng chính lá cây vườn nhà, phụ phẩm đồng ruộng mà hấp dẫn.
Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Góc chợ đêm đáp ứng món ăn nhanh cho trẻ em.
Phố đi bộ Tiên Yên thêm tỏa sáng nét văn hóa đô thị
Ngay chập tối các quán ăn đêm đã chuẩn bị đặc sản của địa phương như gà Tiên Yên, hải sản Tiên Lãng, vịt biển Đồng Rui… văn hóa ẩm thực đáp ứng nhu cầu du khách.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load