Thứ sáu 26/04/2024 11:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Huyện đầu tiên của tỉnh Long An thực hiện xóa nhà tạm, dột nát

16:14 | 04/08/2020

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, quê hương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thái Bình, nơi nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu viết “Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc” bất hủ, từ một huyện nghèo đang vươn lên khá giả, là huyện đầu tiên của tỉnh Long An thực hiện kế hoạch xóa hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

huyen dau tien cua tinh long an thuc hien xoa nha tam dot nat
Huyện Cần Giuộc thực hiện tốt xã hội hóa xây nhà cho hộ nghèo. Ảnh: K.Q

Huyện Cần Giuộc thuộc vùng Hạ của tỉnh Long An, phía Bắc giáp TPHCM, phía Đông giáp Sông Soài Rạp, là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, theo định hướng quy hoạch là đô thị vệ tinh của TPHCM. Với vị trí đắc địa ấy và với truyền thống của vùng “địa linh nhân kiệt”, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giuộc đã phát huy nội lực, tranh thủ huy động các nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

huyen dau tien cua tinh long an thuc hien xoa nha tam dot nat
Gia đình chính sách trong huyện được trao “Nhà tình nghĩa“. Ảnh: K.Q

Giai đoạn 2016 - 2020, đã có 327 hộ trên địa bàn huyện đã được xóa nhà tạm. Trong đó có 263 hộ được Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ xóa nhà tạm với mức hỗ trợ cao nhất là 50 triệu đồng/nhà, mức thấp nhất là 30 triệu đồng/nhà.

Bên cạnh việc xóa nhà tạm từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình thiết thực như “Mái ấm đồng đội” của Hội Cựu chiến binh, “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động, mô hình “Xây dựng, sửa chữa nhà cho hội viên phụ nữ nghèo có khó khăn về nhà ở” của Hội Liên hiệp Phụ nữ,… cũng đã góp phần tích cực sửa chữa, xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trong huyện.

Ở các địa phương, nhiều nội dung vận động phong phú, đa dạng trong phong trào xóa nhà tạm đã được triển khai, như giúp nhau bằng ngày công lao động, vật liệu xây dựng…

Theo thống kê, hiện nay huyện Cần Giuộc còn 135 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu cấp thiết về nhà ở, cần hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đến năm 2025 huyện Cần Giuộc cơ bản không còn hộ khó khăn về nhà ở.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện xác định, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo bền vững và ổn định đời sống người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, đồng thời hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện.

Để tránh sự trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ Nhà nước của người dân, cũng như giúp các hộ thoát nghèo bền vững, huyện Cần Giuộc đang tích cực vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào quá trình sản xuất nông nghiệp để nâng cao mức sống. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao mức sống người dân và có thu nhập ổn định, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Theo KỲ QUAN/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Hà Tĩnh: Chủ động phòng, chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

    (Xây dựng) - Vào mùa hè, thời tiết tại Hà Tĩnh rất khắc nghiệt, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài kèm theo gió phơn Tây Nam, nhiệt độ trung bình có thể lên tới 38 - 40 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCC) đã được các đơn vị, địa phương triển khai bài bản.

    08:04 | 26/04/2024
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

    20:38 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

    20:34 | 25/04/2024
  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

    20:20 | 25/04/2024
  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

    20:06 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

    19:51 | 25/04/2024
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

    19:45 | 25/04/2024
  • Thái Bình: Kiểm tra sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Toan Vân

    (Xây dưng) - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiến hành lập Đoàn kiểm tra về sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (Công ty Toan Vân) ra môi trường làm hơn 8 mẫu ruộng của 10 hộ dân trong xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình bị cháy lá và một số hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

    18:03 | 25/04/2024
  • Quảng Trị: Sở Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động

    (Xây dựng) - Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

    17:59 | 25/04/2024
  • Quảng Nam: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hồ chứa nước được đầu tư tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm hiện nay của nhà thầu thi công để xem xét về khả năng tiếp tục thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại.

    15:56 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load