Thứ ba 23/04/2024 13:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Thịnh Land: Doanh nghiệp bất động sản xuất sắc 2021

18:43 | 20/11/2021

(Xây dựng) - Ngày 18/11, Hưng Thịnh Land đã vinh dự đạt giải “Doanh nghiệp bất động sản xuất sắc” trong sự kiện vinh danh Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2021 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.

Hưng Thịnh Land: Doanh nghiệp bất động sản xuất sắc 2021
Ông Lê Trọng Khương - Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land (ngoài cùng, bên phải) đại diện nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc 2021” từ ban tổ chức.

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 đã gây ra nhiều tác động sâu rộng lên toàn bộ nền kinh tế - xã hội nước ta, đặc biệt là các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khi nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau thậm chí phải giải thể hoặc ngấp nghé bờ vực phá sản. Tuy nhiên, với tinh thần đổi mới, sáng tạo để vượt qua khó khăn của lãnh đạo Công ty, Hưng Thịnh Land đã đạt những kết quả ngoài mong đợi.

Năm 2021, Công ty đã giới thiệu ra thị trường liên tiếp nhiều dự án tại các tỉnh, thành, mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích sống xanh đi cùng với thiết kế thông minh và hiện đại như: Bien Hoa Universe Complex (Đồng Nai), Lavita Thuan An (Bình Dương), Moonlight Centre Point (TP.HCM), New Galaxy Nha Trang (Khánh Hòa), Richmond Quy Nhon (Bình Định)...

Hơn 4.000 sản phẩm đã được khách hàng đón nhận từ đầu năm tới nay. Riêng trong đợt cao điểm giãn cách do dịch Covid-19, mặc dù thị trường chung đều chậm lại nhưng Hưng Thịnh Land đã bứt tốc với gần 2.000 sản phẩm giao dịch thành công trên nền tảng số. Điều này biến Hưng Thịnh Land trở thành một trong những đơn vị tiên phong trên thị trường khi ứng dụng các giải pháp số phục vụ công tác bán hàng và giới thiệu sản phẩm.

Đặc biệt, với dự án Moonlight Centre Point, Hưng Thịnh Land đã lần đầu tiên ra mắt online và áp dụng quy trình chữ ký số, hợp đồng điện tử… để thích nghi với việc giãn cách trong giai đoạn dịch Covid-19. Dự án đã ghi dấu ấn tích cực với 900 giao dịch thành công chỉ trong vòng 2 tuần đưa ra thị trường.

Nỗ lực trên phần nào đã khẳng định thành công của công ty trong một năm đầy thách thức như năm 2021. Đặc biệt, Hưng Thịnh Land luôn khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong hành trình kiến tạo những giá trị mới - thông minh vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

Với những hoạt động nổi bật cũng như sự đóng góp tích cực cho thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay, Hưng Thịnh Land đã vượt qua quy trình đánh giá sát sao từ hội đồng thẩm định để nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc 2021”. Trước đó, trong năm 2019 và 2020, cũng trong khuôn khổ chương trình vinh danh này, Hưng Thịnh Land đã vào “Top 10 Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu”.

Cũng tại sự kiện, ông Lê Trọng Khương - Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land đã được tôn vinh là “Doanh nhân bất động sản đổi mới và sáng tạo” vì những chuyển đổi kịp thời và hiệu quả trong chiến lược kinh doanh đưa doanh nghiệp vượt thách thức thành công.

Hưng Thịnh Land: Doanh nghiệp bất động sản xuất sắc 2021
Ông Lê Trọng Khương - Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land nhận giải thưởng “Doanh nhân bất động sản đổi mới và sáng tạo” từ ban tổ chức.

Giải thưởng này đã phần nào khẳng định sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của ông Lê Trọng Khương cùng ban lãnh đạo Công ty khi đưa ra những quyết sách linh hoạt, hiệu quả giúp Hưng Thịnh Land vượt qua “bão Covid-19” và bứt phá vượt trội trong thời gian qua.

Hưng Thịnh Land: Doanh nghiệp bất động sản xuất sắc 2021
Chứng nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc 2021” dành cho Hưng Thịnh Land và chứng nhận giải thưởng “Doanh nhân bất động sản đổi mới và sáng tạo” dành cho ông Lê Trọng Khương.

