Thứ tư 08/05/2024 08:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Tổ chức chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”

10:54 | 12/11/2023

(Xây dựng) - Tối 11/11, trong khuôn khổ chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh), Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Vang mãi bài ca kết đoàn”.

Nghệ An: Tổ chức chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”
Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bài ca kết đoàn” diễn ra với chủ đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò của MTTQ về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Chương trình cũng giới thiệu, quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa các dân tộc, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các vùng, miền trên địa bàn 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Mỗi xã một sản phẩm”.

Nghệ An: Tổ chức chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”
Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, chăm lo đến mọi tầng lớp nhân dân; trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho đồng bào, đồng chí và Tổ quốc, chỉ với hơn 1.000 từ, nhưng có đến 17 lần Bác nhắc đến từ “nhân dân” và trong những lời cuối cùng để lại, Người đặc biệt quan tâm đến từng chi tiết tới người dân của các tầng lớp xã hội. Người luôn khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Thực hiện lời dạy của Người, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ta luôn xác định: Đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần tư tưởng về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”, xuyên suốt trong các hoạt động của mình, với nguyên tắc “trên vì nước, dưới vì nhà, một là ích nước, hai là lợi dân”, trong suốt những năm qua, MTTQ Việt Nam - Biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc đã luôn thể hiện rõ vai trò “cầu nối” tin cậy, gắn kết mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Nghệ An: Tổ chức chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”
Nghệ An: Tổ chức chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên và đội văn nghệ quần chúng các địa phương trong tỉnh đã khắc họa lại bức tranh về các dân tộc tỉnh Nghệ An, tinh thần đoàn kết trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp nối những truyền thống đó, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Nghệ An luôn luôn đồng hành cùng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền khơi dậy, phát huy, nâng tầm các giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc; trên dải đất Nghệ An thân yêu, từ vùng núi cao, biên giới đến miền biển, từ nông thôn đến thành thị, nơi nào có khó khăn, nơi nào còn hộ nghèo, đối tượng yếu thế, nơi nào có thiên tai, dịch bệnh… là nơi đó có sự vào cuộc của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Trên 2.246 tỷ đồng trong 20 năm qua, riêng 5 năm gần đây (mặc dù thiên tai, dịch bệnh) vẫn đạt trên 1.630 tỷ đồng nguồn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các tầng lớp nhân dân và các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm hỗ trợ an sinh xã hội.

Đặc biệt, sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân và cộng đồng về chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở với nguồn lực đăng ký ủng hộ lên tới hơn 638 tỷ đồng, tương ứng 12.618 căn nhà và trong 10 tháng đầu năm nay đã có 4.752 hộ nghèo được vào nhà mới mang tên “Đại đoàn kết” (tương đương 310 tỷ đồng). Đây chính là những con số biết nói, là kết quả của lòng dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là minh chứng rõ nét nhất về khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; càng khó khăn, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” lại càng được phát huy hơn bao giờ hết; càng khó khăn chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của 2 chữ “đoàn kết” và sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã cộng hưởng, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, khát vọng vươn lên trong nhân dân.

Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong những năm qua đã trở thành nét đẹp truyền thống, nhằm kịp thời động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân để tập hợp đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân, chung sức, chung lòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có được những thành quả đó, chính là nhờ một phần rất lớn sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ ban cán sự khối, xóm, bản, khu dân cư và những người làm công tác mặt trận ở cơ sở đã và đang ngày đêm cần mẫn, tận tình “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gắn bó chia sẻ với nhân dân, tạo thành trì vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghệ An: Tổ chức chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”
Nghệ An: Tổ chức chương trình “Đêm hội kết đoàn năm 2023”
Các tiết mục được trình diễn tại lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An".

Trước đó, lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An" đã được tổ chức tại phố đi bộ thành phố Vinh. Lễ hội đã quảng diễn các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Nghệ An - bộ phận cấu thành di sản văn hóa của nhân loại được kết tinh từ hàng ngàn năm lịch sử, được hun đúc bởi những giá trị truyền thống của 6 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, minh chứng cho những nỗ lực của Nghệ An trong phát triển bền vững bởi văn hóa, từ văn hóa.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
  • Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và quản lý nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội

    (Xây dựng) - Ngày 6/5, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 5212/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn về công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

  • Bài 2: Chất lượng nguồn nước đang giảm

    (Xây dựng) – Nhận định về tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều chuyên gia cho rằng, vùng có nguy cơ mất an ninh nguồn nước rất lớn. Ngoài việc thiếu nước thì chất lượng nguồn nước ngày càng suy giảm.

  • Dự án đường dây 500kV mạch 3: Chú trọng an toàn lao động và vệ sinh môi trường

    (Xây dựng) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban chỉ đạo) nhấn mạnh: Cùng với tiến độ, chất lượng, công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường cần phải được đặt lên hàng đầu.

  • Bài 1: Thiếu nước ở vùng sông nước

    (Xây dựng) - Theo Báo cáo tài nguyên nước quốc gia, tổng lượng nước trên phạm vi toàn quốc trung bình nhiều năm khoảng 935,9 tỷ m3/năm, trong đó, nguồn nước mặt khoảng 844,4 tỷ m3/năm; nguồn nước dưới đất khoảng 91,5 tỷ m3/năm. Do đó, nước ta chưa phải là quốc gia thiếu nước nghiêm trọng. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tài nguyên nước Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Ngay trong đợt hạn mặn hiện nay, nhiều địa phương đối mặt nguy cơ thiếu nước.

  • Thẩm quyền duyệt thiết kế và dự toán dự án không có cấu phần xây dựng

    (Xây dựng) - Địa phương của ông Nguyễn Hữu Hòa (Tây Ninh) đang triển khai thủ tục đầu tư dự án đầu tư trang thiết bị cho 6 Trung tâm y tế tuyến huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã từ nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

  • Vĩnh Phúc: Tự hào những người con góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

    (Xây dựng) – Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản hùng ca bất diệt, hào hùng, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đã 70 năm trôi qua, song, những năm tháng gian khổ, hào hùng vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức những người lính, dân công hỏa tuyến Điện Biên năm xưa... Những ký ức đó trở thành niềm tự hào, bài học quý giá về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc cho thế hệ sau.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load