Chủ nhật 28/04/2024 05:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhiều triển vọng cơ hội mới tại Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023

14:14 | 21/06/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Họp báo Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức cho biết Hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 27/6-29/6/2023. Có khoảng 150 doanh nghiệp thuộc các Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ đến Đồng Tháp tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư…

Nhiều triển vọng cơ hội mới tại Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023
Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Họp báo.

Từ ngày 27/6/2023 đến ngày 29/6/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là Hội nghị được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh địa phương, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Có 4 hoạt động chính được diễn ra trong sự kiện này: Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 tại Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 5 giờ ngày 28/6/2023, dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự (trong đó có 150 đại biểu Ấn Độ).

Nhiều triển vọng cơ hội mới tại Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023
Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi thông tin về sự kiện Hội nghị.

Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư Ấn Độ và Đồng Tháp (Phiên khai mạc) tại Hội trường chính, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 28/6/2023, dự kiến có 200 – 300 đại biểu tham dự (trong đó có 150 đại biểu Ấn Độ).

Phiên gặp gỡ, kết nối chủ đề “Du lịch và Công nghệ thông tin” tại Hội trường 1A, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, vào lúc 14 giờ, ngày 28/6/2023, dự kiến có khoảng 150 đại biểu tham dự.

Tham quan thực tế (Famtrip) vào sáng ngày 29/6/2023, dự kiến có khoảng 150 đại biểu tham gia khảo sát thực tế tại các địa điểm tỉnh Đồng Tháp kêu gọi đầu tư.

Trong khuôn khổ Hội nghị, còn tổ chức khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp; khu vực triển lãm về các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu, Cụm công nghiệp đang kêu gọi đầu tư; gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp; mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, du lịch…

Phát biểu tại Họp báo, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban tổ chức tổ chức khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp; Khu vực triển lãm về các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp kêu gọi đầu tư; gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp; Mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, du lịch…

Dự kiến sẽ có khoảng 150 doanh nghiệp Ấn Độ hoạt động ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, cơ khí nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản, công nghệ thông tin, du lịch tham gia trong sự kiện lần này.

Nhiều triển vọng cơ hội mới tại Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023
Quang cảnh Họp báo Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Đồng Tháp mong muốn, thông qua sự hỗ trợ của cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông nhân sự kiện “Hội nghị hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023” sẽ mang lại hiệu ứng đạt kết quả tích cực đi vào chiều sâu, qua đó sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ và nâng cao hình ảnh tỉnh Đồng Tháp đến các đối tác tiềm năng…”.

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi đánh giá cao sự kiện Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp. Ông cho biết sẽ có khoảng 150 doanh nghiệp thuộc các Hiệp hội Doanh nghiệp tại các thành phố lớn của Ấn Độ sẽ đến Đồng Tháp tìm hiểu giao thương và đầu tư.

Nhiều triển vọng cơ hội mới tại Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023
Xoài một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Đồng Tháp có nhiều cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Ấn Độ chế biến và tiêu thụ.

“Tôi thấy sự kiện rất lớn không chỉ có ý nghĩa riêng đối với tỉnh Đồng Tháp mà còn với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ. Lần đầu tiên hơn 150 doanh nghiệp Ấn Độ tới tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị này. Trong đó có 100 doanh nghiệp thương mại, 20 doanh nghiệp đầu tư trong các lĩnh vực dệt may, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, thủy sản, 20 doanh nghiệp về du lịch, 10 doanh nghiệp về công nghệ thông tin… Các doanh nghiệp du lịch đều là doanh nghiệp lớn và rất mạnh, có nhiều kinh nghiệm trong ngành Du lịch của Ấn Độ. Khi các doanh nghiệp này đến tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị họ rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề hợp tác du lịch cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Về công nghệ thông tin, đây là cơ hội rất lớn cho Việt Nam phát triển công nghệ thông tin. Tôi tin chắc rằng sự kiện này đánh dấu một bước khởi đầu mới quan hệ hai bên và có những điều tích cực sắp tới mà chúng ta chờ đợi. Ấn Độ sản xuất rất nhiều sản phẩm về xoài. Rất nhiều người Ấn Độ sống bên ngoài Ấn Độ họ tiêu thụ rất nhiều sản phẩm xoài như thế này. Nếu các doanh nghiệp Đồng Tháp mở nhà máy chế biến xoài thì đây cũng là cơ hội biến Đồng Tháp thành trung tâm sản xuất xoài mới tại Việt Nam. Về đầu tư Ấn Độ vào Đồng bằng sông Cửu Long có các doanh nghiệp nông nghiệp, thủy sản, công nghệ thông tin, dệt may, dược phẩm… Sự kiện lần này, chúng ta tin chắc tạo nên sự hiểu biết và mối quan tâm cho doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam…” - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi chia sẻ.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load