Thứ sáu 26/04/2024 16:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nơi ở "khiêm tốn" mà vợ chồng tỉ phú giàu nhất Châu Á từng sống

14:55 | 18/08/2021

Vợ chồng tỉ phú giàu nhất Châu Á Nita Ambani và Mukesh Ambani từng sống ở một nơi "khiêm tốn" hơn so với dinh thự Antilia xa hoa ở khu dân cư sang trọng nhất Mumbai.

noi o khiem ton ma vo chong ti phu giau nhat chau a tung song
Vợ chồng tỉ phú giàu nhất Châu Á Nita Ambani và Mukesh Ambani. Ảnh: AFP

Tỉ phú Mukesh Ambani và vợ từng sống trong một tòa nhà ở Mumbai cùng với vợ chồng em trai ông là Anil Ambani và Tina Ambani.

Tòa nhà mà tỉ phú giàu nhất Châu Á từng sống là Sea Wind. Trong khi Antilia là dinh thự tư nhân 27 tầng ở trung tâm một trong những khu bất động sản đắt đỏ nhất thế giới đồng thời là tài sản có giá trị thứ hai sau Cung điện Buckingham, Sea Wind là tòa nhà khiêm tốn hơn đáng kể.

noi o khiem ton ma vo chong ti phu giau nhat chau a tung song
Dinh thự Antilia của vợ chồng tỉ phú Mukesh Ambani. Ảnh: AFP

Tòa nhà Sea Wind cao khoảng 19 tầng và nằm ở khu Cuffe Parade ở phía nam Mumbai.

Không rõ gia tộc Ambani đã chuyển đến đây sống từ thời điểm nào nhưng Sea Wind là nơi ở của gia tộc Ambani trong một thời gian dài.

Tòa nhà Sea Wind cũng rộng rãi đáng kể. Mỗi thành viên trong gia đình Ambani đều có một tầng rộng lớn cho riêng mình, cả trẻ con cũng có tầng riêng.

Tuy nhiên, so với Antilia sang trọng, Sea Wind dường như thua kém nhiều điểm, ví dụ như không có thang máy tốc độ cao, không có phòng tạo tuyết và chắc chắn không đủ chỗ để xe cho 168 chiếc xe hạng sang của gia đình tỉ phú Mukesh Ambani.

Ngoài gia đình của Mukesh Ambani và Anil Ambani, mẹ của họ là Kokilaben, cũng sống ở Sea Wind.

noi o khiem ton ma vo chong ti phu giau nhat chau a tung song
Tòa nhà Sea Wind vợ chồng tỉ phú Mukesh Ambani từng sống. Ảnh: India Today

Vợ chồng tỉ phú giàu nhất Châu Á đã chuyển đến dinh thự Antilia sống từ năm 2011. Anil Ambani và gia đình ông tiếp tục sống ở Sea Wind. Bà Kokilaben cũng ở lại tòa nhà này thay vì dọn đến Antilia cùng vợ chồng con trai đầu lòng.

Anh em Mukesh Ambani và Anil Ambani vốn được chuẩn bị để tiếp quản "đế chế" Reliance Industries do cha ông là Dhirubhai Ambani gây dựng. Tuy nhiên, sau khi sau khi Dhirubhai Ambani qua đời năm 2002, Reliance Industries bị chia cắt.

Trong 20 năm qua, tình hình của anh em tỉ phú Ấn Độ cũng thay đổi theo xu hướng trái ngược, trong khi Mukesh Ambani đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, Anil Ambani lâm vào khủng hoảng và từng thừa nhận trước tòa án Anh rằng giá trị tài sản ròng của ông bằng 0. Theo Yahoo News, trên thực tế, tài sản của Anil Ambani giảm đi đáng kể khiến ông từ tỉ phú rút thành triệu phú.

Với tài sản trị giá 83,0 tỉ USD tính đến ngày 18.8, Forbes xếp hạng tỉ phú Mukesh Ambani ở vị trí số 12 trong bảng xếp hạng tỉ phú. Ông là tỉ phú Châu Á ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng này, hơn tỉ phú Châu Á tiếp theo 4 bậc. Tỉ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm có tài sản trị giá 68,6 tỉ USD xếp ở vị trí 16.

Theo THANH HÀ/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load