Chủ nhật 28/04/2024 00:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát triển Nam Định trở thành đô thị trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng

09:04 | 13/03/2024

(Xây dựng) - Ngày 12/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Đề án phân loại đô thị thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính) và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc Thành phố Nam Định. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Phát triển Nam Định trở thành đô thị trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng
Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Thành phố Nam Định là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa của tỉnh

Theo Đề án, phạm vi lập Đề án phân loại đô thị gồm toàn bộ địa giới hành chính Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc (hiện trạng).

Trong đó, khu vực nội thị gồm 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc Thành phố Nam Định (22 phường gồm: Bà Triệu, Cửa Bắc, Cửa Nam, Hạ Long, Lộc Hạ, Lộc Hòa, Lộc Vượng, Mỹ Xá, Năng Tĩnh, Ngô Quyền, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Thống Nhất, Trần Đăng Ninh, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Tế Xương, Trường Thi, Văn Miếu, Vị Hoàng, Vị Xuyên và 3 xã bao gồm: Lộc An, Nam Phong, Nam Vân), 02 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Mỹ Lộc (thị trấn Mỹ Lộc, xã Mỹ Hưng).

Khu vực ngoại thị bao gồm 9 xã thuộc huyện Mỹ Lộc: Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Hà, Mỹ Thắng, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Thuận, Mỹ Thành, Mỹ Tân.

Về tính chất, thành phố Nam Định là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa của tỉnh, có vị trí địa lý thuận lợi khi tiếp giáp với vùng Thủ đô, đồng thời nằm tại vị trí trung tâm của tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Đối với huyện Mỹ Lộc, địa phương này nằm ở phía Bắc và phía Tây của Thành phố Nam Định; phía Bắc giáp huyện Bình Lục và Lý Nhân của tỉnh Hà Nam; phía Đông giáp sông Hồng; phía Nam giáp Thành phố Nam Định và huyện Vụ Bản; phía Tây giáp huyện Vụ Bản và tỉnh Hà Nam.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nam Định đã quyết tâm, đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Đến nay, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị.

Bên cạnh đó, thành phố Nam Định cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: quy mô diện tích thành phố nhỏ, hẹp so với các đơn vị hành chính khác trong tỉnh; mật độ dân cư đông dẫn đến công tác quản lý hành chính, dân cư xuất hiện nhiều bất cập. Do đó, nhu cầu mở rộng và điều chỉnh địa giới hành chính thành phố đã trở thành một nhu cầu nội tại, phù hợp quy luật, nhất là trong bối cảnh thành phố đang phấn đấu trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Phát triển Nam Định trở thành đô thị trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh phát biểu tại Hội nghị.

Cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng nhất trí với sự cần thiết xây dựng Đề án Phân loại đô thị đối với thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng) và ủng hộ việc sắp sếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong đó có việc sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định. Tuy nhiên, tỉnh Nam Định cần chú trọng đầu tư, phát triển đô thị đồng bộ, đảm bảo giai đoạn 2026 - 2030 đưa thành phố Nam Định trở lại là đô thị loại I; chú trọng công tác sắp xếp bộ máy nhân sự sau sắp xếp đơn vị hành chính; quan tâm xây dựng các kế hoạch về công tác an ninh quốc phòng; tập trung giữ vững những nội dung đã đạt tiêu chí đô thị loại I; quan tâm phát triển cây xanh đô thị ở những phân khu đầu tư nhiều cho phát triển cơ sở hạ tầng đô thị ở những khu vực ngoại thị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh cho biết, các đơn vị của tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung liên quan trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Phát triển Nam Định trở thành đô thị trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng
Toàn cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của đô thị Nam Định và sự cần thiết mở rộng thành phố Nam Định, đồng thời đánh giá việc tổ chức rà soát, phân loại đô thị Nam Định trong giai đoạn hiện nay là rất phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh, hướng đến tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện để Thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của Hội đồng, trong đó chú trọng rà soát, đảm bảo sự chính xác của các thông tin, số liệu trong Đề án vào Báo cáo; rà soát, làm rõ hơn các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính dự kiến thuộc thành phố Nam Định mở rộng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo thực hiện tốt Đề án.

Thứ trưởng cũng yêu cầu địa phương làm rõ động lực, tiềm năng phát triển đô thị Nam Định mở rộng; rà soát quy hoạch; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị cho thành phố Nam Định, đảm bảo sớm khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt và nâng cao chất lượng các nội dung đã đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đưa Thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Nhật Minh - Ảnh: Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load