Thứ năm 25/04/2024 19:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai trương văn phòng Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc

11:21 | 16/09/2020

(Xây dựng) - Ngày 15/9, Trường Đại học Xây dựng long trọng tổ chức Lễ Khai trương văn phòng Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc.

khai truong van phong hoi dong giao su lien nganh xay dung kien truc
PGS.TS. Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước và PGS.TS. Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cắt băng khánh thành văn phòng Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc.

Tham dự buổi lễ có: PGS.TS Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước; PGS.TS Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng; PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng; các thành viên của Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc; các GS, PGS từ Hội đồng cơ sở Trường Đại học Xây dựng; đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trường Đại học Xây dựng và một số chuyên gia.

khai truong van phong hoi dong giao su lien nganh xay dung kien truc
GS.TS Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc cho biết, Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc là 1 trong 28 Hội đồng chuyên ngành, thực hiện nhiệm vụ là thẩm định hồ sơ, xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên theo các chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng - kiến trúc, tham mưu góp ý cho Hội đồng giáo sư Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các vấn đề chuyên môn. Đây là nhiệm vụ quan trọng không những cho ngành Giáo dục và đào tạo, mà còn đóng góp xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc.

Văn phòng của Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc được đặt tại trường Đại học Xây dựng là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn, có uy tín và thương hiệu. Đây là một lợi thế cho Hội đồng, có thể hợp tác chặt chẽ với các giảng viên có kinh nghiệm của Trường Đại học Xây dựng. Đồng thời, Hội đồng cũng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác, các tạp chí khoa học và nhà xuất bản trong khối kiến trúc, xây dựng, hạ tầng và môi trường…, góp phần mình trong sự phát triển của ngành Xây dựng của nước nhà.

khai truong van phong hoi dong giao su lien nganh xay dung kien truc
PGS.TS Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, PGS.TS Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước đánh giá cao việc Trường Đại học Xây dựng đã dành cho Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc một cơ sở khang trang, trong khi trường cũng chưa có nhiều điều kiện cơ sở vật chất dư dả. Trong số 28 Hội đồng chuyên ngành thì Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc là Hội đồng thứ 2 có trụ sở văn phòng riêng, tạo điều kiện giúp cho Hội đồng hoàn thành tốt nhiêm vụ.

khai truong van phong hoi dong giao su lien nganh xay dung kien truc
PGS.TS. Phạm Duy Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại sự kiện này, PGS.TS Phạm Duy Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng nhấn mạnh, Trường Đại học Xây dựng vinh dự có Giáo sư Chủ tịch Hội đồng và 2 thành viên Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc là giảng viên của trường và càng vinh dự hơn khi Trường Đại học Xây dựng được chọn là nơi đặt trụ sở Văn phòng Hội đồng. Trong khả năng của mình, Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hội đồng giáo sư Nhà nước giao phó.

Buổi lễ khai trương văn phòng Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc đã kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí phấn khởi của các thành viên tham gia.

khai truong van phong hoi dong giao su lien nganh xay dung kien truc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Khánh Phương

Theo

Cùng chuyên mục
  • Những hướng đi mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng

    (Xây dựng) – Xây dựng là một trong những ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành, các cơ sở đào tạo đã và đang đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng hiện đại, áp dụng những công nghệ tiên tiến vào chương trình giảng dạy.

  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load