Thứ sáu 26/04/2024 12:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào ngày 22/11

11:19 | 18/11/2022

(Xây dựng) – UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức Họp báo thông tin, Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832-22/11/2022) sẽ được tổ chức trang trọng, với chương trình nghệ thuật hoành tráng chủ đề “An Giang - 190 năm hành trình cùng đất nước” dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV9) và Đài phát thanh truyền hình An Giang tiếp sóng, vào lúc 19 giờ ngày 22/11/2022, tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào ngày 22/11
Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Họp báo.

Theo Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022), ngày 01 tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832), tức ngày 22/11/1832 (dương lịch) tỉnh An Giang chính thức được thành lập gồm 2 phủ và 4 huyện, tỉnh thành đặt tại Châu Đốc. Theo Châu bản triều Nguyễn ghi chép lại, năm 1832, triều thần nhà Nguyễn tấu trình: “…đất Châu Đốc lại là nơi rất xung yếu. Nhưng dân cư chưa được đông đúc, địa lợi chưa được mở mang, gần đây có Vĩnh Long, đất rộng, dân giàu, hơn cả mọi hạt. Vậy xin tách lấy 2 huyện Vĩnh An và Vĩnh Định thuộc Vĩnh Long, gộp với đất Châu Đốc, lập làm tỉnh An Giang”.

Sách Đại Nam thực lục chính biên cũng ghi nhận 190 năm trước, vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832), năm Minh Mạng thứ 13 trong buổi thiết triều, sau khi nghe bộ lại tấu trình, vua Minh Mạng đã chỉ dụ bãi bỏ Gia Định thành, đổi “ngũ trấn” thành “lục tỉnh”, quyết định thành lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên cùng thời điểm, trong đó có tỉnh An Giang.

Trải qua 190 năm biến cố lịch sử thăng trầm, hôm nay, An Giang là tỉnh có dân số đông nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến năm 2020, dân số của tỉnh là 1.904.530 người (đông dân thứ 8 trong cả nước), mật độ dân số là 538 người/km2. Toàn tỉnh hiện có 11 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm: thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và 08 huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân.

An Giang là tỉnh đầu nguồn của hạ lưu sông Mê Kông khi đổ vào Việt Nam, thông qua sông Tiền và sông Hậu, thiên nhiên đã ban tặng cho tỉnh một lượng phù sa khá lớn với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào làm cho đất đai khu vực này rất màu mỡ, phù hợp cho canh tác lúa nước, rau màu và trái cây với năng suất cao. Bên cạnh đó, chất lượng và tốc độ dòng chảy phù hợp cho hoạt động nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là sản phẩm cá tra phục vụ chế biến xuất khẩu.

Mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6.5 - 7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 - 72,2 triệu đồng/người/năm, tương đương từ 2.563 - 2.626 USD; tổng vốn đầu tư xã hội 05 năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 05 năm đạt 5.285 triệu USD; thu ngân sách từ kinh tế 5 năm đạt 41.303 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 43%... Giai đoạn 2025 - 2030: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7 - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 112,59 - 115,280 triệu đồng/người/ năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 220 - 227 nghìn tỷ đồng. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh An Giang xác định: định hướng mục tiêu GRDP tăng trưởng ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ. Trong đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, phát triển du lịch và kinh tế số.

Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào ngày 22/11
Thành phố Long Xuyên chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

An Giang đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế của tỉnh thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước. Mục tiêu này thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân với khát vọng về một An Giang phát triển giàu mạnh trong tương lai.

Ban tổ chức cho biết, Chương trình nghệ thuật chủ đề “An Giang - 190 năm hành trình cùng đất nước” được dàn dựng đặc sắc với 3 chương: Chương 1: Nhớ về nguồn cội; Chương 2: Truyền thống chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước; Chương 3: An Giang ngày mới. Cùng với chương trình nghệ thuật là chương trình bắn pháo hoa 15 phút…

Nhiều sự kiện đã và đang được tổ chức chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, như: Hội thảo khoa học chủ đề “An Giang - 190 năm hình thành và phát triển”; Khởi công xây dựng cầu Châu Đốc; Ngày hội mắm Châu Đốc; Lễ hội văn hóa truyền thống Thoại Sơn lần thứ 21 năm 2022 (Kỷ niệm 200 năm Danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia, lập làng Thoại Sơn); Khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2022; Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch; Sáng tác ca khúc về An Giang; Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”; Thi ảnh nghệ thuật; Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng; Hội thi Tiếng hát công nhân lao động với ca khúc quê hương, cách mạng…

Ban tổ chức cho biết, mục đích tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang là nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương An Giang, để góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang là dịp để giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của vùng đất An Giang nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến An Giang tìm hiểu, đầu tư, phát triển để chung tay thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu của tỉnh trong tình hình mới hiện nay.

Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang sẽ diễn ra vào ngày 22/11
Thành phố Long Xuyên ngày nay.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: “An Giang xác định tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang để khơi dậy truyền thống yêu nước, khơi dậy văn hóa, tự hào của người con An Giang, từ đó tạo ra An Giang thu hút du khách, thu hút các doanh nghiệp, trong và ngoài nước đến An Giang để tạo điều kiện cơ hội đầu tư. Chúng tôi cũng có suy nghĩ nên chờ 10 năm nữa cho đủ 200 năm tổ chức hay tổ chức năm nay, nhưng nghĩ là sau thời điểm dịch bệnh Covid-19, chúng ta cần phải tạo ra dấu ấn gì đó để phục hồi kinh tế... nên An Giang quyết định tổ chức kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang vào năm nay”.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Hà Tĩnh: Chủ động phòng, chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

    (Xây dựng) - Vào mùa hè, thời tiết tại Hà Tĩnh rất khắc nghiệt, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài kèm theo gió phơn Tây Nam, nhiệt độ trung bình có thể lên tới 38 - 40 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCC) đã được các đơn vị, địa phương triển khai bài bản.

    08:04 | 26/04/2024
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

    20:38 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

    20:34 | 25/04/2024
  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

    20:20 | 25/04/2024
  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

    20:06 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

    19:51 | 25/04/2024
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

    19:45 | 25/04/2024
  • Thái Bình: Kiểm tra sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Toan Vân

    (Xây dưng) - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiến hành lập Đoàn kiểm tra về sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (Công ty Toan Vân) ra môi trường làm hơn 8 mẫu ruộng của 10 hộ dân trong xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình bị cháy lá và một số hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

    18:03 | 25/04/2024
  • Quảng Trị: Sở Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động

    (Xây dựng) - Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

    17:59 | 25/04/2024
  • Quảng Nam: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hồ chứa nước được đầu tư tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm hiện nay của nhà thầu thi công để xem xét về khả năng tiếp tục thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại.

    15:56 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load