Thứ bảy 27/04/2024 11:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khám phá thực hư chuyện cặp vợ chồng kinh doanh thiết bị điện được hãng tặng thưởng xe ô tô

14:00 | 21/01/2023

(Xây dựng) - Trước thông tin công ty TNHH VONTA Việt Nam (Thành viên Tập đoàn AMACCAO) vừa trao thưởng ô tô cho đại lý Hà Phương tại Sơn Tây khi là đại lý xuất sắc nhất năm 2022, chủ đại lý đã có những chia sẻ trong niềm vui bất ngờ bởi chính đại lý cũng không nghĩ mình may mắn đến vậy.

Cụ thể, ngày 30/12/2022, đại diện Ban lãnh đạo Công ty VONTA cùng Nhà phân phối Thành Đạt đã đến thăm và tặng thưởng một xe ô tô KIA Morning cho đại lý Hà Phương như một sự tri ân, ghi nhận cho chặng đường nỗ lực suốt một năm qua.

Chiếc xe ô tô đã nằm gọn trong sân nhà nhưng đến giờ vợ chồng chị Nga – chủ đại lý xuất sắc nhất năm vẫn không nghĩ mình là người “may mắn” đến thế. Bởi doanh số bán một sản phẩm đồ điện rất nhỏ nên trước đó, chị không nghĩ một năm có thể đạt doanh số “khủng” đến vậy.

Khám phá thực hư chuyện cặp vợ chồng kinh doanh thiết bị điện được hãng tặng thưởng xe ô tô

Chị Nga chia sẻ: “Chúng tôi đã đồng hành cùng hệ thống VONTA được 3 năm. Thực sự lúc đặt bút ký hợp đồng, tôi không nghĩ có được như ngày hôm nay, được khách hàng ủng hộ, được công ty luôn hỗ trợ rất nhiều. Phần thưởng chiếc ô tô không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự động viên rất lớn để đại lý tiếp tục nỗ lực hơn trong những năm tới”.

Khám phá thực hư chuyện cặp vợ chồng kinh doanh thiết bị điện được hãng tặng thưởng xe ô tô

Ngay tại buổi lễ trao thưởng, chủ đại lý Hà Phương dành lời cám ơn chân thành đến ban lãnh đạo VONTA Việt Nam, các cán bộ giám sát tại thị trường cùng nhà phân phối khu vực đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ đại lý. Cùng với đó, đại lý bày tỏ sự biết ơn tới khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ thương hiệu VONTA để vợ chồng chị có được doanh số tốt như ngày hôm nay.

“Thực sự bây giờ tôi không biết nói gì hơn. Mong rằng những năm tới, Hà Phương sẽ được đồng hành cùng VONTA Việt Nam”, chị Nga vui mừng nói. Theo chủ đại lý này, chất lượng, giá thành, dịch vụ của VONTA đều rất tốt, mọi thắc mắc đều được giải đáp và hỗ trợ kịp thời. Điều này góp phần rất lớn cho sự thành công của đại lý mà không phải nhãn hàng nào cũng có thể hỗ trợ tốt như vậy.

Khám phá thực hư chuyện cặp vợ chồng kinh doanh thiết bị điện được hãng tặng thưởng xe ô tô

Về phía đại diện VONTA Việt Nam, ông Trần Danh Đạt - Tổng Giám đốc Công ty cho biết, phần thưởng chiếc ô tô như sự ghi nhận, vinh danh đại lý đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển chung của VONTA. Ông Đạt khẳng định, các đại lý nói chung và đại lý Hà Phương nói riêng là “mắt xích” quan trọng để tạo nên thành công của cả công ty.

“Với các đại lý, chúng tôi luôn xác định bắt tay nhau cùng đi trên một chặng đường dài. Trong xuyên suốt quá trình đó, chúng tôi sẽ luôn có sự vinh danh, ghi nhận xứng đáng cho những đại lý có thành tích tốt như một sự tri ân sâu sắc”, ông Đạt nhấn mạnh.

Đại diện nhà phân phối khu vực cũng cho biết, năm vừa qua kinh tế, thị trường khó khăn rất nhiều, tuy nhiên đại lý Hà Phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đạt doanh thu cao. “Rất mừng đại lý đã đồng hành cùng công ty, cùng nhà phân phối. Bản thân những nhà phân phối như chúng tôi cũng muốn gửi lời cám ơn công ty VONTA đã có những hỗ trợ, đồng hành kịp thời”, đại diện nhà phân phối chia sẻ.

