Thứ sáu 29/03/2024 22:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát triển điện mặt trời chưa tuân thủ quy định của Bộ Công thương ở Thừa Thiên – Huế: Chưa hình thành mô hình trang trại vẫn được đấu nối, bán điện?

20:30 | 29/12/2020

(Xây dựng) - Công trình trang trại trồng cây đinh lăng, kết hợp pin năng lượng mặt trời mái nhà của ông Nguyễn Đăng Hòa ở thôn Bắc Triều Vịnh, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) dù chưa triển khai trồng trọt những vẫn được Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế thực hiện đấu nối vào lưới điện.

phat trien dien mat troi chua tuan thu quy dinh cua bo cong thuong o thua thien hue chua hinh thanh mo hinh trang trai van duoc dau noi ban dien
Mục đích chính là làm trang trại, nhưng trang trại chưa hình thành đã đi bán điện.

Theo đề án phát triển kinh tế trang trại của ông Nguyễn Đăng Hòa gửi UBND huyện Phong Điền xin triển khai dự án trang trại trồng cây Đinh Lăng, kết hợp pin năng lượng mặt trời mái nhà, thực hiện tại thôn Bắc Triều Vịnh. Đề án sẽ xây dựng 86 nhà trại, mỗi nhà trại có diện tích 216m2, với tổng diện tích xây dựng khoảng 20.664m2 và dự kiến trồng khoảng 24.768 cây đinh lăng.

Ngày 14/9, ông Nguyễn Đăng Hòa có đơn gửi UBND xã Phong Hiền xin khởi công xây dựng trang trại, thời gian khởi công từ ngày 18/9 – 25/12/2020 sẽ hoàn thành trang trại.

phat trien dien mat troi chua tuan thu quy dinh cua bo cong thuong o thua thien hue chua hinh thanh mo hinh trang trai van duoc dau noi ban dien
Hệ thống điện được đấu nối với đường dây do Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế quản lý.

Khi được UBND huyện Phong Điền chấp thuận đề án, ông Nguyễn Đăng Hòa đã cho một người khác thuê lại phần mái để đầu tư pin năng lượng mặt trời. Riêng ông Nguyễn Đăng Hòa sẽ triển khai trồng cây đinh lăng ở phía dưới mái nhà. Nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, phần đất dưới trang trại đã được san phẳng… và không thấy cây trồng nào như đề án đã được UBND huyện Phong Điền phê duyệt. Tuy nhiên, hệ thống điện năng lượng mặt trời từ trang trại đã được đấu nối, hòa vào lưới điện do Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế quản lý.

Tại diện tích khu đất trang trại rộng hơn 2ha được chủ đầu tư chia làm 2 công trình để đầu tư 2 trạm điện, với công suất lắp đặt 770kW mỗi trạm. Dù diện tích đất nằm trong một trang trại, nhưng chủ trang trại đã cho lập 2 Công ty để hợp thức hóa thủ tục xin hòa vào lưới điện để bán điện. Theo đó, Công ty Cổ phần Bình Minh Huế, nhánh rẽ Trang trại Triều Dương (xã Phong Hiền) công suất lắp đặt 770kW. Công ty Cổ phần Mặt Trời Huế, nhánh rẽ Trang trại Triều Dương (xã Phong Hiền) công suất lắp đặt 770kW.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế, hồ sơ trang trại ở thôn Bắc Triều Vịnh, xã Phong Hiền đã đầy đủ, có phê duyệt của địa phương về trang trại. Khi hồ sơ đầy đủ Công ty mới ký hợp đồng mua bán điện.

Mục tiêu đề án xây dựng trang trại nông nghiệp trồng đinh lăng kết hợp pin năng lượng mặt trời mái nhà. Tuy nhiên, chủ trang trại chỉ làm phần pin mặt trời để bán điện, còn phần nông nghiệp không được chú trọng… Dù vậy, các ngành địa phương vẫn làm “ngơ” không kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ trang trại phải xây dựng đúng theo đề án đã được phê duyệt trước khi thỏa thuận đầu nối và bán điện?

Trao đổi với ông Hoàng Bá Nghiễm - Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phong Điền cho biết: Trên địa bàn huyện có 4 trang trại kết hợp đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời mái nhà. Qua kiểm tra các trang trại cơ bản đảm bảo, riêng trang trại ông Nguyễn Đăng Hòa ở thôn Bắc Triều Vịnh đang triển khai thi công lắp ráp pin năng lượng mặt trời, mô hình trồng cây trong trang trại vẫn chưa triển khai.

Còn xây dựng trang trại nông nghiệp không đúng mục tiêu đề án đã đăng ký và thực hiện không đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đã đấu nối bán điện cho Công ty Điện lực, ông Hoàng Bá Nghiễm cho hay: Đây là trách nhiệm của Công ty Điện lực. Tại cuộc họp tuần trước, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế kiểm tra trang trại trước khi cho đấu nối. Tuần tới, huyện sẽ lập đoàn kiểm tra các trang trại chưa đảm bảo về thủ tục, làm trái quy định, không đúng theo đề án đã được huyện phê duyệt… khi kiểm tra phát hiện trang trại nào làm chưa đúng sẽ có văn bản yêu cầu Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cắt hợp đồng mua bán điện.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load