Thứ sáu 26/04/2024 23:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhà thờ Đức Bà đang được trùng tu như thế nào?

10:48 | 28/02/2020

Trong năm 2020, mái ngói cũ tại khu vực Cung Thánh, nhà thờ Đức Bà TP.HCM, sẽ được thay thế, đơn vị thi công sẽ hoàn tất lắp giàn giáo tu sửa tháp chuông, tháp kẽm.

Ngày 26/2, Tổng giám mục Giáo phận TP.HCM Giuse Nguyễn Năng đã khai mạc đợt ủng hộ cho việc tu sửa nhà thờ Đức Bà năm 2020. Tại lời thông báo tới các giáo xứ, dòng tu, ông cho biết thời gian sớm nhất có thể hoàn thành trùng tu nhà thờ Đức Bà là năm 2025.

Theo báo cáo tiến độ của linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Trưởng ban Trùng tu nhà thờ Đức Bà, trong năm 2019, đơn vị thi công đã hoàn tất lắp đặt sàn cho hệ thống giàn giáo tại khu vực mái Marseille và khu mái vảy cá tầng giữa. Các xà bần, mái ngói cũ cũng được dỡ bỏ, dọn dẹp để chuẩn bị cho công đoạn lợp mới.

nha tho duc ba dang duoc trung tu nhu the nao
Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng tại khu vực lợp ngói Marseille mới. Ảnh: TGP Sài Gòn.

Tại khu vực bên trong Cung Thánh, mặt bằng sàn thao tác đã hoàn thiện. Đơn vị thi công sẽ sử dụng loại giàn giáo sản xuất trong nước để phục vụ việc trùng tu tại đây.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, các chuyên gia đã dùng thiết bị khảo sát chuyên dụng để khoan lỗ, lấy mẫu, phân tích tình trạng gỗ của tháp chuông, khu vực chính điện. Độ ẩm các bức tường, vị trí các vết nứt cũng được đo đạc, theo dõi.

nha tho duc ba dang duoc trung tu nhu the nao
Các chuyên gia lấy mẫu khảo sát bên trong nhà thờ Đức Bà. Ảnh: TGP Sài Gòn.

Tập đoàn Monument (Bỉ), đơn vị trùng tu Nhà thờ Đức Bà, cũng thiết kế, tính toán công suất, đặt mua máy phát điện phù hợp với nhu cầu hàng ngày của nhà thờ và công tác trùng tu. Monument đã kết hợp với nhiều bên để quay chụp, dựng phối cảnh 3D, lập hồ sơ kỹ thuật của nhà thờ.

Đầu năm 2020, lớp ngói cũ phía tiếp giáp với Bưu điện Thành phố của nhà thờ Đức Bà được tháo dỡ gần xong. Dự kiến, việc thay thế bằng lớp mái ngói Marseille mới sẽ hoàn tất vào tháng 3.

Công đoạn thay thế lớp ngói vảy cá của Cung Thánh sẽ được thực hiện tháng 4-6; lớp ngói âm dương mới sẽ hoàn tất từ tháng 7 đến tháng 12. Việc lắp dựng hệ giàn giáo của tháp chuông, tháp kẽm dự kiến bắt đầu trong tháng 5 hoặc tháng 6 và hoàn thành trong tháng 9 năm nay.

Theo kế hoạch, cuối năm 2020, đơn vị thi công sẽ gia cố phần khung của 2 tháp kẽm của nhà thờ và thay mái mới.

nha tho duc ba dang duoc trung tu nhu the nao
Đơn vị thi công lắp giàn giáo tại khu Cung Thánh. Ảnh: TGP Sài Gòn.

Nhà thờ Đức Bà được khởi công trùng tu vào ngày 1/7/2017 đến nay. Trong năm 2019, toàn thể giáo phận TP.HCM đã đóng góp cho công tác sửa chữa, duy tu nhà thờ với số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Nhà thờ Đức Bà TP.HCM hoạt động năm 1880. Ngoài việc là nơi để người dân tới lễ thường niên, nhà thờ còn là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động đặc biệt của Công giáo.

Các vật tư chính để xây dựng nhà thờ thời gian đó như xi măng, sắt thép, ngói, kính màu, chuông… đều mang từ Pháp sang. Thời kỳ đầu, nhà thờ được gọi là Nhà thờ Nhà nước, bởi tất cả kinh phí xây dựng đều do nhà nước Pháp cung cấp với số tiền là 2,5 triệu franc theo thời giá lúc bấy giờ.

Theo Quang Huy/Zing.vn

Cùng chuyên mục
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load