Khám phá thực hư chuyện cặp vợ chồng kinh doanh thiết bị điện được hãng tặng thưởng xe ô tô

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty VONTA đã đặt mục tiêu phát triển thương hiệu song hành với lợi ích của nhà phân phối. Mỗi nhà phân phối đều được đầu tư từ hình ảnh, quầy kệ, vận chuyển, nhân viên thị trường cho đến việc hỗ trợ về chiến lược truyền thông, triển khai các chương trình cho mục tiêu doanh số năm…

Trước khi trao thưởng ô tô cho đại lý xuất sắc nhất năm 2022, VONTA cũng đã có liên tiếp hai buổi hội nghị tại Tuyên Quang, Hải Dương; trao nhiều phần quà giá trị cho đại lý. Hành trình vinh danh đó vẫn còn tiếp tục khi công ty liên tiếp tổ chức chuỗi Hội nghị nhà phân phối tại các tỉnh như Thái Bình, Thanh Hóa… từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023.

Được biết ngoài đại lý Hà Phương là đại lý "về đích" đạt Hệ thống vàng 7 SAO nhanh nhất, trước thời hạn gần 2 tháng, VONTA còn trao thưởng hơn 10 chiếc ô tô, gần 50 chiếc xe máy cùng hàng trăm chỉ vàng SJC cho các đại lý trên toàn quốc.

Khám phá thực hư chuyện cặp vợ chồng kinh doanh thiết bị điện được hãng tặng thưởng xe ô tô

Những thành công này của hệ thống phân phối là minh chứng rõ nét nhất cho việc chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu, mẫu mã đa dạng, dịch vụ tốt sẽ trở thành nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững và giúp các nhà phân phối, đại lý liên tiếp kiến tạo thành tựu.

Công ty TNHH VONTA Việt Nam (thành viên Tập đoàn AMACCAO) là đơn vị tiên phong trong mảng sản xuất đèn LED và thiết bị điện chất lượng châu Âu tại Việt Nam, được vinh dự nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN BRANDS AWARD năm 2022.

VONTA có 3 nhà máy sản xuất đặt tại thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), Vân Nội (Đông Anh - Hà Nội), Nguyên Khê (Đông Anh - Hà Nội), gồm: Nhà máy sản xuất đèn Led VONTA, Nhà máy sản xuất cột đèn VONTA, Nhà máy sản xuất thiết bị điện VONTA. Đồng thời VONTA còn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Website: https://vonta.com.vn

- Hotline: 0989.856.866 - 096.557.9797

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Đăng Khôi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Cen Land: Mảng kinh doanh mới đào tạo, du học tiềm năng, đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 trên 3.200 tỷ đồng

    (Xây dựng) - Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

    12:57 | 26/04/2024
  • HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

    (Xây dựng) - Sau công bố những kết quả tích cực tại thị trường Kenya và Mỹ, chiều 25/4, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình; HOSE: HBC) đã diễn ra thành công theo hình thức trực tuyến. Các nội dung trong tờ trình được Đại hội đồng thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao, chiếm 99,92%.

    12:52 | 26/04/2024
  • Đại hội đồng cổ đông Vinamilk: Sản phẩm, đổi mới, phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

    12:11 | 26/04/2024
  • Petrovietnam phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước tại xã Trần Hợi và khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh Bình Tây Bắc (thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

    11:48 | 26/04/2024
  • Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

    (Xây dựng) - Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.

    10:25 | 26/04/2024
  • Triển khai hiệu quả giải pháp ổn định thị trường phibro xi măng

    (Xây dựng) – Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024, các doanh nghiệp của Hiệp hội phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 35 triệu m2/năm, sản lượng tiêu thụ là 34 triệu m2/năm. Để ổn định thị trường và giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Quang Diệm - Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam.

    22:22 | 25/04/2024
  • 92 doanh nghiệp bất động sản phải trả nợ gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2024

    (Xây dựng) – Theo báo cáo từ Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng về quản lý, giám sát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu đến hạn khoảng 99.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều “ông lớn” bất động sản có nợ trái phiếu đáo hạn lên tới nghìn tỷ.

    22:17 | 25/04/2024
  • Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

    16:53 | 25/04/2024
  • Văn Phú - Invest: Năm 2024 dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của doanh nghiệp là 10%

    (Xây dựng) - Ngày 24/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

    16:45 | 25/04/2024
  • Tetra Pak thu gom hơn 5,6 triệu vỏ hộp sữa tại Bắc Ninh

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Công ty cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm hàng đầu thế giới (Tetra Pak) phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và Công ty Cổ phần Lagom Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm triển khai mô hình thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học trên địa bàn huyện Tiên Du. Đánh dấu một bước tiến mới của Công ty và các đối tác trong hành trình tiến tới nền kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon.

    16:25 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load