Chương trình bình chọn Bất động sản tiêu biểu Việt Nam được tổ chức thường niên bởi Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư từ năm 2017. Chương trình năm nay gồm 11 hạng mục, dưới sự đánh giá khách quan, công tâm của hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia bất động sản uy tín, lãnh đạo các công ty tư vấn và định chế tài chính có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường bất động sản Việt Nam và quốc tế.

Tập đoàn Hưng Thịnh đã vinh dự đón nhận những giải thưởng quan trọng trong chương trình bình chọn năm nay:

- Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land: Nhà phát triển bất động sản xuất sắc Việt Nam 2021

- Công ty cổ phần Property X: Nhà phân phối bất động sản tiêu biểu Việt Nam

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Bà Rịa – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị dịch vụ Tóc Tiên

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có Văn bản số 4743/UBND-VP về việc thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị dịch vụ Tóc Tiên (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ).

    17:01 | 22/04/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 560 dự án đăng ký nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa thực hiện

    (Xây dựng) - Thông tin trên vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh gửi Sở Xây dựng Thành phố về chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

    15:14 | 22/04/2024
  • Cần bổ sung quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

    (Xây dựng) – Mới đây, Chính phủ vừa ra dự thảo về Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong dự thảo, Chính phủ đề xuất lấy ý kiến của các Bộ, ngành về việc xử lý kinh phí chi trả khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cũng đã có Công văn số 46/2024/CV-HoREA gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý về nội dung trên.

    12:33 | 22/04/2024
  • Quảng Ninh: Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn đạt sáu nhất

    (Xây dựng) - Như tin đã đưa, ngày 20/4, tại huyện Vân Đồn, Tập đoàn CEO đã tổ chức Lễ khánh thành Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn. Tại buổi lễ nhà đầu tư báo cáo công trình đạt 5 nhất ở thời điểm này, tuy nhiên theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy vinh danh đây là dự án đạt 6 nhất.

    12:30 | 22/04/2024
  • Giá đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng trở lại từ quý II?

    (Xây dựng) - Theo dữ liệu lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, giá đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu vực phía Nam vẫn còn khá “mềm” so với giai đoạn 2022-2023. Trong đó, giá đất nền Thủ Đức trong quý I/2024 vẫn thấp hơn 14,6%, quận 9 giảm 17,3% so với cùng kỳ 2023 và giảm đến 41,4% nếu so với cao điểm sốt đất quý III/2021.

    09:20 | 22/04/2024
  • Thị trường căn hộ tại Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung cầu

    Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý I-2024 của Công ty tư vấn bất động sản Savills cho thấy, nguồn cung căn hộ ghi nhận trong quý tăng 41% theo quý và 99% theo năm với 4.062 căn. Nguồn cung sơ cấp trong quý đạt 12.928 căn, tăng 9% theo quý nhưng giảm 34% theo năm.

    08:29 | 22/04/2024
  • Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội: Đột phá để giải “bài toán” khó

    Dù nhiều nút thắt đã được cởi gỡ nhưng nhiệm vụ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến thời điểm này vẫn chưa có chuyển biến rõ nét. Trước “bài toán” khó này, thành phố đang đặt ra quyết tâm cao với những giải pháp đột phá.

    08:27 | 22/04/2024
  • Trách nhiệm không của riêng ai

    Kết quả triển khai Đề án phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 chưa đạt như mong muốn bởi còn những vướng mắc.

    08:21 | 22/04/2024
  • Hà Tĩnh: Ban hành kế hoạch về triển khai nhà ở xã hội

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 148 KH/UBND về việc triển khai Đề án của Chính phủ “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

    19:17 | 21/04/2024
  • Điều kiện sang tên sổ đỏ, sổ hồng sẽ thay đổi ra sao?

    (Xây dựng) - Sang tên sổ đỏ, sổ hồng là cách người dân gọi đối với thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Từ ngày 1/1/2025, điều kiện sang tên sổ đỏ, sổ hồng sẽ có sự thay đổi.

    14:31 | 21/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load