Thứ hai 28/10/2024 21:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Krông Búk (Đắk Lắk): Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

19:14 | 28/10/2024

(Xây dựng) - Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) sau 3 ngày diễn ra đã thu hút hàng nghìn lượt người tham quan.

Krông Búk (Đắk Lắk): Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Triển lãm lần này đã cung cấp nhiều thông tin tư liệu về bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Theo đó, sau gần 3 ngày tổ chức, Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Krông Búk đã thu hút hơn 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện đến tham quan tìm hiểu về những tư liệu lịch sử, pháp lý đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Krông Búk được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Krông Búk tổ chức từ ngày 25 – 27/10/2024 tại Trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk.

Cuộc triển lãm đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu nâng cao nhận thức của cán bộ, học sinh và người dân trên địa bàn huyện về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam nói chung và chủ quyền 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng đã được Nhà nước Việt Nam, từ thời phong kiến đến nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam nói chung, cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân huyện Krông Búk nói riêng nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, cùng với người dân cả nước quyết tâm thực hiện tốt 02 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Theo Ban tổ chức Triển lãm, các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm lần này đã cung cấp nhiều thông tin tư liệu về bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển để hướng tới mục tiêu “Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh giàu từ biển, phát triển bền vững, phồn vinh, thịnh vượng”.

Ngọc Giang

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hội thảo khoa học “Đắk Lắk – 120 năm hình thành và phát triển”

    (Xây dựng) – Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đắk Lắk – 120 năm hình thành và phát triển”.

  • Tây Ninh: Tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang đường bộ để lập lại trật tự đô thị

    (Xây dựng) - Nhằm hướng tới hoàn thành các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng đô thị loại III trong năm 2024 và những năm tiếp theo, trong thời gian tới, thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) sẽ xem việc giải tỏa, tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, hành lang lộ giới trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng.

  • Phổ Yên (Thái Nguyên): Hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 21 hộ dân trong năm 2024

    (Xây dựng) – Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) Bùi Văn Lương trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về triển khai Đề án số 02/ĐA-MTTQ-BTT, ngày 9/7/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.

  • Quảng Trị: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 6

    (Xây dựng) – Sau đợt mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 6, đến sáng 28/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa đã giảm, mực nước trên các sông đang xuống, chính quyền, các đơn vị liên quan và người dân Quảng Trị đã khẩn trương khắc phục thiệt hại.

  • Lý Nhân (Hà Nam): Sức sống mới từ chương trình nông thôn mới

    (Xây dựng) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã đạt nhiều kết quả quan trọng. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nhiều xã đang bứt tốc về đích nông thôn mới nâng cao. Với hệ thống hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục được nâng cấp, mở rộng, diện mạo và đời sống của người dân Lý Nhân đang được đổi mới từng ngày.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load