Thứ bảy 20/04/2024 19:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên: Đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm

23:03 | 03/01/2023

(Xây dựng) - Bước vào năm 2023 với quyết tâm hoạt động hiệu quả, thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Xây dựng và sự nghiệp kiến trúc, Hội KTS Thái Nguyên đặt mục tiêu “Đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm”.

Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên: Đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm
Đến nay, Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên đã có 82 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội trực thuộc.

Hội Kiến trúc sư (KTS) Thái Nguyên được thành lập năm 1976 với 7 thành viên. Trải qua nhiều thăng trầm và nỗ lực phấn đấu, đến nay Hội có 82 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội trực thuộc. Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Hội đã thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, tham gia giúp các cấp chính quyền trong chủ trương đầu tư các dự án; tham gia vào các hoạt động của ngành Xây dựng Thái Nguyên trên các lĩnh vực tư vấn, quản lý dự án, hội thảo, triển lãm...

Năm 2022 khép lại với nhiều hoạt động đóng góp thiết thực của Hội KTS Thái Nguyên trong xây dựng và thực hiện tư vấn, phản biện như: Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng huyện Đại Từ, vùng huyện Phú Bình; Quy hoạch chung thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công; Quy hoạch chung các đô thị mới: Yên Lãng, Hóa Thượng, Cù Vân; Các đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới, thị trấn trên toàn tỉnh; quy hoạch phân khu; Các đồ án quy hoạch chi tiết dân cư, khu đô thị, cụm công nghiệp, khu sinh thái, nghỉ dưỡng, di tích… trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bên canh đó, các KTS Thái Nguyên đã tích cực, trách nhiệm trong việc tham gia hội đồng thi tuyển kiến trúc nhiều công trình đô thị của tỉnh như: Phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên; tháp Prime Thái Nguyên; quần thể văn hóa - thể thao cây xanh thành phố Phổ Yên; Trung tâm hành chính thành phố Phổ Yên; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Sân vận động Thái Nguyên; cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2, Hóa Thượng, cầu vượt Đồng Quang…

Ngoài ra, các KTS Thái Nguyên còn tham gia tích cực vào các chương trình hội thảo: Quy hoạch đô thị biển (Phú Yên 4/2022), Quy hoạch và kiến trúc cảnh quan các đô thị ven biển (Vũng Tàu 7/2022), Quy chế đô thị di sản (Quảng Nam 8/2022), Phát triển không gian biển gắn với phát triển kinh tế vùng tây nam bộ (Phú Quốc 12/2022), các hội thảo do Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức…

Với hơn 80 thành viên, Câu lạc bộ KTS trẻ thuộc Hội KTS Thái Nguyên hoạt động đều và tương đối sôi nổi với các hoạt động đậm sắc thái, như: Sáng tác kiến trúc, học tập nâng cao, giao lưu vùng miền, văn hóa thể dục thể thao, hành nghề tư vấn... Qua các hoạt động đã góp phần sự gắn kết các KTS và là động lực cơ bản của các hoạt động của Hội KTS Thái Nguyên. Trong năm, 01 KTS trẻ Thái Nguyên đã được giải thưởng Văn học nghệ thuật do Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng.

Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên: Đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên và các cộng sự giới thiệu đồ án quy hoạch.

Trao đổi với chúng tôi, KTS Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Hội KTS Thái Nguyên cho biết: Năm 2023 có rất nhiều chỉ tiêu được đặt ra đối với hoạt động Hội như: Phối hợp với Hội KTS Việt Nam, Sở Xây dựng Thái Nguyên triển khai các hoạt động liên quan đến Luật kiến trúc; thực hiện tốt nhiệm vụ do Hội KTS Việt Nam và UBND tỉnh giao về đề tài kiến trúc nông thôn và về việc lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; kiện toàn đội ngũ chuyên gia, kiện toàn Hội đồng kiến trúc thuộc Hội KTS Thái Nguyên thực hiện công tác phản biện; kết nối với KTS Việt Nam, triển khai kế hoạch đào tạo liên tục; tăng cường công tác truyền thông, triển lãm, hội thảo… Và, mục tiêu cao nhất mà Hội hướng tới là “Đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm”.

Theo KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội KTS Việt Nam: Để xây dựng và phát triển đô thị Thái Nguyên hiện đại, xứng tầm khu vực rất cần có tầm nhìn, tư duy chiến lược liên quan đến phản biện. Theo đó, Hội KTS Thái Nguyên cần quan tâm và có trách nhiệm về chiến lược phát triển cấu trúc đô thị mang tính bền vững; việc ứng xử tạo giá trị động lực văn hóa và phát triển kinh tế đô thị của địa phương.

Hy vọng, với việc phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, thời gian tới Hội KTS Thái Nguyên sẽ khai thác tốt nhất nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch - kiến trúc đô thị trên địa bàn Thái Nguyên, đảm bảo kế thừa truyền thống, thích ứng với nền kinh tế và xu thế phát triển trong tương lai.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load