Thứ ba 16/04/2024 19:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngôi nhà Đức giành giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc xanh lần 5

21:48 | 25/09/2020

(Xây dựng) - Trong khuôn khổ Đại hội X Hội Kiến trúc sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025), ngày 24/9, đã diễn ra Lễ trao giải Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam lần 5 (2019 – 2020). Công trình Ngôi nhà Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) do GMP International GmbH thiết kế đã giành giải Vàng.

ngoi nha duc gianh giai vang giai thuong kien truc xanh lan 5

Công trình Ngôi nhà Đức giành giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam 2019 – 2020 do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức nhằm thúc đẩy những yếu tố văn hóa, bản sắc trong kiến trúc và các giải pháp thiết kế kiến trúc tiết kiệm năng lượng.

Giải thưởng đã thu hút nhiều đơn vị tham gia với công trình trên khắp cả nước, thuộc nhiều hạng mục như công trình trụ sở, văn phòng, nhà ở, văn phòng, du lịch, trường học.

Theo nhận định của Hội đồng giám khảo, giải thưởng kỳ này do hoàn cảnh khách quan, không có nhiều phương án dự thi bằng các kỳ trước nhưng chất lượng các phương án phản ánh rõ nét xu hướng tư duy về kiến trúc xanh bền vững.

Theo đó, kiến trúc xanh không chỉ đơn thuần là trồng nhiều cây xanh mà là ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến kết hợp nhiều giải pháp thụ động khác để sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường sống trong và ngoài công trình, trong khi vẫn hướng đến bản sắc kiến trúc và tính xã hội nhân văn bền vững.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Vàng cho công trình Ngôi nhà Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) do GMP International GmbH thiết kế.

Ngôi nhà Đức là công trình văn phòng cao tầng cho thuê có quy mô lớn đầu tiên tham dự Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam. Công trình cao 25 tầng, tổng diện tích sàn 30.000m2, được đầu tư hệ thống cung cấp và xử lý nước hiện đại, cho phép cung cấp nước lọc tinh khiết uống ngay được, không sử dụng chai nhựa trong sinh hoạt.

Công trình đặc biệt tiết kiệm năng lượng bởi sử dụng pin quang điện; hệ thống quản lý toà nhà BMS thông minh đảm bảo điều chỉnh tối ưu mức tiêu thụ năng lượng; mặt ngoài 2 lớp có nan chắn nắng tự động điều chỉnh giảm tiêu thụ năng lượng làm mát, giảm tiếng ồn bên ngoài đường phố; sử dụng đèn led tuổi thọ 40.000 giờ (khoảng 10 năm sử dụng).

Toà nhà sử dụng vật liệu không có chất độc hại, bền vững với lượng khí thải ô nhiễm thấp. Hệ thống quản lý chất lượng không khí của tòa nhà được chứng nhận bởi TUV-sud. Thông gió kiểm soát CO2.

Với nhiều giải pháp lần đầu tiên được sử dụng và có tính năng vượt xa các tiêu chuẩn ở Đông Nam Á, công trình đạt Chứng chỉ Vàng công trình bền vững DGNB (Đức) và Chứng chỉ Bạch kim LEED (Mỹ).

Hội đồng giám khảo Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam nhận định: Công trình đáp ứng các tiêu chí đánh giá của Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam. Công trình đi theo hướng kiến trúc xanh phổ biến trên thế giới với nhiều giải pháp kỹ thuật thụ động tiên tiến nhất mang lại hiệu quả về nhiều mặt lâu dài cho xã hội, môi trường, chủ đầu tư cũng như con người làm việc tại đây…

Bên cạnh giải Vàng, Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ 5 cũng đã trao Giải Tiêu chí tiết kiệm năng lượng cho công trình Cái hang gạch do KTS Đoàn Thanh Hà và cộng sự, thuộc H&P Architects thiết kế; Giải Tiêu chí tiên tiến và bản sắc văn hóa trong kiến trúc cho công trình Làng Mít của Văn phòng Kiến trúc 1+1>2.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng chuyên đề Giải pháp kiến trúc nhà ở sinh thái hiện đại; Chất lượng môi trường sống trong nhà: Giải pháp hòa nhập với truyền thống văn hóa địa phương; Giải pháp tổ chức không gian xanh hài hòa giữa trong và ngoài nhà; Giải pháp nhà ở có tính xã hội – nhân văn bền vững; Giải pháp nhà ở đô thị thông minh; Khai thác và sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu; Giải pháp tối ưu chất lượng môi trường đô thị…

Phúc Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load