Thứ bảy 27/04/2024 17:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Tháo dỡ các ki-ốt và công trình tại tuyến phố đi bộ kém hiệu quả

20:46 | 29/03/2024

(Xây dựng) – Sau 5 năm đi vào hoạt động nhưng kém hiệu quả, mới đây UBND thành phố Ninh Bình quyết định chấm dứt mô hình “Phố đi bộ kết hợp mua sắm, ẩm thực” trên tuyến đường Đào Duy Từ. Các đơn vị đang tháo dỡ các ki-ốt và công trình kiến trúc để bàn giao lại mặt bằng.

Ninh Bình: Tháo dỡ các ki-ốt và công trình tại tuyến phố đi bộ kém hiệu quả
“Phố đi bộ kết hợp mua sắm, ẩm thực” trên tuyến đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành đi vào hoạt động 5 năm nhưng kém hiệu quả.

Mô hình “Phố đi bộ kết hợp mua sắm, ẩm thực” trên tuyến đường Đào Duy Từ được đầu tư 100% từ nguồn vốn ngoài ngân sách, đi vào hoạt động từ tháng 12/2018 và chủ yếu là hình thức kinh doanh về đêm. Thế nhưng, lượng khách đến tham quan, mua sắm rất ít, kém hiệu quả, từ khi dịch Covid-19 thì hoạt động về đêm ở tuyến phố này cũng tạm dừng hẳn.

Chính vì vậy, ngày 29/12/2023, UBND thành phố Ninh Bình có Thông báo số 1235/TB-UBND về việc chấm dứt hoạt động mô hình thí điểm “Phố đi bộ kết hợp mua sắm, ẩm thực” trên tuyến đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành.

Trong đó ghi rõ: Chấm dứt hoạt động mô hình thí điểm “Phố đi bộ kết hợp mua sắm, ẩm thực” trên tuyến đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình từ ngày 01/01/2024 đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Kim do ông Phạm Hải Định làm Giám đốc.

Ninh Bình: Tháo dỡ các ki-ốt và công trình tại tuyến phố đi bộ kém hiệu quả
Các đơn vị đang tiến hành tháo dỡ ki-ốt và các công trình kiến trúc.

Đối với những tài sản, vật kiến trúc của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Kim tại tuyến đường Đào Duy Từ, UBND thành phố giao các phòng, ban chuyên môn lập biên bản hiện trạng và tạm giao cho UBND phường Đông Thành quản lý. Đến ngày 10/01/2024, nếu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Kim không thực hiện việc bàn giao mặt bằng trên tuyến đường Đào Duy Từ, thì UBND thành phố sẽ thực hiện việc tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho UBND phường Đông Thành quản lý theo quy định.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Xây dựng, sáng 29/3/2024 các đơn vị đang tiến hành tháo dỡ các ki-ốt và các công trình kiến trúc tại tuyến phố đi bộ này để bàn giao lại mặt bằng sạch cho UBND phường Đông Thành quản lý.

Ninh Bình: Tháo dỡ các ki-ốt và công trình tại tuyến phố đi bộ kém hiệu quả
Sau khi tháo dỡ các hạng mục sẽ bàn giao lại cho UBND phường Đông Thành quản lý theo quy định.

Theo đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình, tuyến phố đi bộ trên được xây dựng thí điểm nhằm tạo ra không gian công cộng lành mạnh, là nơi giao lưu của cộng đồng dân cư. Phố đi bộ kết hợp yếu tố thương mại, du lịch cùng với yếu tố đặc sắc của địa phương đáp ứng các nhu cầu thưởng thức văn hóa giải trí, mua sắm tiêu dùng vào buổi tối cũng như quảng bá, thu hút và lưu giữ khách du lịch, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho thành phố về đêm.

Tuy nhiên, các mặt hàng tại tuyến phố đi bộ này chưa thực sự đa dạng, phong phú, số lượng các hộ kinh doanh tại tuyến phố còn nhiều hạn chế, chưa hấp dẫn được người dân và du khách. Vì vậy, số lượng du khách đến tham quan du lịch, mua sắm còn ít.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load