Thứ bảy 27/04/2024 01:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Những công trình tạo diện mạo mới cho thành phố Thái Nguyên

11:28 | 21/10/2022

(Xây dựng) – Những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên liên tục được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nâng cấp, cải tạo, làm mới hệ thống hạ tầng các công trình giao thông, qua đó đã tạo nên diện mạo mới cho thành phố, xứng đáng với vị thế đầu tàu kinh tế của tỉnh cũng như trung tâm vùng Trung du miền núi phía Bắc.

nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Thành phố Thái Nguyên không ngừng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Do có hướng đi phù hợp, mà những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và bền vững, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch. Đặc biệt, trong lĩnh vực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, thành phố Thái Nguyên đã có bước đột phá, phát triển vượt bậc. Nhiều đề án, dự án lớn, công trình trọng điểm đã và đang được triển khai có hiệu quả trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm. Qua đó, đã không những thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao mà còn làm thay đổi căn bản, toàn diện diện mạo thành phố Thái Nguyên hôm nay.

nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Điển hình phải kể đến là công trình Nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có tổng mức đầu tư 224,6 tỷ đồng. Được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 9 năm 2022, đây là công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cấp II, có quy mô vĩnh cửu; đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao thông, vận tốc thiết kế Vtk = 60km/h.
nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Công trình Nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có hệ thống hầm chui thực thông theo hướng đường Thống Nhất cho các xe chạy thẳng theo 2 hướng, đường gom được thiết kế đồng bộ hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đô thị.
nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Công trình là điểm nhấn không gian cũng như giải quyết các vấn đề về giao thông đô thị của thành phố Thái Nguyên.
nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Tiếp đến là hạng mục Nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, thuộc Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Hạng mục có tổng mức đầu tư 512 tỷ đồng.
nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Hạng mục Nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 có điểm đầu tại nút giao với đường Thống Nhất, điểm cuối tại nút giao đường Phố Hương với Quốc lộ 3 (Ảnh: Điểm cuối của hạng mục).
nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên giới thiệu với đoàn công tác do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đi thực tế, về thiết kế của hạng mục công trình xây dựng cầu Huống Thượng, thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực, thành phố Thái Nguyên.
nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Một góc công trường đang thi công hạng mục công trình xây dựng cầu Huống Thượng.
nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Các mũi thi công hạng mục Công trình xây dựng cầu Huống Thượng đang tích cực thực hiên nhiệm vụ. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023, có tổng mức đầu tư 466,4 tỷ đồng.
nhung cong trinh tao dien mao moi cho thanh pho thai nguyen
Toàn cảnh Dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, toàn tuyến đường Bắc Sơn kéo dài đã thông tuyến. Nhà đầu tư phấn đấu thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình và bàn giao, đưa vào sử dụng trước 30/6/2023.

Việt Hoan - Mạnh Thắng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load