Thứ sáu 26/04/2024 17:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cu Ba

21:23 | 13/02/2020

(Xây dựng) - Sáng 13/02, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tiếp bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam nhằm trao đổi một số hoạt động liên quan đến chương trình kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2020).

huong toi ky niem 60 nam quan he ngoai giao viet nam cu ba
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Lianys Torres Rivera

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cảm ơn những nội dung chia sẻ rất cụ thể từ phía bà Đại sứ. Lãnh đạo thành phố cho biết, Hà Nội là một trong những đơn vị tiến hành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ cuối tháng 12/2019. Đến ngày 18/01/2020, Thành phố đã triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn với mục tiêu, phấn đấu không để trường hợp nào nhiễm Covid- 19 và tránh dịch lan rộng. Đến 7h sáng 13/02, trên địa bàn Hà Nội, chưa xảy ra trường hợp nào nhiễm Covid-19...

Hoàn toàn nhất trí về tổ chức các chương trình kỷ niệm mối quan hệ 60 năm ngoại giao giữa Việt Nam và Cu Ba, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội sẵn sàng tài trợ, cùng Cu Ba tổ chức khai mạc Ngày văn hóa Cu Ba tại Việt Nam, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Dự kiến, buổi lễ tổ chức vào dịp đoàn cấp cao Cu Ba đến Việt Nam hoặc vào dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hà Nội cũng sẵn sàng tài trợ mọi điều kiện cho các nghệ sỹ Cu Ba đến biểu diễn trong chương trình tại Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố cũng nhất trí về chủ trương liên quan đến bức họa trên con đường gốm sứ ở đường Yên Phụ. Qua đó, đề nghị phía Đại sứ quán cung cấp tài liệu liên quan đến sơ đồ và bức họa để thành phố kêu gọi các nguồn lực tài trợ.

Nhấn mạnh mối quan hệ anh em bền chặt lâu đời giữa Việt Nam và Cu Ba, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp trong lịch sử cũng như tiếp diễn và phát triển đến nay, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, ngoài các hoạt động nói trên, thành phố hoan nghênh và phối hợp triển khai mọi hoạt động quảng bá quan hệ hữu nghị lâu đời tốt đẹp giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn Cu Ba đã dành cho Việt Nam là khách mời danh dự tại Hội chợ sách quốc tế La Habana (Cu Ba) 2020 - một trong những sự kiện văn hóa thường niên nổi bật nhất của đảo quốc Caribe này.

Chia sẻ với Việt Nam và thế giới trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh Covid-19, bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam đánh giá cao công tác phòng, chống Covid-19 của Hà Nội trong thời gian qua. Điều này chứng minh khả năng làm việc của cơ quan chức năng Việt Nam cũng như thành phố.

Trao đổi về mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bà Lianys Torres Rivera cho biết: Năm nay, Việt Nam và Cu Ba sẽ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Cu Ba sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức chương trình lễ kỷ niệm cùng mời một số ban nhạc nổi tiếng Cu Ba đến trình diễn và thực hiện một số chương trình khác. Đồng thời, nhân dịp này, bà Đại sứ đề xuất thực hiện một bức tranh tường khảm trên đường Yên Phụ (Con đường gốm sứ), Hà Nội. Trong quý IV, có thể khánh thành bức tranh này. Đại sứ khẳng định mong muốn nhận được sự hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội để thực hiện tốt những hoạt động trên.

Mộc Miên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load